Tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy thực hiện các định hướng chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 7 - 12.4.2024. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta sau khi hai nước ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ, có ý nghĩa hết sức quan trọng, định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và những kết quả đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (năm 2022) và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (năm 2023); khẳng định chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tháng 12.2023

Phát triển quan hệ song phương ổn định, lành mạnh, bền vững và lâu dài

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các vị tiền bối cách mạng hai nước dày công xây dựng, vun đắp là tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Sau 15 năm kể từ khi xác lập quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, hợp tác trên các lĩnh vực đạt nhiều tiến triển tích cực, toàn diện. Hai bên duy trì các hoạt động tiếp xúc, đối thoại và trao đổi đoàn ở các ngành, các cấp. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, định hướng chiến lược; không khí hữu nghị, tin cậy lan tỏa đến các cấp, các ngành, các địa phương và đoàn thể nhân dân, tạo thành cục diện giao lưu, hợp tác sôi động.

Tiếp nối chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (năm 2022) và hai bên ra “Tuyên bố chung về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”, cuối năm 2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, hai bên ra “Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”, ký kết 36 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực là nền tảng để phát triển quan hệ song phương ổn định, lành mạnh, bền vững và lâu dài.

Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược, luôn mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Trung Quốc nhấn mạnh kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng; đồng thời, khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, xây dựng nền kinh tế lớn mạnh, độc lập, tự chủ, thúc đẩy đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế toàn diện, phát triển quan hệ đối ngoại rộng mở, hữu nghị, phát huy vai trò ngày càng quan trọng hơn cho hòa bình, ổn định, phát triển và phồn vinh ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế tháng 3.2023

Hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại phát triển ngày càng thực chất. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước trong năm 2023 đạt 171,9 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc theo tiêu chí quốc gia (sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc). Đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam năm 2023 tăng trên 77%, đạt 4,47 tỷ USD với 707 dự án, là nhà đầu tư lớn thứ 4 tại Việt Nam. Hợp tác du lịch từng bước phục hồi, ta đã đón 1,75 triệu lượt khách Trung Quốc, đứng thứ 2 trong các thị trường khách đến Việt Nam (sau Hàn Quốc 3,6 triệu lượt).

Trong tổng thể chung quan hệ hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển đi vào chiều sâu, đạt được những thành quả tích cực. Lãnh đạo hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao bằng nhiều hình thức linh hoạt. Sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có 2 cuộc hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Khóa XIII Lật Chiến Thư (ngày 17.6.2021) và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Khóa XIV Triệu Lạc Tế (ngày 27.3.2023).

Đặc biệt, cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là hoạt động đối ngoại đầu tiên của đồng chí Triệu Lạc Tế ngay sau khi được bầu giữ chức Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Khóa XIV, thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc đối với việc tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Tại cuộc hội đàm này, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng các vấn đề về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp và hai nước; đồng thời, khẳng định, Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc cần tiếp tục hợp tác thực chất trên mọi lĩnh vực để triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, là cầu nối hữu nghị của Nhân dân hai nước.

Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc cũng đã ký Thỏa thuận hợp tác từ năm 2015 nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Từ đó đến nay, các nội dung hợp tác được hai bên triển khai tích cực. Giao lưu hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị... đạt nhiều kết quả. Hai bên duy trì tiếp xúc, tham vấn, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, đặc biệt là Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA).

Thúc đẩy “lòng tin chính trị cao hơn”, củng cố “nền tảng xã hội vững chắc hơn”

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam. Đây cũng là cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa người đứng đầu cơ quan lập pháp hai nước sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (12.2023) và hai bên ra “Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, trong cuộc trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí Việt Nam ngay trước thềm chuyến thăm, đã nhiều lần nhấn mạnh, phía Trung Quốc hết sức mong đợi chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. "Chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy nhanh thực hiện nhận thức chung giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, đặc biệt là những đồng thuận mới giữa hai bên trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Đồng thời, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước và kết nối hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Chúng tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ đạt được những thành quả hết sức phong phú", Đại sứ Hùng Ba nói.

Về phía Việt Nam, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta về độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà nêu rõ, "chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng, định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và những kết quả đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (năm 2022) và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình (năm 2023) với 6 phương hướng hợp tác lớn, đặc biệt là thúc đẩy “lòng tin chính trị cao hơn”, củng cố “nền tảng xã hội vững chắc hơn”, góp phần nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Chuyến thăm khẳng định chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại.

Đặc biệt, trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, góp phần nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, đưa mối quan hệ này trở thành trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại Quốc hội đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội, hai bên sẽ ký mới Thỏa thuận hợp tác thay thế cho Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc (năm 2015) với những nội hàm mới như: thành lập cơ chế hợp tác nghị viện hai nước; triển khai hợp tác bồi dưỡng, đào tạo đại biểu dân cử; nâng cao vai trò của Quốc hội/Nhân đại toàn quốc và Hội đồng nhân dân các cấp trong thúc đẩy quan hệ song phương. "Việc ký kết Thỏa thuận là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Quốc hội Việt Nam - Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; tạo cơ sở pháp lý để nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, tương xứng với tầm cao quan hệ hai nước", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà nhấn mạnh.

Quỳnh Chi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/tang-cuong-tin-cay-chinh-tri-thuc-day-thuc-hien-cac-dinh-huong-chien-luoc-trong-quan-he-viet-nam-trung-quoc-i365421/