Chính phủ Nhật Bản ngày 21-11 đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá khoảng 21.300 tỷ yen, tương đương 135 tỷ USD, nhằm hỗ trợ người dân trước chi phí sinh hoạt leo thang.
Một tháng sau khi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi nhận được sự tán thành mạnh mẽ của công chúng, song chuyên gia cho rằng bà cần nhanh chóng tạo kết quả thực chất.
Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua gói kích thích kinh tế quy mô lớn trị giá 21.300 tỷ yen (135 tỷ USD) nhằm đối phó lạm phát gia tăng. Giới phân tích đánh giá đây là một quyết sách vì người dân, cũng là phép thử đầu tiên đối với uy tín của chính quyền nữ Thủ tướng Sanae Takaichi.
Gói kích thích kinh tế trị giá 135 tỷ USD của Chính phủ Nhật Bản dự kiến bao gồm nhiều biện pháp như trợ cấp tiền mặt cho trẻ em, phiếu mua hàng cho các gia đình, cũng như nâng ngưỡng thu nhập không chịu thuế...
Gói biện pháp mới bao gồm nhiều chương trình hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản trong bối cảnh mức thuế cao của Mỹ có thể gây tổn hại tới cả doanh nghiệp lẫn hộ gia đình.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết, gói kích thích kinh tế mới của Chính phủ Tokyo dự kiến vượt 110 tỷ USD, nhằm giảm tác động của giá sinh hoạt tăng cao và thúc đẩy đầu tư vào các ngành trọng điểm.
Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị ngân sách bổ sung lớn hơn năm ngoái, nhằm hỗ trợ tăng trưởng và giảm giá tiêu dùng trong bối cảnh lạm phát tăng cao.
Trong phiên họp quốc hội hôm 11/11, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ quyết tâm đưa nền kinh tế thoát khỏi thời kỳ giảm phát, đồng thời từ chối khẳng định việc duy trì nguyên tắc phi hạt nhân ba điều lâu đời của Nhật. Đây là tín hiệu cho thấy Tokyo đang cân nhắc lại chính sách an ninh cốt lõi trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh khu vực gia tăng.
Giá gạo Nhật Bản liên tục tăng mạnh từ giữa năm ngoái do tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Dù chính phủ nước này đã lên tiếng trấn an người dân, tình hình vẫn chưa cải thiện.
Giá gạo tại Nhật Bản leo gần mức kỷ lục, đẩy người dân vào áp lực chi tiêu và trở thành bài toán nan giải đầu tiên với tân Thủ tướng Sanae Takaichi sau khi nhậm chức cuối tháng 10.
Tổng thống Lee Jae Myung coi phát triển cân bằng khu vực là chiến lược sống còn giúp Hàn Quốc vượt qua khủng hoảng đô thị, bất bình đẳng và bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
Đảng LDP cầm quyền tại Nhật Bản đặt mục tiêu dành khoảng 1.000 tỷ yen (6,5 tỷ USD) ngân sách mỗi năm để hỗ trợ các ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) của quốc gia.
Chính phủ của tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi mới đây tuyên bố sẽ xác định các lĩnh vực đầu tư trọng điểm và xây dựng bản kế hoạch tăng trưởng kinh tế trước mùa Hè năm 2026.
Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cho biết đã đưa ra lời đề nghị gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về vấn đề công dân Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc nhiều thập niên trước.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 31/10 cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Tokyo để xây dựng mối quan hệ song phương ổn định, đáp ứng yêu cầu của thời đại.
Tặng gì cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, một người dường như đã có tất cả, là câu hỏi hóc búa đối với nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài và các phái viên của họ tại Washington.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai nước đều coi trọng thương mại và sẽ theo đuổi hợp tác kinh tế đáng kể.
Hôm 28/10, tờ The Guardian đưa tin Thủ tướng mới của Nhật Bản – bà Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một thỏa thuận đặt ra khuôn khổ để đảm bảo việc khai thác và chế biến đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác, trong chuyến công du của ông chủ Nhà Trắng đến 'đất nước Mặt trời mọc'.
Mỹ và Nhật Bản ký thỏa thuận đảm bảo nguồn cung đất hiếm - khoáng sản có vai trò thiết yếu trong sản xuất thiết bị công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng.
Theo Nikkei Asia ngày 28/10, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng xuất khẩu quốc phòng, trong bối cảnh chính phủ mới nhận được tỷ lệ ủng hộ kỷ lục và có sự hậu thuẫn từ một liên minh cầm quyền với lập trường an ninh cứng rắn hơn.
Bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sức mạnh của liên minh Mỹ - Nhật và dành những lời có cánh cho tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.
Sự kiện này được cho là sẽ định hình hướng đi trong quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật cũng như vị thế của Tokyo trên trường quốc tế trong thời gian tới.
74% người dân Nhật Bản ủng hộ Nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae, mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ, phản ánh niềm tin lớn vào chính phủ mới.
Việc cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi được bầu làm nữ thủ tướng đầu tiên là dấu mốc lịch sử đối với Nhật Bản.
Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Sanae Takaichi đã được Quốc hội Nhật Bản bầu làm thủ tướng vào ngày 21-10, làm nên lịch sử khi trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của đất nước.
Với 237 phiếu ủng hộ trên tổng số 465 phiếu hợp lệ, bà Takaichi Sanae, tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, chính thức được Hạ viện Nhật Bản bầu làm Thủ tướng thứ 104 của đất nước Mặt trời mọc mà không cần đến vòng bỏ phiếu thứ hai.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng bà Takaichi Sanae vừa được bầu giữ chức Thủ tướng Nhật Bản.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhân dịp bà Sanae Takaichi - Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP), được bầu giữ chức Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản, ngày 21/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng.
Thị trường chứng khoán Tokyo tăng mạnh trong phiên 21/10, sau khi bà Sanae Takaichi, một nghị sĩ đảng Bảo thủ, được bầu làm nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.
Nhân dịp bà Takaichi Sanae - Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) được bầu giữ chức Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản, ngày 21/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng.
Với 237 phiếu trên tổng số 465 phiếu hợp lệ, bà Sanae Takaichi chính thức được Hạ viện bầu làm Thủ tướng Nhật Bản thứ 104 và là nữ Thủ tướng đầu tiên kể từ năm 1885.
Ngày 21/10, tại cuộc họp Hạ viện, các nghị sĩ Nhật Bản đã chính thức bầu bà Sanae Takaichi làm nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong nền chính trị vốn do nam giới thống trị. Chiến thắng của bà không chỉ khép lại giai đoạn khủng hoảng lãnh đạo kéo dài, mà còn mở ra chương mới cho tương lai của đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đất nước mặt trời mọc.
Ngày 21-10, bà Takaichi Sanae, lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản, đẫ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của 'đất nước Mặt Trời mọc', sau khi ông Shigeru Ishiba và Nội các đồng loạt từ chức vào sáng cùng ngày.
Ngày 21/10, bà Sanae Takaichi đã được Quốc hội Nhật Bản bầu làm nữ thủ tướng đầu tiên. Đây là một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt đối Nhật Bản, đất nước vốn có truyền thống nghiêng về đàn ông.
Bà Sanae Takaichi, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã được Quốc hội Nhật Bản bầu làm nữ Thủ tướng đầu tiên của đất nước ngày 21.10.
Theo NHK, Quốc hội Nhật Bản đã bầu bà Takaichi Sanae làm Thủ tướng. Bà sẽ là Thủ tướng Nhật Bản thứ 104 và là nữ Thủ tướng đầu tiên.
Ngày 21/10, Hạ viện Nhật Bản chính thức bầu bà Sanae Takaichi, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), giữ chức Thủ tướng, đánh dấu lần đầu tiên một phụ nữ đứng đầu chính phủ trong lịch sử quốc gia này.
Tại cuộc họp toàn thể Hạ viện diễn ra vào 13h chiều 21/10 (theo giờ Nhật Bản), các nghị sĩ đã tiến tiến hành bầu chọn Thủ tướng Nhật Bản, sau khi ông Shigeru Ishiba và Nội các đồng loạt từ chức vào sáng cùng ngày. Theo đó, chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Sanae Takaichi đã được Quốc hội Nhật Bản bầu làm thủ tướng, làm nên lịch sử khi trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của đất nước.
Bà Sanae Takaichi, một chính trị gia kỳ cựu của Nhật Bản, được chào đón tại Hạ viện bằng một tràng pháo tay vang dội.
Hôm 21/10, Reuters đưa tin bà Sanae Takaichi đã được quốc hội Nhật Bản bầu làm nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này.
Hạ viện Nhật Bản ngày 21/10 đã bầu bà Sanae Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước.
Ngày 21.10, bà Sanae Takaichi đã được Quốc hội Nhật Bản bỏ phiếu chọn là thủ tướng thứ 104, và cũng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của xứ sở hoa anh đào với 140 năm có chính phủ điều hành đất nước.
Quốc hội Nhật Bản ngày 21/10 đã bầu bà Sanae Takaichi (64 tuổi) làm Thủ tướng. Bà Takaichi là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.
Bà Sanae Takaichi, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Nhật Bản.
Bà Takaichi - Chủ tịch LDP chắc chắn sẽ được bầu làm Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản khi các đảng đối lập không đạt được đồng thuận về ứng cử viên Thủ tướng.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tại cuộc họp toàn thể Hạ viện diễn ra vào 13h chiều 21/10 (theo giờ Nhật Bản), các nghị sĩ đã tiến tiến hành bầu chọn Thủ tướng Nhật Bản, sau khi ông Shigeru Ishiba và Nội các đồng loạt từ chức vào sáng cùng ngày.
Bà Sanae Takaichi, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản, đã giành chiến thắng tại Hạ viện để trở thành thủ tướng tiếp theo của nước này.