Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thăm và chúc tết xã Quang Thiện

Sáng 20/1, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã về thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Cùng tham dự có các đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình; Thượng tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo huyện Kim Sơn, xã Quang Thiện...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Thiện.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ bày tỏ vui mừng phấn khởi và chúc mừng Đảng bộ, xã đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Kim Sơn trở thành huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, trong hành trình phấn đấu xây dựng Quang Thiện trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, việc chăm lo đời sống cho nhân dân, làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội càng phải được quan tâm nhiều hơn nữa nhằm cụ thể hóa chủ trương, quan điểm xuyên suốt của Đảng là “không để ai bị bỏ lại phía sau” và phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam để mọi người, mọi nhà được đón tết đủ đầy, trọn vẹn và ấm áp.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ hỗ trợ xây, sửa nhà cho 5 hộ nghèo của huyện Kim Sơn.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng quà các gia đình là người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hưởng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quang Thiện.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã hỗ trợ xây, sửa nhà cho 5 hộ nghèo của huyện Kim Sơn, mỗi hộ 50 triệu đồng với tổng trị giá 250 triệu đồng; tặng 800 suất quà cho các gia đình là người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hưởng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn.

Các đại biểu chụp ảnh dự chương trình.

Những món quà ý nghĩa này không chỉ giúp các gia đình chuẩn bị đón Tết chu đáo, đầy đủ mà còn là nguồn động viên, giúp các gia đình vượt khó vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống và thoát nghèo bền vững trong thời gian tới.

Đức Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/thu-truong-tran-quoc-to-tham-va-chuc-tet-xa-quang-thien--i720781/