Để việc tuân thủ pháp luật trở thành chuẩn mực và giá trị chung của toàn xã hội

Sáng 21/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật”.

Khẩn trương xây dựng tiêu chí, công cụ đánh giá hiệu quả thực thi pháp luật

Công tác tổ chức thi hành pháp luật, gắn chặt với xây dựng và hoàn thiện pháp luật cần tiếp tục đổi mới; trong đó, khẩn trương xây dựng, chuẩn hóa tiêu chí, phương pháp và công cụ đánh giá hiệu quả thực thi pháp luật, lấy kết quả và tác động thực tế làm căn cứ quan trọng.

Chất lượng pháp luật phải được kiểm nghiệm qua thực tiễn thi hành

Tại hội thảo khoa học “Những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật” do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 21-9, các đại biểu đã đề xuất nhiều định hướng, giải pháp tạo đột phá trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật.

Đưa pháp luật 'tốt từ trong văn bản' đến 'tốt trong cuộc sống'

Sáng 21/9, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật”. Chủ trì Hội thảo có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng: Gắn trách nhiệm xuyên suốt với vòng đời văn bản

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, công tác thực thi pháp luật phải gắn kết chặt chẽ với xây dựng pháp luật theo toàn bộ “vòng đời văn bản”.