Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm
Thuốc kháng sinh được coi là một giải pháp cho con người trong điều trị các bệnh do nhiễm vi khuẩn. Việc sử dụng thuốc kháng sinh không được kiểm soát không những bệnh không thuyên giảm mà còn tạo ra vi khuẩn kháng thuốc, gây khó khăn khi điều trị. Chính vì vậy, tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan y tế khác chỉ ra rằng, kháng kháng sinh là một mối đe dọa nghiêm trọng, thách thức đối với điều trị trong tương lai.
Kháng thuốc là hiện tượng các mầm bệnh như: Vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng không bị tiêu diệt dù người bệnh đã được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Kháng thuốc làm cho các lần điều trị sau trở nên kém hiệu quả hoặc không hiệu quả. Hiện nay, không có kháng sinh đặc hiệu để điều trị, nên kháng thuốc làm bệnh nặng hơn, thời gian chữa trị lâu hơn, chi phí điều trị và chăm sóc người bệnh tốn kém hơn, thậm chí gây tử vong, ảnh hưởng đến sức khỏe của cá nhân, cộng đồng.

Cán bộ Trạm Y tế xã Bình Xa (Hàm Yên) hướng dẫn người dân sử dụng thuốc đúng cách.
Việc tự ý sử dụng thuốc không qua thăm khám, chỉ dẫn của bác sỹ làm cho nhiều bệnh trở nên nặng hơn, khó chữa hơn. Vừa qua, ông Lương Lý Hùng, ở Phúc Ứng (Sơn Dương) phải vào Bệnh viện Phổi tỉnh điều trị vì ho nhiều, tức ngực. Qua khám, xét nghiệm, các bác sỹ chẩn đoán ông Hùng mắc bệnh lao đa kháng thuốc, phải điều trị theo phác đồ 9 tháng. Ông Hùng nói, trước đó, ông nhập viện điều trị bệnh lao 6 tháng. Sau khi ra viện, ông thấy không ho nữa nên tự ý bỏ, không uống thuốc kháng sinh mà bác sỹ kê đơn. Mỗi lần bị ho lại, ông ra hiệu mua thuốc về uống. Bởi vậy, giờ ông bị lao đa kháng thuốc, phải nhập viện điều trị lâu hơn, uống nhiều loại thuốc hơn.
Ông Hùng là một trong 10 bệnh nhân lao đa kháng thuốc đang được quản lý, điều trị trên địa bàn toàn tỉnh. Bác sỹ Đỗ Thị Hà, Phó trưởng Khoa Lao kháng thuốc, Bệnh viện Phổi tỉnh cho biết, lao đa kháng thuốc là một loại kháng thuốc kháng sinh do người bệnh sử dụng thuốc không đúng chỉ dẫn của bác sỹ. Vì thế, khi phát hiện bệnh nhân mắc bệnh lao đa kháng thuốc, bác sỹ phải nhắc nhở và yêu cầu bệnh nhân và người nhà ký cam kết tuân thủ phác đồ điều trị.
Không chỉ ở bệnh nhân là người lớn, ngay cả trẻ em cũng đang phải đối mặt với hiểm họa kháng thuốc. Trường hợp bệnh nhi Bùi Yến Nhi, 3 tuổi, xã Thái Hòa (Hàm Yên) nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho nhiều. Bệnh nhi được các bác sỹ chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi. Cháu nằm viện điều trị tới ngày thứ 3 nhưng không thuyên giảm. Bệnh nhi được làm kháng sinh đồ và kết quả kháng sinh đồ cho thấy, vi khuẩn bệnh nhi mắc phải đã kháng với nhiều loại kháng sinh như: Cefotaxime, Ceftriaxon, Azithromycin, Clindamycin… Chị Lý Thị Minh, mẹ cháu Nhi chia sẻ, trước đây, mỗi lần con bị cúm, ho, sốt chị đều tự ra hiệu thuốc mua thuốc và được nhân viên bán thuốc tự ý kê đơn thuốc, trong đó có cả thuốc kháng sinh và cho uống đến khi con dứt ho, sốt.
Theo bác sỹ Phạm Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có nhiều nguyên nhân khiến tình trạng kháng kháng sinh, trong đó nguyên nhân chính là việc sử dụng kháng sinh tràn lan, kéo dài, thói quen mua bán kháng sinh không cần đơn. Ngay cả các cơ sở điều trị và không ít bác sỹ điều trị kê đơn thuốc lạm dụng kháng sinh, chỉ định kháng sinh không phù hợp hoặc lạm dụng kháng sinh đắt tiền, thế hệ mới. Vì thế, khi sử dụng thuốc kháng sinh, người bệnh cần tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa như: Sử dụng thuốc, uống thuốc đúng giờ, đúng quy cách hoặc khi sử dụng thuốc cần kiêng những thức ăn gì để không làm mất đi dược tính của thuốc.
Để phòng chống kháng kháng sinh thì không chỉ bác sỹ mà mỗi người bệnh cũng phải ý thức việc “Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm”. Người dân khi cần chữa bệnh bằng thuốc kháng sinh phải được bác sỹ khám bệnh, kê đơn, không tự ý mua thuốc trên thị trường, sử dụng thuốc đúng cách, đúng liều lượng quy định.
