Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các nhóm phụ trách kinh tế và thương mại của nước này và Mỹ đang duy trì trao đổi thường xuyên ở nhiều cấp độ thông qua cơ chế tham vấn song phương.
Ấn Độ và Trung Quốc mới đây đã tổ chức Đối thoại chiến lược, trong đó nhấn mạnh việc nhìn nhận và xử lý quan hệ song phương từ góc độ chiến lược và dài hạn.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đội ngũ phụ trách kinh tế và thương mại của nước này và Mỹ đã và đang duy trì trao đổi chặt chẽ ở nhiều cấp độ thông qua cơ chế tham vấn song phương.
Báo South China Morning Post ngày 12/2 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp nhau tại Bắc Kinh vào đầu tháng 4 và gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm tối đa một năm, bao gồm khả năng tiếp tục giảm thuế quan và các cam kết mua hàng mới từ phía Trung Quốc.
Tân Hoa xã cho hay, ngày 10-2, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố Sách trắng liên quan tới Khu hành chính đặc biệt Hồng Công của nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đến Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần đầu tiên của tháng 4, theo Politico.
Truyền thông Mỹ ngày 9/2 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch thăm Bắc Kinh vào tuần đầu tiên của tháng 4 tới, và sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.Cụ thể, tờ Politico dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, thời điểm cụ thể của chuyến thăm chưa được ấn định. Tuy nhiên, đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.
Theo AFP, trong cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng một phần trên NBC News ngày 8-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào cuối năm nay, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tìm cách tái thiết lập mối quan hệ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại.
Giới chức tài chính Trung Quốc yêu cầu các tổ chức tín dụng hạn chế mua và giảm dần tỷ trọng nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ nhằm đa dạng hóa rủi ro thị trường.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa xác nhận sẽ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào cuối năm 2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực 'cài đặt lại' quan hệ song phương sau những biến động về thương mại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào cuối năm 2026, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách thiết lập lại quan hệ vốn bị phủ bóng bởi cuộc chiến thương mại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến công du Mỹ 'vào cuối năm nay'.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào cuối năm nay, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách thiết lập lại quan hệ vốn bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại đang leo thang.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tiếp đón nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào cuối năm nay.
Hai cuộc điện đàm cấp nguyên thủ diễn ra trong cùng một ngày giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Theo các nhà phân tích, đây là một bước đi được tính toán kỹ lưỡng nhằm khẳng định vai trò trung tâm của Bắc Kinh trong bối cảnh chính trị cường quốc đang quay trở lại và trật tự toàn cầu ngày càng rạn nứt.
Nga tái khẳng định Trung Quốc là đối tác năng lượng hàng đầu giữa lúc Mỹ gia tăng sức ép buộc Ấn Độ từ bỏ dầu Nga, làm dấy lên những dịch chuyển chiến lược trong cục diện thương mại năng lượng toàn cầu.
Tối 4-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa có cuộc điện đàm 'rất tuyệt vời' với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó hai nhà lãnh đạo trao đổi nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ song phương và tình hình quốc tế.
Theo Tân Hoa xã, trong cuộc hội đàm trực tuyến chiều 4/2 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ: Trung Quốc và Nga tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao và củng cố hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm vào ngày 4-2. Ông Trump nói rằng hai bên có 'mối quan hệ cực kỳ tốt' và đã thảo luận về một loạt vấn đề, bao gồm Ukraine và tình hình tại Iran.
Chiều ngày 4/2, tại Đại Lễ đường Nhân dân Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chủ tịch Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh luôn nhìn nhận quan hệ với Lào từ tầm cao chiến lược và góc độ lâu dài, sẵn sàng cùng Lào tiếp nối tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc hợp tác thực chất.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 5/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư phúc đáp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, thống nhất hai bên cùng tuyên bố xác định 2026 là 'Năm Hữu nghị Trung - Lào' và khởi động loạt hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm 'rất tích cực' với Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 4/2, và có được lời hứa của Bắc Kinh về việc sẽ mua thêm đậu tương của Mỹ.
Đó là thông tin được Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sau cuộc điện đàm mà ông cho là 'rất tích cực' với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 4/2 (giờ địa phương).
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 4/2 đã có cuộc điện đàm được cả hai bên mô tả là 'tích cực', trong đó thảo luận các vấn đề thương mại và an ninh then chốt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ngày 4/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin và điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm 'xuất sắc, dài và kỹ lưỡng' với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thềm chuyến thăm chính thức Bắc Kinh.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Mỹ ông Donald Trump vào hôm thứ Tư, chỉ vài giờ sau cuộc gọi video với Tổng thống Nga ông Vladimir Putin.
Nga trở thành nhà cung cấp dầu và khí qua đường ống lớn nhất cho Trung Quốc, thương mại song phương duy trì trên 200 tỷ USD.
Tối 4-2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, chỉ vài giờ sau khi ông Tập tiến hành hội đàm trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm 'toàn diện' về Iran, trong bối cảnh căng thẳng Washington - Tehran leo thang.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/2 có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về nhiều lĩnh vực.
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc điện đàm giữa ông và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt kết quả tuyệt vời khi bàn về nhiều vấn đề quan trọng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm đầu năm mới, thống nhất các định hướng hợp tác chiến lược song phương trong năm 2026 và các năm tiếp theo.