Tạo động lực cho hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống

Từ nguồn vốn của các chương trình, dự án, sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cùng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Bắc Yên đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra, tạo động lực giúp các hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sơn La trao tặng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ dân trên địa bàn huyện Bắc Yên.

Giai đoạn 2021-2025, huyện Bắc Yên đặt chỉ tiêu xóa hơn 600 nhà tạm, nhà dột nát. Để hoàn thành mục tiêu, các cơ quan chức năng huyện phối hợp với các xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích; phân công từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở phụ trách các bản nắm tình hình và đôn đốc thực hiện. Trong 2 năm (2021, 2022), huyện Bắc Yên huy động hơn 31 tỷ đồng, hỗ trợ xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% chỉ tiêu, các nhà được hỗ trợ xây dựng đảm bảo theo tiêu chí 3 cứng: cứng nền, cứng khung, cứng mái.

Ông Thào A Mua, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, cho biết: Huyện lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình giảm nghèo; huy động các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện quyên góp, ủng hộ. Hằng năm, vận động cán bộ, công chức, viên chức đóng góp ủng hộ một ngày lương vào các quỹ: “Vì người nghèo”, “Xóa nhà tạm”, “Xây dựng nhà đại đoàn kết”… Cùng với đó, chỉ đạo các xã huy động người dân góp ngày công lao động, giúp các hộ vận chuyển vật liệu, san nền, dựng nhà.

Tại xã Hồng Ngài, 2 năm qua, có 41 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, các hộ có cuộc sống ổn định, yên tâm lao động, sản xuất. Anh Mùa A Chống, bản Suối Háo, xã Hồng Ngài, phấn khởi: Từ ngày có nhà mới rộng gần 100 m2, có nền xi măng sạch sẽ, có mái tôn, khung thép chắc chắn, gia đình không còn phải lo lắng khi mùa mưa đến. Gia đình sẽ nỗ lực thâm canh tốt 3ha sắn, hơn 1ha lúa nương và ngô để nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Năm 2022, gia đình bà Thào Thị Mê, bản Bẹ, xã Tà Xùa được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sơn La hỗ trợ 20 triệu đồng, cùng với số tiền của gia đình và họ hàng giúp đỡ, giúp bà dựng ngôi nhà có diện tích 65m², tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Từ khi có nhà mới, cuộc sống của gia đình ổn định. Bà Thào Thị Mê chia sẻ: Nếu không có Nhà nước hỗ trợ, không biết bao giờ tôi mới xây được nhà kiên cố như này. Giờ tôi đã yên tâm lao động, sản xuất, tăng thu nhập.

Thực hiện các phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện Bắc Yên mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế. Đồng thời, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn tích cực vận động nhân dân thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho người dân theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, từng bước giúp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, có thu nhập ổn định, góp phần tích cực giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành và sự cố gắng của nhân dân, công tác xóa nhà tạm cho người nghèo ở huyện vùng cao Bắc Yên đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo động lực cho nhân dân có cuộc sống ổn định, yên tâm phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Bài, ảnh: Minh Tuấn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/tao-dong-luc-cho-ho-ngheo-vuon-len-on-dinh-cuoc-song-ar6nV4mIg.html