Thủ tướng phát lệnh khai thác cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Diễn Châu - Bãi Vọt

Chiều 28/4, tại tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và lễ thông xe dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B). Tham dự trực tuyến tại đầu cầu Nghệ An có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên bố khánh thành dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B), thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Thủ tướng phát biểu tại lễ khánh thành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có chiều dài tuyến 79km, tổng mức đầu tư là 8.925 tỷ đồng và do Tập đoàn Đèo Cả Làm chủ đầu tư. Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài gần 50km, với tổng mức đầu tư toàn dự án hơn 11.157 tỷ đồng và do liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 làm chủ đầu tư.

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn đi qua tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Duy Quang.

Tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ kết nối liên thông tuyến cao tốc từ TP. Hồ Chí Minh đến TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; còn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến QL46B) sẽ đồng bộ tuyến cao tốc từ Thủ đô Hà Nội đến thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Khi hai dự án này đi vào khai thác sẽ nâng tổng số chiều dài khai thác trên trục cao tốc Bắc - Nam là 1.187km; đưa tổng chiều dài các tuyến cao tốc trên cả nước đưa vào khai thác đến nay đạt hơn 2.000km.

Xe chạy trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt chiều 28/4. Ảnh: Ngọc Tú.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động gửi tới các vị đại biểu cùng toàn thể đồng chí, đồng bào các dân tộc tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Nghệ An lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất. Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong 3 đột phá chiến lược, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong đó, hệ thống đường cao tốc đóng vai trò hết sức quan trọng, nhất là trong việc kết nối, nâng cao năng lực vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống, thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh cho các địa phương, các vùng và cả nước.

Thủ tướng cũng cho rằng, thực tiễn đã chứng minh giao thông phát triển đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển mới đến đó, nhất là tạo điều kiện hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Từ đó, nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất, giảm chi phí logistics, giảm chi phí đầu vào, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ngành giao thông vận tải, các ban quản lý dự án, các doanh nghiệp, nhà thầu, đơn vị tư vấn đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, khắc phục khó khăn.

Thủ tướng nhấn mạnh, để khánh thành hai dự án ngày hôm nay là nhờ có sự nỗ lực chung, quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp. Khi kiểm tra thực tế tại các dự án, ông đã nắm bắt và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc từ đó Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện với tinh thần: “Khó khăn đến đâu thì tháo gỡ đến đó - Khó khăn ở đâu thì tháo gỡ ở đó - Vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó giải quyết”; “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”; “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”..

Thủ tướng đánh giá cao ngành giao thông vận tải, các ban quản lý dự án; các doanh nghiệp, nhà thầu, đơn vị tư vấn đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, khắc phục khó khăn, làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "tăng ca, tăng kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, ý chí kiên cường, chiến thắng đại dịch COVID-19", "làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên Lễ, xuyên Tết" để đưa các dự án đi vào khai thác, vận hành.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên công nhân làm việc tại dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương sự quyết tâm, cố gắng lớn của Bộ GTVT, các Ban quản lý dự án, các doanh nghiệp, nhà thầu, đơn vị tư vấn; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành trung ương và các địa phương; sự nỗ lực, trách nhiệm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Đồng thời, Thủ tướng trân trọng cảm ơn bà con nhân dân trong vùng ảnh hưởng đã sẵn sàng nhường đất, dời nhà để triển khai các dự án.

Để phát huy tối đa hiệu quả của dự án này và các dự án cao tốc nói chung, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức, hướng dẫn vận hành, khai thác bảo đảm an toàn, hiệu quả; căn cứ nhu cầu giao thông để xây dựng kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh dự án theo quy mô quy hoạch trong tương lai. Yêu cầu Bộ GTVT tập trung chỉ đạo hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đủ điều kiện để tổ chức khánh thành vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5/2024).

Thủ tướng tặng quà cho công nhân làm việc tại dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Trước đó, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã được đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 26/4 giúp nối thông cao tốc từ TP.HCM đến Nha Trang, giảm 50% thời gian so với khi lưu thông trên Quốc lộ 1, góp phần hoàn thiện hệ thống cao tốc Bắc - Nam, tạo sức bật quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Lữ Hồ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thu-tuong-phat-lenh-khai-thac-cao-toc-cam-lam-vinh-hao-dien-chau-bai-vot-post1632921.tpo