Thủ lĩnh Wagner đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nga tới Bakhmut

Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin đã mời Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine để tự đánh giá tình hình.

"Tôi đề nghị ngài tới thăm Bakhmut, nơi đang được các đơn vị bán quân sự của Nga kiểm soát, và tự đánh giá tình hình”, hãng tin CNN dẫn nội dung trong bức thư gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và được ông Prigozhin chia sẻ lên mạng xã hội vào hôm nay (12/5).

Ông Prigozhin đã liên tục phàn nàn về những thất bại trong quá trình chiến đấu của lực lượng Wagner, và đổ lỗi tình trạng thiếu đạn dược để giành toàn quyền kiểm soát Bakhmut cho Bộ Quốc phòng Nga.

Thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin xuất hiện ở Moscow hồi tháng Tư. Ảnh: Reuters

Những ngày gần đây, thủ lĩnh Wagner cho rằng các khu vực do lực lượng của mình chiếm đóng xung quanh Bakhmut với cái giá phải trả là thương vong nặng nề lại đang dần bị mất vào tay quân đội Ukraine.

“Hiện tại, các đơn vị của Wagner đã kiểm soát hơn 95% khu định cư ở Bakhmut, và tiếp tục tấn công để giải phóng hoàn toàn nơi này. Nhưng ở hai bên sườn của Wagner, quân đội Ukraine đã phát động một số cuộc phản công thành công tại những khu vực có đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đóng quân”, ông Prigozhin viết trong thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Nga.

Mỹ không gửi tên lửa tầm xa cho Kiev

Hôm 11/5, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ không hỗ trợ tên lửa tầm xa hơn cho Ukraine do lo ngại về khâu đào tạo và bảo trì.

Tuyên bố của ông Blinken được đưa ra sau khi Anh xác nhận đang cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Storm Shadow có tầm bắn 250km.

“Các quốc gia khác nhau sẽ làm những việc khác nhau, tùy thuộc vào năng lực của họ”, ông Blinken nói thêm với chương trình “PBS NewsHour” của kênh truyền hình PBS rằng, Mỹ cũng đã “cung cấp một số thứ đặc biệt cho Ukraine”.

Theo Ngoại trưởng Blinken, Washington cần đảm bảo binh sĩ Ukraine được đào tạo bài bản và đủ trình độ để sử dụng các hệ thống vũ khí hiện đại hơn.

“Nếu họ không biết cách sử dụng nó, nó sẽ không mang lại nhiều lợi ích. Nếu họ không biết bảo trì vũ khí, bạn đưa cho họ, chỉ 7 ngày sau nó sẽ hỏng”, nhà ngoại giao Mỹ lập luận.

Hồi tháng Ba, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Tướng Mark Milley cho biết Washington sẽ không gửi tên lửa ATACMS với tầm bắn hơn 300km cho Ukraine, do động thái này sẽ làm giảm nguồn vũ khí dự trữ của Lầu Năm Góc.

Trong tuần này, ông Mikhail Podoliak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho hay các tên lửa tầm xa hơn có thể được sử dụng để tấn công Crưm, bán đảo thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga hồi năm 2014.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thu-linh-wagner-de-nghi-bo-truong-quoc-phong-nga-toi-bakhmut-2142439.html