Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 26/2, Trung Quốc tái khẳng định phản đối mọi hình thức leo thang hạt nhân liên quan đến xung đột Ukraine, sau khi Nga cáo buộc Anh và Pháp đang chuẩn bị cung cấp vũ khí hạt nhân cho Kiev.
Hôm 26/2, Reuters dẫn thông tin từ các nhà cung cấp cho các công ty hàng không vũ trụ và bán dẫn của Mỹ cho biết họ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đất hiếm ngày càng trầm trọng, trong đó hai nhà cung cấp phải từ chối một số khách hàng, theo các nguồn tin trong ngành.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng dù còn bất đồng, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cần duy trì đối thoại và tương tác.
Cuộc gặp dự kiến vào cuối tháng 3 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thu hút sự chú ý của giới doanh nghiệp toàn cầu.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi thúc đẩy quan hệ đối tác và đối thoại với Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh nhằm tái thiết lập quan hệ song phương.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 25/2 có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Bắc Kinh.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Trung Quốc sẽ đặt mua thêm tối đa 120 máy bay của Airbus, trong bối cảnh Berlin và Bắc Kinh thúc đẩy hợp tác giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Ngày 25/2, lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Đức đã hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh nhằm củng cố quan hệ kinh tế song phương trước những áp lực từ thuế quan toàn cầu của Mỹ.
Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan đối ứng có thể thu hẹp dư địa đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh...
Phán quyết bất ngờ của Tòa án Tối cao Mỹ không chỉ làm đảo lộn chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump mà còn được đánh giá là mang tới lợi thế cho Trung Quốc trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng tại Bắc Kinh…
Mặc dù Mỹ đã nới lỏng kiểm soát, nhưng đến nay chip AI H200 của Nvidia vẫn chưa được phép xuất khẩu sang Trung Quốc, ảnh hưởng đến cạnh tranh công nghệ.
Không phải các quốc gia chịu thuế, cũng không phải tòa án hay hệ thống nguyên tắc dựa trên luật lệ của Mỹ, bên được lợi nhất trong cuộc chiến thuế quan giữa Tối cao pháp viện và Tổng thống Donald Trump là Trung Quốc, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ chuẩn bị có chuyến thăm Bắc Kinh.
Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ cho biết nước này đang theo dõi sát sao những diễn biến liên quan đến khả năng nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên, đồng thời lưu ý rằng Hàn Quốc đang xem xét các khả năng.
Ngành xuất khẩu Trung Quốc đang tranh thủ chớp lấy cơ hội 'vàng' sau khi Tòa án Tối cao Mỹ vừa ra phán quyết bác bỏ lệnh áp thuế của Tổng thống Trump.
Chiều 21-2 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 31-3 đến 2-4.
Các quan chức Nhà Trắng đã tiết lộ thông tin về lịch trình chuyến công du Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tới Trung Quốc từ ngày 31/3–2/4 để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại và tái định hình quan hệ song phương.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch tới Trung Quốc từ ngày 31/3 - 2/4 để hội đàm với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 31-3 đến 2-4. Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Donald Trump sau khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1 năm ngoái.
Một quan chức Nhà Trắng ngày 20/2 xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thực hiện chuyến thăm Trung Quốc từ 31/3 - 2/4 để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo nỗ lực lèo lái quan hệ thương mại song phương đang rơi vào bất định và xoa dịu những căng thẳng xung quanh vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 31/3 đến 2/4, trong khuôn khổ cuộc gặp được mong đợi giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chuyến đi được công bố trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ loạt thuế quan diện rộng mà ông Trump áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới, tiến hành hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, ngay sau các hoạt động mừng Tết Nguyên đán.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết mong muốn của nhân dân Trung Quốc và Mỹ về giao lưu và hợp tác sẽ không thay đổi, bất kể quan hệ song phương diễn biến ra sao. Nội dung này được nêu trong thư hồi đáp gửi 'Những người bạn ở Iowa', trước thềm cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Donald Trump vào tháng 4.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất Trung Quốc tham gia vào các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược. Washington tin rằng động thái này có thể giúp ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lãnh đạo nhiều quốc gia châu Á đã gửi thông điệp và lời chúc năm mới tới người dân, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình và quyết tâm phát triển trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động.
Lãnh đạo các quốc gia châu Á như Philippines, Malaysia, Hàn Quốc ngày 17/2 gửi lời chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tới người dân.
Trong không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 lan tỏa khắp châu Á, thông điệp đầu năm của các nhà lãnh đạo khu vực không chỉ là lời chúc mừng năm mới, mà còn gửi gắm những cam kết về đoàn kết, phục hồi và phát triển trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
Kể từ ngày 1/5, mức thuế suất bằng 0 sẽ được áp dụng cho tất cả các nước châu Phi, ngoại trừ Eswatini.
Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều lãnh đạo quốc tế gửi thông điệp chúc mừng, đề cao hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững.
Khi Tết Nguyên đán 2026 đang cận kề, nhiều nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và lãnh đạo các tổ chức quốc tế đã gửi thông điệp chúc mừng năm mới, nhấn mạnh vào các giá trị hòa bình, thịnh vượng và sự kiên cường
Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh Campuchia và Trung Quốc có mối quan hệ hữu nghị bền chặt và lâu đời trên nền tảng tin tưởng sâu sắc, tình đoàn kết và hợp tác toàn diện.
Tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể nhân dân và kiều bào.
Nhân dân tệ chỉ chiếm 2% dự trữ toàn cầu, thách thức tham vọng tiền tệ của Chủ tịch Tập Cận Bình trước ưu thế 56,3% của USD.
Ngày 14/2, theo thông tin từ truyền thông nhà nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo rằng, Bắc Kinh sẽ bỏ thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ gần như tất cả các quốc gia châu Phi bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 tới. Đây là động thái được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ thương mại và kinh tế giữa Trung Quốc và các quốc gia châu Phi.
Kể từ tháng 5 tới, Trung Quốc sẽ bãi bỏ thuế quan đối với hầu hết các quốc gia châu Phi. Tuyên bố được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra ngày 14/2.