Tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa đông xuân

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, tính đến giữa tháng 3, các tỉnh phía bắc đã gieo cấy được khoảng 688 ha lúa đông xuân, đạt gần 93% kế hoạch; các tỉnh Bắc Trung Bộ gieo cấy được hơn 349.637 ha, đạt 100,2% kế hoạch.

Nông dân thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) gieo cấy lúa xuân.

Nông dân thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) gieo cấy lúa xuân.

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, tính đến giữa tháng 3, các tỉnh phía bắc đã gieo cấy được khoảng 688 ha lúa đông xuân, đạt gần 93% kế hoạch; các tỉnh Bắc Trung Bộ gieo cấy được hơn 349.637 ha, đạt 100,2% kế hoạch.

Hiện nay, một số đối tượng dịch bệnh đang phát sinh, gây hại cho lúa đông xuân. Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương tăng cường công tác điều tra giám sát chặt chẽ diễn biến của bệnh đạo ôn lá, sâu đục thân hai chấm, rầy nâu - rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ trên lúa, nhất là trên lúa sớm. Phát hiện sớm và chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn lá nơi có tỷ lệ bệnh hại cao...

* Ðến ngày 16-3, tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa đông xuân. Hiện, diện tích lúa cấy đầu vụ đang giai đoạn đẻ nhánh, diện tích còn lại đang bén rễ hồi xanh. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, giữ nước đều trên mặt ruộng, tránh ruộng lúa bị khô hạn; phân loại các trà lúa có biện pháp chăm sóc phù hợp…

* Tỉnh Thái Bình gieo cấy được 76.268 ha lúa đông xuân, vượt 2,4% kế hoạch đề ra. Tỉnh đề nghị các địa phương khuyến cáo nông dân sau gieo cấy thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phân loại trà lúa để có biện pháp chăm sóc phù hợp. Trong đó, trà lúa gieo cấy trước tiết lập xuân cần chia lượng phân bón thúc làm hai lần để kéo dài thời gian sinh trưởng, hạn chế lúa trổ bông trong tháng 4, ảnh hưởng tới năng suất; trà lúa đại trà khẩn trương tỉa dặm, hoàn thành bón thúc trước ngày 20-3.

* Vụ đông xuân 2020 - 2021, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) gieo trồng được khoảng 6.550 ha lúa. Hiện nay, lúa đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh, một số diện tích xuất hiện vết bệnh đạo ôn lá, song chưa đến ngưỡng phải phun trừ. Tại những diện tích trồng lúa trên chân đất vàn cao có tình trạng chuột gây hại. Dự báo thời gian tới có thể xuất hiện thêm các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây trồng. Cơ quan chức năng huyện Quảng Xương đang tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ.

* Những năm gần đây, huyện Châu Thành (Ðồng Tháp) tích cực chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả. Ðến nay, diện tích hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày toàn huyện đạt hơn 5.071 ha; diện tích vườn cây ăn quả đạt khoảng 7.408 ha, tăng 1.005 ha so với năm 2015.

* Huyện Châu Thành (Long An) hiện có khoảng 9.100 ha thanh long, trong đó thanh long ruột trắng khoảng 1.000 ha, thanh long ruột đỏ khoảng 8.100 ha, diện tích đang cho trái khoảng 8.500 ha, sản lượng đạt 297.500 tấn. Thời gian qua, huyện thực hiện nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Mục tiêu của huyện Châu Thành đến năm 2025 sẽ có 5.500 ha thanh long ứng dụng công nghệ cao và xây dựng thành công vùng trồng 300 ha thanh long đạt tiêu chuẩn GlobalGAP.

* Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, từ nay đến khoảng tháng 5, bão và áp thấp nhiệt đới (ATNÐ) trên Biển Ðông ít có khả năng xuất hiện. Từ tháng 6 đến tháng 7, bão, ATNÐ có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía bắc Biển Ðông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong tháng 8 đến 9. Các tháng chuyển mùa là từ tháng 4 đến tháng 6, trên phạm vi toàn quốc.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, tại khu vực Trung Bộ, từ tháng 4 đến 5, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 10 đến 20%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa ở khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 đến 20%.

