Syria và Tunisia nỗ lực khôi phục quan hệ sau hơn 1 thập kỷ căng thẳng

Theo một tuyên bố chung, Syria sẽ mở cửa trở lại Đại sứ quán và bổ nhiệm đại sứ ở Tunisia, sau khi Tunisia có động thái tương tự vào ngày 3/4 vừa qua.

Ảnh minh họa. (Nguồn: DW)

Syria sẽ mở cửa trở lại Đại sứ quán ở Tunisia và bổ nhiệm đại sứ ở quốc gia Bắc Phi này. Đây là nội dung tuyên bố chung do Syria và Tunisia đưa ra ngày 12/4 sau hơn một thập kỷ căng thẳng quan hệ giữa hai nước.

Quyết định trên của Syria được đưa ra sau khi Tunisia có động thái tương tự vào ngày 3/4 vừa qua, trong đó Tổng thống Kais Saied đã chỉ thị cho ngoại trưởng nước này bắt đầu các thủ tục bổ nhiệm đại sứ tại Damascus.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) dẫn tuyên bố chung nêu rõ "đáp lại sáng kiến của Tổng thống Cộng hòa Tunisia, chính phủ Syria quyết định mở cửa trở lại Đại sứ quán Syria tại Tunisia và sớm bổ nhiệm đại sứ."

Tổng thống Kais Saied hồi tháng trước tuyên bố ông có kế hoạch khôi phục quan hệ ngoại giao với Syria, hơn 10 năm kể từ khi Tunisia trục xuất đại sứ Syria vào năm 2012. Đây được xem là động thái mới nhất của các nước Arab nhằm chấm dứt sự cô lập đối với chính quyền Syria.

Liên đoàn Arab (AL) đã đình chỉ tư cách thành viên của Syria năm 2011, nhiều nước Arab cũng rút cơ quan đại diện ngoại giao khỏi Damascus thời gian đó. Dự kiến, 9 nước Arab sẽ nhóm họp tại Saudi Arabia vào ngày 15/4 tới để thảo luận về mối quan hệ với Syria./.

Trần Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/syria-va-tunisia-no-luc-khoi-phuc-quan-he-sau-hon-1-thap-ky-cang-thang/856809.vnp