Phát biểu tại lễ tưởng niệm 81 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khẳng định nước này tiếp tục coi trọng hòa bình, nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng của thế giới, đồng thời cam kết truyền lại quyết tâm duy trì hòa bình cho các thế hệ tương lai.
Tổng thống Trump nói việc Mỹ giúp Nhật Bản 'giải cứu' đồng yên sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế toàn cầu, cũng như lợi ích tài chính với Washington.
Dù nhận được kỳ vọng lớn từ giới đầu tư, nhưng kế hoạch thúc đẩy đầu tư công đến năm 2040 của chính phủ Thủ tướng Sanae Takaichi vẫn khiến nhiều doanh nghiệp Nhật Bản băn khoăn về tính khả thi cũng như định hướng triển khai.
Khi Ấn Độ đón Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong chuyến thăm từ ngày 1-3/7 nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh thường niên Ấn Độ - Nhật Bản lần thứ 16, sự chú ý đang một lần nữa hướng về 'Tầm nhìn chung Ấn Độ - Nhật Bản cho thập kỷ tới' - lộ trình hợp tác 10 năm được kỳ vọng sẽ định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới.
Nhật Bản sẽ đầu tư khoảng 2.000 tỷ Yen (tương đương khoảng 13,8 tỷ USD) vào Ấn Độ thông qua hàng loạt dự án trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sinh học, đường sắt cao tốc và an ninh năng lượng. Động thái này được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và xây dựng Ấn Độ thành mắt xích chủ chốt trong chuỗi cung ứng mới.
Chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 1-3/7 của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc và an ninh kinh tế trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia.
Ngay trước thềm chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đến Ấn Độ từ ngày 1-3/7, Tiến sĩ Ulupi Borah, nghiên cứu viên cấp cao kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Synergy thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tác chiến Phối hợp (CENJOWS) nhận định với phóng viên TTXVN tại New Delhi rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đối với quan hệ song phương mà còn đối với cấu trúc an ninh và kinh tế của toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Nhật Bản dự kiến đặt mục tiêu huy động khoảng 370.000 tỷ yen (tương đương khoảng 2.300 tỷ USD) vốn đầu tư từ khu vực công và tư nhân đến năm 2040 cho 17 lĩnh vực chiến lược, trong khuôn khổ chiến lược tăng trưởng mới của Thủ tướng Sanae Takaichi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dành lời khen cho Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khi đề cập 'người hâm mộ lớn nhất' của ông.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 15/6 đã đề xuất sáng kiến thiết lập cơ chế hợp tác chung trong khuôn khổ Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhằm dự trữ các khoáng sản chiến lược.
Anh và Nhật Bản ngày 14-6 đã ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác kinh tế, công nghệ và quốc phòng, trị giá hơn 18 tỷ bảng Anh (24 tỷ USD), nhân chuyến thăm London của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.
Ngày 14/6, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh kinh tế, năng lượng, công nghệ cao và quốc phòng, trong bối cảnh tình hình địa chính trị quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là những bất ổn tại Trung Đông.
Chuyến công du Hàn Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong tháng 5-2026 diễn ra trong lúc tình hình khu vực và thế giới tiếp tục biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường.
Theo báo The Korea Herald (Hàn Quốc), Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có chuyến công du Hàn Quốc trong hai ngày 19 và 20-5, trong bối cảnh Seoul và Tokyo đang nỗ lực củng cố quan hệ song phương sau nhiều năm căng thẳng vì các vấn đề lịch sử và an ninh khu vực.
Ngày 12/5, Chính phủ Nhật Bản và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã công bố kế hoạch hợp tác mới nhằm tăng cường an ninh kinh tế và thúc đẩy quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) đáng tin cậy trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Phát biểu trước báo giới sau chuyến thăm Australia ngày 4/5, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhấn mạnh việc sửa đổi hệ thống chuyển giao trang bị quốc phòng không đồng nghĩa với từ bỏ chính sách phòng vệ thuần túy.
Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Canberra, Australia ngày 4/5, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nêu bật những kết quả đạt được trong chuyến thăm đến Việt Nam và Australia, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế.
Lãnh đạo Australia và Nhật Bản ngày 4/5 cam kết tăng cường hợp tác nhằm xây dựng chuỗi cung ứng bền vững trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản quan trọng, lương thực và sản xuất, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về việc Trung Quốc sử dụng ưu thế công nghiệp để gây sức ép chính trị.
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sanae Takaichi đang trở thành một điểm quan trọng trong cấu trúc kinh tế - an ninh mới nổi của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản trọng yếu.