* Từ cuối tháng 3 đến tháng 5, khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện hai đợt triều cường vào các ngày 30-3 đến 1-4 và 28-4 đến 1-5. Các đợt triều cường có khả năng cao hơn đợt triều cường đầu tháng 3 nhưng thấp hơn đợt triều cường tháng 1.

* Trong những ngày qua, nhiều tàu cá của ngư dân phường Phổ Quang, thị xã Ðức Phổ (Quảng Ngãi) hành nghề lưới vây rút trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa liên tục đánh bắt được nhiều mẻ cá cờ, với mỗi con có trọng lượng khoảng 50 kg - trọng lượng cao nhất từ trước đến nay. Theo các ngư dân, sau một tuần trên biển, mỗi tàu cá khai thác được khoảng năm tấn, trừ chi phí thu lãi hơn 150 triệu đồng.

* UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, hai tháng đầu năm, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản toàn huyện đạt 2.060 tấn, bằng 15,35% kế hoạch. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 1.535 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 525 tấn.

* Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, đoàn tàu khai thác của huyện Bình Ðại (Bến Tre) với 1.195 tàu cá đã đồng loạt ra khơi bám biển, trong đó có 594 tàu đánh bắt xa bờ. Hiện mỗi ngày, cảng cá Bình Ðại có gần 10 tàu cập bến với sản lượng khai thác đạt hàng chục tấn tôm cá. Ðược biết năm 2021, huyện Bình Ðại phấn đấu tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt 85.000 tấn.

* Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết, mục tiêu vụ nuôi tôm nước lợ năm 2021 của thị xã là 24.000 ha. Trong đó, dự kiến thả nuôi tôm sú 10.000 ha, tôm thẻ là 14.000 ha. Hiện cơ quan chức năng đang rà soát lại các tuyến kênh và thực hiện nạo vét nhằm tạo sự thông thoáng nguồn nước phục vụ cho việc nuôi tôm…

* Từ đầu tháng 3 đến nay, giá cua biển ở tỉnh Trà Vinh liên tục tăng cao, với mức tăng bình quân 60.000 đồng/kg. Cụ thể, giá cua gạch được các đại lý thu mua 350.000 đến 360.000 đồng/kg; cua thịt loại 1 (hai đến ba con/kg) có giá 320.000 đồng/kg; cua cái loại bốn đến năm con/kg có giá 230.000 đến 250.000 đồng/kg.

PV và CTV

Hứa hẹn bội thu vụ vải thiều ở Bắc Giang, Hải Dương

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, diện tích vải thiều năm 2021 của tỉnh dự kiến đạt khoảng 28.000 ha; trong đó, vải sớm gần 7.000 ha, vải chính vụ hơn 21.000 ha. Sản lượng dự kiến đạt khoảng 160.000 tấn. Ðến nay, trà vải sớm đang trong giai đoạn nở hoa, với tỷ lệ ra hoa ước đạt khoảng 90 đến 95%. Trà vải chính vụ đang giai đoạn nụ hoa, tỷ lệ ra hoa ước khoảng 85 đến 90%.

Huyện Thanh Hà (Hải Dương) hiện có khoảng 3.500 ha vải; trong đó khoảng 2.000 ha vải muộn, còn lại là trà vải sớm. Hiện các trà vải sớm đang ra hoa và quả non, tỷ lệ vải ra hoa đạt trung bình khoảng 98% và vải chính vụ cũng đang trong thời kỳ ra hoa. Hứa hẹn năm nay Thanh Hà sẽ có một vụ mùa bội thu.

Tập trung xử lý các ổ dịch bệnh trên gia súc ở Nghệ An

Ðến ngày 15-3, tỉnh Nghệ An có bốn ổ dịch tả lợn châu Phi thuộc các huyện Ðô Lương, Thanh Chương, Con Cuông và Quỳnh Lưu; hai ổ dịch lở mồm long móng trên trâu, bò tại huyện Quỳnh Lưu (xã Quỳnh Thắng và xã Tân Thắng) chưa qua 21 ngày. Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò hiện có 16 ổ dịch tại tám trong tổng số 21 huyện, thị xã. Ngành nông nghiệp tỉnh đề xuất UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ kinh phí mua 28.000 liều vắc-xin và 2.000 lít hóa chất để tiêm phòng và khử trùng. Ðồng thời, đề nghị các địa phương có dịch bệnh tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tap-trung-cham-soc-va-bao-ve-lua-dong-xuan-638723/