Sự cố hệ thống thiết bị điện – nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cháy

Vụ cháy nhà trọ ở khu phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) xảy ra cuối tuần qua đã để lại hậu quả rất nặng nề. Bước đầu nhận định, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể do chập điện. Điều này một lần nữa cho thấy, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các khu dân cư, trong đó việc tuân thủ nghiêm những yêu cầu khi sử dụng các thiết bị điện là điều rất quan trọng…

0h30 ngày 24/5, một đám cháy bùng lên tại ngôi nhà ở số 1 ngách 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Tại đây có nhà 2 tầng một tum dành cho 7 người gia đình chủ nhà; khu nhà trọ cao 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, có 17 người đang thuê. Ở giữa là khoảng sân rộng 55 m2 để xe máy, xe điện và cũng là cửa hàng sửa chữa xe điện của con chủ nhà. Hỏa hoạn khiến 14 người tử vong, trong đó có hai người gia đình chủ nhà, 12 người thuê trọ. 6 người khác bị thương. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, theo phản ánh ban đầu, vụ cháy có thể do chập điện, bình gas, bình khí của xưởng sửa chữa phát nổ.

Hiện trường vụ cháy 2 nhà hàng ở phường Hàm Tiến.

Hiện trường vụ cháy 2 nhà hàng ở phường Hàm Tiến.

Từ vụ cháy trên, nhìn lại công tác PCCC tại Bình Thuận chúng ta không khỏi lo lắng. Năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 20 vụ cháy khiến 4 người chết, 1 người bị thương; thiệt hại về tài sản gần 129 tỷ đồng. So với cùng kỳ số vụ cháy giảm 13 vụ (giảm 39%), thiệt hại về người tăng 4 người, thiệt hại về tài sản tăng 114 tỷ đồng (tăng gần 29 lần). Về nguyên nhân xảy ra cháy, phần lớn do vi phạm quy định về PCCC, sự cố hệ thống, thiết bị điện. Ngoài ra, tỉnh còn xảy ra 1 vụ nổ khí gas làm chết người. Trên thực tế, dù đã có nhiều nỗ lực, song việc đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh hiện cũng còn nhiều bất cập, hạn chế.

Đáng quan tâm, chỉ tiêu vận động trang bị bình chữa cháy còn rất thấp, chỉ có khoảng 40% hộ gia đình tự trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy. Nhiều cơ sở chưa chấp hành tốt quy định về PCCC, việc duy trì tự kiểm tra PCCC của các cơ sở chưa thường xuyên, cơ sở chậm khắc phục các thiếu sót an toàn về PCCC đối với một số cơ sở còn lúng túng, chậm thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Bình Thuận đã xảy ra nhiều vụ cháy. Mới đây (trưa 15/5), một nhà hàng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, thuộc phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết cũng xảy ra cháy. Lửa bùng phát dữ dội khiến một nhà hàng liền kề cũng bị cháy lan, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Các cơ quan chức năng của tỉnh đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, nhưng không loại trừ khả năng vụ cháy xảy ra do chập điện, vi phạm quy định an toàn về PCCC.

Vì thế, để hạn chế cháy nổ, người dân, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định, khuyến cáo về an toàn PCCC. Điện lực tỉnh cho biết, để sử dụng điện an toàn, người dân, cơ sở kinh doanh nên lựa chọn dây dẫn điện có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tiết diện phù hợp với khả năng chịu tải của thiết bị tiêu thụ điện, nên lựa chọn dây dẫn có chất lượng cao khi đi ngầm trong tường. Lắp aptomat tại mạch điện tổng và các nhánh rẽ đến thiết bị điện, ổ cắm điện, các mối nối dây điện phải đảm bảo đúng kỹ thuật, nối so le và được quấn bằng băng cách điện. Không câu móc, đấu nối điện tùy tiện, không luồn dây điện qua mái lá, mái tôn; thường xuyên kiểm tra thiết bị điện để kịp thời phát hiện những hư hỏng, thay thế hoặc sửa chữa ngay thiết bị điện bị hư hỏng. Không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm; không sạc điện thoại, máy tính, xe điện qua đêm; không dùng nước để chữa cháy khi chưa tắt nguồn điện…

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/su-co-he-thong-thiet-bi-dien-nguyen-nhan-hang-dau-dan-den-chay-119174.html