Bắc Ninh quyết liệt hơn nữa trong công cuộc 'tuyên chiến' với hàng giả
Chiều 23/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. (Nguồn: VGP)
Cùng chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Mỗi người dân vừa là chiến sĩ trên mặt trận "tuyên chiến" với hàng giả
Trong 6 tháng đầu năm 2025 và đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (từ ngày 15/5-15/6), Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đúng theo thẩm quyền.
Qua đó, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, đóng góp quan trọng vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Từ đầu năm đến nay, các đơn vị, địa phương đã bắt giữ, xử lý hơn 50.000 vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, gian lận thuế; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 6.500 tỷ đồng; khởi tố hình sự gần 1.900 vụ với trên 3.200 bị can.
Riêng trong đợt cao điểm, đã bắt giữ, xử lý hơn 10.400 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (tăng 80,51% so với tháng trước cao điểm); thu nộp ngân sách Nhà nước gần 1.300 tỷ đồng; tạm giữ hàng hóa tang vật trị giá ước tính trên 4.075 tỷ đồng (chưa tính số hàng hóa tạm giữ là ma túy, hàng cấm, hàng giả); khởi tố hơn 200 vụ với 378 bị can.
Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, từ đó kiến nghị một số nội dung liên quan đến quy định rõ cơ chế, trách nhiệm trong công tác tiền kiểm, hậu kiểm; có chế tài xử phạt đủ sức răn đe; đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt công tác thi đua khen thưởng; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để truy xuất nguồn gốc hàng hóa…
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mặc dù các lực lượng chức năng đã quyết liệt đấu tranh, song những thủ đoạn, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn diễn biến rất phức tạp, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân.
Chỉ ra nguyên nhân dẫn tới thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục với phương châm kiên quyết quét sạch các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là thực phẩm giả và thuốc giả.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 của địa phương sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời tham mưu, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận gian lận thương mại và hàng giả.
Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường phối hợp, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát và hậu kiểm, qua đó, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chủ động nghiên cứu, phát động phong trào “Mỗi người dân vừa là chiến sĩ trên mặt trận tuyên chiến với hàng giả, vừa là người tiêu dùng thông minh trên thị trường”.
Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Đồng thời, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng quảng cáo sai sự thật.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh. (Nguồn: Thương hiệu và Công luận)
Bắc Ninh xử lý 697 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Tại điểm cầu Bắc Ninh, tham dự hội nghị có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.
Tại tỉnh Bắc Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 697 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với tổng số tiền thu, nộp ngân sách Nhà nước gần 132 tỷ đồng. Đặc biệt, trong tháng cao điểm, phát hiện, bắt giữ, xử lý 233 vụ với tổng số tiền thu, nộp ngân sách Nhà nước gần 18,5 tỷ đồng. Khởi tố 2 vụ về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và thuốc bảo vệ thực vật…
Nghiêm túc tiếp thu và quán triệt thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đào Quang Khải, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm 2025 của tỉnh, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các cá nhân có thành tích tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. (Nguồn: Thương hiệu và Công luận)
Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần tập trung cao độ, quyết liệt hơn nữa trong công cuộc “tuyên chiến” với hàng giả. Tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát chặt chẽ.
Cùng với đó, chủ động xác định địa bàn, đối tượng trọng điểm, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới để có giải pháp phù hợp nhằm đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng giả trên địa bàn…
Nhân dịp này, 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đào Quang Khải trao Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. (Nguồn: Báo Bắc Ninh)