Sở hữu tài sản hơn 10.300 tỷ đồng, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài nhận lương bao nhiêu?

Sở hữu khối tài sản hơn 10.300 tỷ đồng, tuy nhiên đại gia Nguyễn Đức Tài lại nhận lương khiêm tốn tại doanh nghiệp mình làm lãnh đạo.

Những ngày cuối tháng 4, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) do đại gia người Nam Định, Nguyễn Đức Tài đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 31.486 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu cả năm. Sau khi trừ chi phí, MWG lãi ròng 902 tỷ đồng, gấp 43 lần cùng kỳ 2023 và là mức cao nhất trong vòng 6 quý kể từ quý 3/2022.

Dù ghi nhận lãi đột biến trong 3 tháng đầu năm, tuy nhiên cả Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài, thành viên HĐQT Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Trần Huy Thanh Tùng đều nhận lương 0 đồng trong 3 tháng đầu năm.

Theo MWG, trong 3 tháng đầu năm Bách Hóa Xanh, doanh thu quý 1 đạt hơn 9.100 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân đạt 1,8 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, số lượt giao dịch trung bình đạt khoảng 500 hóa đơn/cửa hàng/ngày, tăng trưởng 40% và giá trị trung bình/hóa đơn tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối tháng 3, MWG có 1.077 cửa hàng Thế Giới Di Động/ Top zone, 2.184 cửa hàng Điện Máy Xanh, 1.696 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 526 nhà thuốc An Khang, 64 cửa hàng AVAKids và 55 cửa hàng Erablue tại Indonesia.

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài nhận lương không đồng dù MWG lãi lớn trong 3 tháng đầu năm

Trong năm 2024, MWG đặt mục tiêu doanh thu 125.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.400 tỷ đồng. Như vậy sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Đức Tài đã thực hiện hơn 25% kế hoạch doanh thu và gần 38% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng trong 3 tháng đầu năm, mã cổ phiếu MWG cũng ghi nhận tăng mạnh trong tuần giao dịch cuối cùng của tháng 4/2024, để đóng cửa với mức giá 54.900đ/cổ phiếu. Cùng với đà tăng mạnh của cổ phiếu MWG trong tuần giao dịch cuối cùng của tháng 4, khối tài sản của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài ghi nhận tăng thêm hơn 1.265 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, khối tài sản trên sàn chứng khoán của đại gia 55 tuổi người Nam Định đang trực tiếp và gián tiếp sở hữu có giá trị gần 10.369 tỷ đồng.

Trong khi đó, sau những rung lắc của thị trường chứng khoán Việt Nam ở tuần giao dịch cuối cùng của tháng 4/2024, nhận định về xu hướng phiên giao dịch đầu tiên trong tháng 5 sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, chuyên gia công ty chứng khoán Vietcap dự báo việc đóng cửa trên đường MA10 có thể là tín hiệu kéo dài nhịp hồi phục của chỉ số VN-Index. Tuy nhiên mức thanh khoản thấp khiến cho tín hiệu này thiếu đi độ tin cậy và củng cố quan điểm đây nhiều khả năng là nhịp hồi phục kỹ thuật của chỉ số từ hỗ trợ MA200 (tại 1.175 điểm) hơn là một vùng đáy trung hạn. Dự báo, VN-Index sẽ tiếp tục nỗ lực hướng lên vùng quanh 1.230 điểm nhưng có thể sớm kết thúc đà tăng nếu thanh khoản không được cải thiện sau kỳ nghỉ.

Chuyên gia CTCK Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận định thị trường dự báo sẽ có các nhịp rung lắc trên đường tiếp tục hồi phục hướng tới vùng 1.225 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn đã giải ngân tại phiên VN-Index xác nhận mô hình w nhỏ tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại. Những nhà đầu tư đang có tỷ trọng lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu lại danh mục, hạ tỷ trọng về mức an toàn. Nhà đầu tư trung - dài hạn có thể tiếp tục chiến lược giải ngân dần trong các nhịp giảm điểm, mục tiêu là các mã cổ phiếu đầu ngành, dự báo có triển vọng tích cực trong năm nay.

Chuyên gia CTCK Agribank (Agriseco) cho rằng thị trường sẽ tiếp tục diễn biến theo hướng Sideway Up với những phiên tăng giảm xen kẽ biên độ lớn quanh vùng 1.180-1.230 điểm. Agriseco Research khuyến nghị nhà đầu tư mua gia tăng cổ phiếu trong các nhịp điều chỉnh về vùng biên dưới và ngược lại giảm tỷ trọng trong các nhịp hồi phục tốt về vùng gần biên trên. Ưu tiên giao dịch với các cổ phiếu có sẵn trong danh mục và các cổ phiếu thuộc nhóm VN30.

Chuyên gia CTCK Rồng Việt (VDSC) nhận định thị trường sẽ tiếp tục kiểm tra vùng cản 1.210-1.220 điểm sau kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên khả năng bị cản tại vùng này vẫn hiện hữu và rủi ro lùi bước vẫn còn tiềm ẩn do dòng tiền hỗ trợ nhìn chung vẫn còn thấp. Do vậy, nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỷ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường. Hiện tại vẫn nên cân nhắc các đợt hồi phục để chốt lời hoặc cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Hoàng Nam

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/so-huu-tai-san-hon-10300-ty-dong-chu-tich-nguyen-duc-tai-nhan-luong-bao-nhieu-209417.html