Thanh kiếm nạm vàng cực đắt

Trong ảnh là nhân viên Nhà bán đấu giá Osenat đang giới thiệu thanh kiếm gia truyền nạm vàng dài 81,28cm, từng thuộc sở hữu của Hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte (1769-1821), trước khi mở bán tại phiên giao dịch ngày 10/6/2007 ở thị trấn Fontainebleau, phía Đông Nam Paris (Pháp), rồi được một khách hàng yêu cầu giữ kín danh tính trả qua điện thoại với giá cao nhất là 4,8 triệu euro (tương đương 6,4 triệu USD), trở thành thanh kiếm đắt nhất đồng thời cũng là vũ khí thủ công đắt nhất trong lịch sử hơn 2,6 thế kỷ tồn tại các cuộc bán đấu giá.

Theo lời diễn giải từ ông Jean-Pierre Osenat, chủ trì phiên đấu giá, thì thanh gươm nạm vàng này được Napoléon khi đó mang tước hiệu Đệ nhất Tổng tài Pháp sử dụng trong trận chiến Marengo vào ngày 14/6/1800, khi tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ nhằm đẩy lùi quân Áo ra khỏi lãnh thổ Italy, mang lại chiến thắng quan trọng cho quân đội Pháp. “Sau trận chiến Marengo, Napoléon đã tặng thanh gươm nạm vàng này cho em trai mình làm quà cưới, rồi được lưu giữ như đồ gia truyền qua nhiều thế hệ - ông J. Osenat cho biết thêm - Người mua tuy giấu tên nhưng cũng thuộc dòng tộc Bonaparte”.

Được biết, trong năm 1978, thanh kiếm cực đắt này đã được Chính phủ Pháp công bố là Bảo vật quốc gia. Theo đó kiếm có thể được bán cho người nước ngoài, nhưng phải lưu giữ tại Pháp tối thiểu là 5 tháng mỗi năm.

Q.Phú (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/thanh-kiem-nam-vang-cuc-dat-i719492/