Ngày 25-5, lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được tổ chức tại các nước Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia.
Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hồ Xuân Hoa bày tỏ tiếc thương sâu sắc, chia sẻ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự mất mát to lớn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Chiều 25/5, tại Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc) Hồ Xuân Hoa đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng và ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hồ Xuân Hoa nhấn mạnh, đồng chí Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Việt Nam, đã có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đổi mới của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.
Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao và các Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc, không ngừng thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, ổn định, lâu dài với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Sáng 7-4 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Tashkent (Uzbekistan), nhân dịp tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại) Trung Quốc Lạc Tang Giang Thôn.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 7/4 theo giờ địa phương, tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan, nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 (IPU-150), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại, tức Quốc hội) Trung Quốc Lạc Tang Giang Thôn.
Sáng 7/4 (theo giờ địa phương), tại Tashkent, Uzbekistan, nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 (IPU-150), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lạc Tang Giang Thôn.
Sáng ngày 07/4 (theo giờ địa phương), tại Tashkent, Uzbekistan, nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 (IPU-150), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lạc Tang Giang Thôn.
Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho sẽ thăm Bắc Kinh và Thượng Hải từ ngày 6-9/4 theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội Trung Quốc) Triệu Lạc Tế.
Sau 7 ngày nhóm họp, Kỳ họp thứ ba Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại toàn quốc, tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV đã bế mạc chiều nay (11/3) tại Bắc Kinh.
Tại kỳ họp thứ ba Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 khai mạc ngày 5/3, chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm 2025.
Chiều 4/3 và sáng 5/3, các phiên khai mạc của kỳ họp 'Lưỡng Hội' (Quốc hội và Chính Hiệp) hàng năm Trung Quốc đã diễn ra tại Bắc Kinh.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, sáng 5/3, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra Lễ khai mạc Kỳ họp thứ ba Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại - tức Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV.
Ngày 6/2, Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Thái Lan, bà Paetongtarn Sinawatra đang ở thăm Bắc Kinh, trong bối cảnh hai nước đang hướng tới quan hệ chặt chẽ hơn.
Thủ tướng Paetongtarn khẳng định Thái Lan sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc và các nước láng giềng trong việc đẩy mạnh các biện pháp phòng chống tội phạm xuyên biên giới.
Chuyến 'du Xuân' của Thủ tướng Thái Lan được kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả cụ thể, mà trước mắt là vấn đề sầu riêng và an toàn du lịch...
Ba nhà lãnh đạo của ba nước châu Á là Paksitan, Thái Lan và Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc gần như đồng thời…
Trong không khí hữu nghị, thân tình, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ đã cùng nhìn lại và bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực của quan hệ Việt-Trung năm 2024.
Ngày 25/1, trước thềm Tết cổ truyền Ất Tỵ, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trung Quốc thống nhất rà soát, tăng cường trao đổi, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, nhất là các dự án biểu tượng.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 55, sáng 21/1 (theo giờ địa phương), tại Davos (Thụy Sĩ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025), lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc đã trao đổi thư mừng, điện mừng.
Chiều 9/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ.
Chiều 9/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ.
Chiều 9-1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes.
Chiều 9/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ.
Chiều nay 9/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ.
Chiều 9/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ.
Được tin ngày 7/1 tại Khu tự trị Tây Tạng xảy ra vụ động đất lớn khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Được tin một trận động đất lớn xảy ra tại Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc vào ngày 7/1, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, cùng ngày, các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã gửi thư và điện thăm hỏi tới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi thư, điện thăm hỏi tới các nhà lãnh đạo Trung Quốc khi được tin ngày 7-1 tại Khu tự trị Tây Tạng xảy ra vụ động đất lớn khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.
Lãnh đạo Việt Nam gửi thư, điện thăm hỏi tới lãnh đạo Trung Quốc khi được tin tại Khu tự trị Tây Tạng xảy ra vụ động đất lớn khiến nhiều người thương vong.
Lãnh đạo Việt Nam gửi Điện thăm hỏi tới lãnh đạo Trung Quốc về vụ động đất xảy ra tại Khu tự trị Tây Tạng ngày 7/1.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện thăm hỏi khi biết tin vụ động đất lớn xảy ra tại Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) khiến nhiều người thương vong.
Lãnh đạo Việt Nam đã gửi thư, điện thăm hỏi đến lãnh đạo Trung Quốc khi được tin tại Khu tự trị Tây Tạng đã xảy ra vụ động đất lớn.
Được tin ngày 7/1/2025 tại Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc đã xảy ra vụ động đất lớn khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi thư thăm hỏi, Chủ tịch nước Lương Cường gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình;
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện thăm hỏi khi biết tin vụ động đất lớn xảy ra tại Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên ưu tiên đẩy nhanh triển khai 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Việt Nam với Trung Quốc; đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam...