Khảo sát của Đài NHK cho thấy tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi giảm 5 điểm so với tháng trước, xuống còn 53%, mức thấp nhất từ khi Nội các ra mắt năm ngoái. Tỷ lệ không ủng hộ tăng 6 điểm, lên 33%.
Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 5/8 đã thông qua kế hoạch tạm thời giảm thuế tiêu dùng đối với mặt hàng thực phẩm trong thời hạn hai năm. Động thái này nhằm giảm bớt áp lực chi tiêu cho các hộ gia đình, song cũng làm dấy lên những lo ngại về tình hình tài khóa của nền kinh tế Nhật Bản.
Ngày 4-8, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá hơn 20 tỷ yen từ quỹ dự phòng ngân sách để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra cuối tháng 7.
Sáng nay (29/7), Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi công bố số liệu cho biết trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra ngoài khơi tỉnh Kumamoto, đã khiến ít nhất 13 người đã thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và làm hàng chục nghìn hộ gia đình mất điện, nước sinh hoạt.
Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã giảm mạnh xuống 57%, mức thấp nhất kể từ khi chính phủ của bà thành lập vào tháng 10/2025.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đối mặt tỷ lệ tín nhiệm thấp nhất kể từ khi nhậm chức, trong khi chia sẻ về việc chỉ ngủ 0-3 tiếng mỗi ngày làm dấy lên nhiều tranh luận.
Việc Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tiết lộ bản thân chỉ ngủ từ 0-3 tiếng mỗi đêm kể từ khi nhậm chức đã làm dấy lên cuộc tranh luận rộng rãi về văn hóa làm việc, khả năng điều hành của người đứng đầu chính phủ cũng như sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tại Nhật Bản.
Bài đăng của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về tình trạng thiếu ngủ và khối lượng công việc quá tải đã gây nhiều ý kiến trái chiều, làm dấy lên tranh luận về văn hóa làm việc ở Nhật Bản.
Chia sẻ của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về việc thường xuyên chỉ ngủ từ 0-3 giờ mỗi đêm đã làm dấy lên cuộc tranh luận tại Nhật Bản về văn hóa làm việc quá sức và sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống.
Một bài đăng gần đây trên mạng xã hội của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về tình trạng thiếu ngủ trầm trọng đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều, làm dấy lên cuộc tranh luận về văn hóa làm việc vốn nổi tiếng khắc nghiệt của Nhật Bản.
Việc Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chỉ ngủ từ 0 đến 3 tiếng mỗi đêm đã thổi bùng tranh luận về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Tỷ lệ ủng hộ nữ Thủ tướng Sanae Takaichi của Nhật Bản tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao, phản ánh đánh giá tích cực về năng lực lãnh đạo của bà.
Bất chấp nhiều tháng đối mặt với các cuộc chất vấn dồn dập từ phe đối lập, tranh cãi chính trị và những bế tắc lập pháp tại Quốc hội, Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫn duy trì mức tín nhiệm cao.
Chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đến Ấn Độ từ ngày 1-3/7 đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát quốc tế. Không chỉ mang theo dòng vốn khổng lồ 10.000 tỷ Yên cùng các 'ông lớn' công nghệ, chuyến đi này còn được xem là bước đi chiến lược nhằm định hình lại cán cân quyền lực và thiết lập một trật tự an ninh - kinh tế hoàn toàn mới tại châu Á.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (LDP) dẫn đầu thu nhập trong 9 lãnh đạo chính đảng năm 2025 với 36,41 triệu yên (gần 6 tỷ đồng).
Phương tiện di chuyển chính thức của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vừa được nâng cấp, chuyển từ phiên bản sedan của dòng xe Toyota Century sang mẫu SUV.
Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), đối tác liên minh của đảng này, đã vừa trình lên chính phủ các đề xuất liên quan đến việc cập nhật ba văn kiện an ninh quốc gia trọng yếu, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực ứng phó với các hình thái tác chiến mới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy bay không người lái (drone).
Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản cùng đối tác trong liên minh đã trình Quốc hội ngày 24/6 dự luật thành lập một 'thủ đô thứ hai', nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước trong trường hợp Tokyo bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc các tình huống khẩn cấp, đồng thời thúc đẩy phân quyền và phát triển cân bằng giữa các khu vực.
Xung đột tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tiếp tục khiến người dân Nhật Bản thận trọng hơn với chính phủ của bà Takaichi.
Ngày 15/6, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Sanae Takaichi tại Rome.
Trọng tâm của gói thỏa thuận hợp tác công nghệ và đầu tư bao gồm một kế hoạch đầu tư lộ trình 5 năm của Nhật Bản trị giá hơn 9 tỷ bảng Anh, nhắm vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chính.
Dù được đánh giá đang bước vào 'thời kỳ hoàng kim' mới, quan hệ Nhật Bản - Mỹ vẫn đối mặt với nhiều vấn đề cần tiếp tục phối hợp xử lý nhằm củng cố nền tảng hợp tác bền vững. Đây là nhận định của chuyên gia Brad Glosserman, cố vấn cấp cao của Pacific Forum, khi phân tích triển vọng liên minh giữa hai nước trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động.
Ngày 26/5 (theo giờ địa phương), Thượng viện Nhật Bản chính thức thông qua dự luật thành lập ủy ban tình báo quốc gia.
Ngày 18/5, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng Thư ký LHQ António Guterres đã tái khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres mới đây khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản và Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi dự tiệc chiêu đãi do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì và thích thú khi trải nghiệm đánh trống truyền thống Việt Nam.
Kết quả thăm dò dư luận tại Nhật Bản cho thấy đa số người dân ủng hộ việc đạt được sự đồng thuận rộng rãi giữa các đảng phái trước khi tiến hành sửa đổi Hiến pháp, trong bối cảnh Thủ tướng Sanae Takaichi thúc đẩy thay đổi đạo luật cơ bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Sáng 2/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/5.
Tối 1/5, chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cùng đoàn đại biểu Nhật Bản đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/5.
Ngày 23-4, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật thành lập Ủy ban tình báo quốc gia như một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng thu thập thông tin của chính phủ.
Theo kết quả khảo sát của một số báo lớn tại Nhật Bản công bố sáng 20/4, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Sanae Takaichi đã giảm đáng kể so với thời điểm thành lập lần đầu tiên vào tháng 10/2025. Việc triển khai các giải pháp ứng phó với giá cả tăng cao được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến điều này.
Nhật Bản vừa phê duyệt ngân sách lớn nhất lịch sử nước này, trị giá 122,3 nghìn tỷ yên Nhật (766 tỷ USD) cho năm tài khóa 2026 (bắt đầu từ tháng 4/2026 - 3/2027).
Chính phủ Nhật Bản vừa tổ chức cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Quốc gia mới nhằm thảo luận về phương án cắt giảm thuế tiêu dùng và triển khai hệ thống tín dụng thuế hoàn lại, trong bối cảnh áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gửi quà trị giá gần 200 USD cho 315 nghị sĩ đảng cầm quyền, gây tranh cãi trong dư luận.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã cam kết thực hiện các điều chỉnh chính sách chủ chốt nhằm đưa Nhật Bản trở nên 'mạnh mẽ và thịnh vượng hơn', đồng thời thúc đẩy thảo luận về sửa đổi Hiến pháp và cải cách luật hoàng gia. Phát biểu này được đưa ra ngày 20/2 tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2.
Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một nền kinh tế 'mạnh mẽ và thịnh vượng hơn,' với trọng tâm là chính sách tài khóa 'có trách nhiệm và chủ động.'
Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội sau bầu cử, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cảnh báo sự gia tăng các hành động 'cưỡng ép' từ Trung Quốc, đồng thời cam kết cải tổ chiến lược quốc phòng, nới lỏng hạn chế xuất khẩu vũ khí và củng cố các chuỗi cung ứng trọng yếu.
Trong phiên họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản vào ngày 18/02/2026 tại Tokyo, bà Sanae Takaichi tái đắc cử thủ tướng với chiến thắng vang dội, mở ra kỷ nguyên mới cho chính sách an ninh và kinh tế của Nhật Bản.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 20/2 cam kết xây dựng một Nhật Bản 'mạnh và thịnh vượng', đồng thời cảnh báo môi trường an ninh ngày càng phức tạp, thúc đẩy cải cách quốc phòng và duy trì chính sách tăng trưởng kinh tế sau chiến thắng áp đảo của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử Hạ viện.
Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã được Quốc hội tái bổ nhiệm để thành lập nội các thứ hai, sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tuần trước. Tất cả các bộ trưởng trước đó dự kiến sẽ được giữ lại.
Ngày 18-2, bà Sanae Takaichi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8-2.
Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2 bầu lại bà Sanae Takaichi làm Thủ tướng trong phiên họp đặc biệt, diễn ra sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) thắng lợi tại bầu cử Hạ viện.
Hạ viện Nhật Bản hôm nay (18/2) đã chính thức bầu bà Sanae Takaichi làm Thủ tướng, sau khi đảng Tự do Dân chủ (LDP) giành được chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử gần đây.
Ngày 18/2, Hạ viện Nhật Bản đã chính thức bầu lại bà Sanae Takaichi giữ chức Thủ tướng, khoảng 10 ngày sau khi bà giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử mang tính bước ngoặt.
Theo hãng tin Kyodo, ngày 18-2, Quốc hội Nhật Bản dự kiến tiến hành bỏ phiếu để bà Sanae Takaichi tái đắc cử vị trí Thủ tướng.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi dự kiến sẽ được Quốc hội nước này tái bổ nhiệm trong ngày hoom nay 18/2 để thành lập nội các thứ hai, sau khi liên minh cầm quyền giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua. Việc tái bổ nhiệm mang tính thủ tục, song được đánh giá sẽ củng cố nền tảng chính trị cho chính phủ trong việc triển khai các ưu tiên chính sách mới.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi dự kiến sẽ có bài phát biểu chính sách trước Quốc hội nước này vào ngày 20/2 tới, trong đó sẽ nhấn mạnh một cơ chế quản lý riêng đối với ngân sách cho tăng trưởng.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 16/2, trước thềm đón Tết nguyên đán của người dân một số nước châu Á, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã đăng lời chúc mừng bằng tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Anh trên trang web của Văn phòng Thủ tướng.
Ngày 16/2, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết bà sẽ gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhằm nỗ lực giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.
Chiến thắng áp đảo của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử Hạ viện bất thường ngày 8/2 không chỉ là một cột mốc chính trị mang tính lịch sử, mà còn là tín hiệu mở đầu cho một giai đoạn chuyển hướng chính sách sâu sắc của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.
Chiếc túi xách bà thường mang đã cháy hàng, cây bút bi màu hồng bà sử dụng trở nên 'viral' trên mạng xã hội, còn món bánh snack ưa thích của bà cũng bất ngờ được săn lùng. Chúng ta đang không nói về một idol, mà là Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, 64 tuổi, người đang tạo nên một cơn sốt khó ngờ trong giới trẻ - làn sóng đã góp phần đưa bà tới chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2.
Thủ tướng Nhật Bản – bà Sanae Takaichi hôm 9/2 đã tái khẳng định cam kết cắt giảm thuế bán hàng đối với thực phẩm, sau chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử Quốc hội giúp bà 'rộng tay' thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế.
Chỉ số Nikkei của Nhật Bản lần đầu tiên vượt mốc 56.000 điểm ngay phiên giao dịch đầu tuần, sau chiến thắng áp đảo của Thủ tướng Sanae Takaichi trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8/2.