Tận dụng lợi thế của công nghệ vào quản lý và giảng dạy

Ngày 23/3, UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) đã tổ chức Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM năm 2024 với nhiều mô hình công nghệ được áp dụng vào thực tế.

Một trong các mô hình STEM sáng tạo được trưng bày tại Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành GD&ĐT huyện Ba Vì năm học 2023-2024.

Ông Phùng Ngọc Oanh - Trưởng Phòng GD&ĐT Ba Vì cho hay, huyện đã phát động cuộc thi xây dựng học liệu điện tử nhằm đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học một cách sáng tạo, hiện đại.

Qua đây giúp tăng cường tính tích cực và tự học, góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở phục vụ dạy học trong và ngoài nhà trường, đáp ứng nhu cầu học tập qua mạng và học tập suốt đời.

Năm học 2023-2024, tất cả các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và PTCS trên địa bàn hưởng ứng tham gia cuộc thi. Các trường đã xây dựng được kho học liệu dùng chung trên nền tảng website của mình, thống kê số lượng học liệu trên tất cả các kho học liệu có khoảng hơn 40.000 học liệu được số hóa.

Trong đó có thể kể đến như: Kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử, bài giảng Elearning, sáng kiến kinh nghiệm, video, hình ảnh minh họa phục vụ việc dạy và học. Nhiều học liệu mang tính ứng dụng công nghệ cao đã được các nhà trường quan tâm triển khai như thí nghiệm ảo, sách điện tử tương tác...

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội và huyện Ba Vì lắng nghe thuyết trình của học sinh về một sản phẩm STEM sáng tạo.

Ba Vì cũng tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning và phần mềm dạy học dành cho toàn thể CBQL, GVNV các nhà trường. Qua đó, Phòng GD&ĐT đã nhận được tổng số 301 sản phẩm Công nghệ thông tin, bài giảng điện tử Elearning, trong đó có 2 phần mềm dạy học và nhiều thiết bị dạy học số.

Cũng theo ông Phùng Ngọc Oanh, cuộc thi kỹ năng CNTT năm học 2023-2024 ngành Giáo dục Ba Vì diễn ra từ ngày 27 - 29/2 tại Trường THCS Phú Đông. Sau các vòng thi cấp trường, toàn huyện có 328 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 108 CBQL, 110 giáo viên và 110 nhân viên trong các nhà trường.

Cuộc thi không chỉ là cơ hội dành cho giáo viên, nhân viên, đây còn là cơ hội dành cho CBQL các nhà trường thể hiện vai trò, bản lĩnh của người quản lý. Cuộc thi kết thúc được toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá cao, lan tỏa sự say mê, tìm tòi ứng dụng CNTT trong các nhà trường trên toàn huyện Ba Vì.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng ngày hội cho lãnh đạo huyện Ba Vì.

Tại ngày hội, các hoạt động ứng dụng CNTT, giải pháp CNTT, bài giảng E-learning, sản phẩm STEM, đồ dùng đồ chơi thông minh… đã được giải cao từ vòng thi cấp trường, cấp tiểu khu, cấp huyện đã được trưng bày tại 8 gian hàng của 8 tiểu khu.

Tất cả các tiểu khu đã mang đến cho người xem toàn cảnh về tình hình ứng dụng CNTT-STEM hiện đại trong ngành Giáo dục huyện Ba Vì. Rất nhiều sản phẩm CNTT-STEM, đồ dùng đồ chơi sáng tạo thông minh đã được giáo viên, học sinh sáng chế mang lại hiệu quả cao trong công tác giảng dạy của các nhà trường.

Mỗi gian hàng triển lãm của các tiểu khu đều được chuẩn bị công phu, sáng tạo, mang những nét đặc trưng của từng đơn vị, từng ngành học, cấp học trong việc ứng dụng CNTT. Nội dung triển lãm phong phú, đa dạng, trình bày khoa học, mỹ thuật.

Ngày hội CNTT-STEM ngành GDĐT Ba Vì năm học 2023-2024 đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và sự cần thiết của CNTT trong giáo dục đào tạo. Từ đó tạo bước đột phá về CNTT trong các hoạt động quản lý, giảng dạy góp phần nâng cao sức mạnh toàn ngành trong công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Đình Tuệ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tan-dung-loi-the-cua-cong-nghe-vao-quan-ly-va-giang-day-post676512.html