Phát hiện “kẽ hở” trong việc quản lý vàng, nhân viên công ty đã đánh tráo số vàng trong kho bằng vàng trôi nổi nhằm thu lợi bất chính.
Lợi dụng nhiệm vụ quản lý kho vàng, Nguyễn Quốc Việt đã cấu kết với Thái Xuân Bình chiếm đoạt 30 lượng vàng miếng SJC móp méo trị giá hơn 3,66 tỷ đồng. Sau đó, cả hai bán số vàng này rồi mua vàng nguyên liệu 9999 với giá thấp hơn để đưa trở lại kho nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Lợi dụng chính sách của Công ty SJC, nhân viên kho đã mua vàng trôi nổi về tráo lấy vàng miếng SJC móp méo rồi đem bán lại cho chính công ty nhằm hưởng lợi.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao quản lý kho vàng, Nguyễn Quốc Việt đã câu kết với Thái Xuân Bình chiếm đoạt 30 lượng vàng miếng SJC móp méo trị giá hơn 3,66 tỷ đồng.
Lợi dụng việc quản lý vàng móp méo, cựu nhân viên SJC đã chiếm đoạt 30 lượng vàng rồi thay bằng vàng nguyên liệu giá thấp hơn. Hành vi của 2 cựu nhân viên Công ty SJC đã bị tòa tuyên phạt tù.