Ngày 4/5, tại Canberra, Australia, bà Sanae Takaichi, Thủ tướng Nhật Bản cho biết tình trạng thắt chặt nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đang gây ra những tác động nghiêm trọng đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tối 3/5, Thủ tướng Sanae Takaichi đã đến Australia theo lời mời của Thủ tướng Anthony Albanese nhân dịp hai nước đánh dấu 50 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Nhật Bản-Australia.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, chiều 2/5, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thủ tướng Nhật Bản cam kết sẽ triển khai dự án hợp tác thông qua hỗ trợ mua sắm dầu thô cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, mong muốn hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy các dự án năng lượng, điện khí, trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chia sẻ rằng Việt Nam, đúng như tên gọi khác của Hà Nội là Thăng Long - nghĩa là 'rồng bay lên', đang phát triển với tốc độ hết sức ấn tượng.
Cuộc gặp giữa Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Trump cho thấy sự linh hoạt ngoại giao của Tokyo trong bối cảnh xung đột Iran, khi lợi ích an ninh và kinh tế đan xen.
Trong chuyến thăm đầu tiên tới Nhà Trắng, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã nhận được lời khen từ Tổng thống Donald Trump, dù cuộc chiến ở Trung Đông đang thử thách mối quan hệ của họ.
Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/3 (giờ địa phương) đã nhắc đến cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng năm 1941 khi nói về các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào Iran thời gian qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh việc Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có quan điểm tích cực về eo biển Hormuz, đồng thời khen ngợi Nhật Bản 'không giống NATO'.
Ngày 19/3, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản bà Sanae Takaichi 'tăng cường nỗ lực' và thúc giục các đồng minh hỗ trợ nhiều hơn trong cuộc xung đột với Iran, khi giá dầu tăng cao và các tuyến vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz bị đe dọa.
Ngày 19/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang có chuyến thăm chính thức Washington đầu tiên kể từ khi nhậm chức.
Thủ tướng Takaichi mong muốn Nhật-Mỹ thảo luận để cùng củng cố sức mạnh quốc gia, 'ổn định thị trường năng lượng toàn cầu,'' đảm bảo an ninh kinh tế, hợp tác về khoáng sản, năng lượng.
Cuộc gặp giữa ông Donald Trump và bà Sanae Takaichi trở thành phép thử quan hệ Mỹ - Nhật khi Tokyo chịu sức ép tham gia chiến sự eo Hormuz.
Tổng thống Donald Trump có thể tận dụng cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Nhà Trắng để gây sức ép yêu cầu hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran, khiến Tokyo rơi vào tình thế khó xử.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang đứng trước phép thử ngoại giao quan trọng khi chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington ngày 19/3.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang xem xét bày tỏ mong muốn của Tokyo tham gia hợp tác với Mỹ phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới 'Golden Dome' (Vòm Vàng) tại cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 17/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố 3 dự án quy mô lớn đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại song phương giữa Mỹ và Nhật Bản, đánh dấu bước triển khai cụ thể của cam kết đầu tư trị giá 550 tỷ USD từ Tokyo, động thái diễn ra ngay trước chuyến thăm Washington của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.
Ngày 17/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các khoản đầu tư theo kế hoạch của Nhật Bản vào nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Washington vào tháng 3 tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/2 tuyên bố ông hoàn toàn ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội của nước này và thông báo mời nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Washington vào ngày 19/3 tới.
Thủ tướng Nhật Bản và Italy tỏ ra thân thiết khi gặp nhau tại Tokyo, cho thấy mối quan hệ cá nhân giữa người đứng đầu hai nền kinh tế trong nhóm đầu thế giới.
Ngày 13/1, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh - kinh tế song phương.
Nhật Bản và Mỹ đã thống nhất xúc tiến chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vào mùa xuân năm nay. Quyết định được đưa ra trong cuộc điện đàm kéo dài hơn 20 phút giữa Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Donald Trump vào tối ngày 2/1. Chỉ trong hơn 20 phút, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất tăng tốc liên minh, mở ra một chương mới cho quan hệ song phương và tăng cường hợp tác trước những biến động địa chính trị tại khu vực.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, tối 2/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm đầu năm mới trong khoảng 25 phút, trong đó xác nhận hai bên đang sắp xếp chuyến thăm Mỹ của nhà lãnh đạo Nhật Bản trong mùa Xuân.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi dự kiến sẽ gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Trump vào đầu năm 2026 trong bối cảnh Tokyo lo ngại những điều chỉnh trong lập trường của Washington đối với Bắc Kinh.
Những tín hiệu nghiêng về Nga và xoa dịu Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Donald Trump làm gia tăng lo ngại rằng Mỹ có thể hy sinh lợi ích đồng minh, đe dọa cấu trúc an ninh châu Á – Thái Bình Dương.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận về quan hệ với Trung Quốc trong cuộc điện đàm hôm 25/11.
Các văn kiện hợp tác kinh tế trị giá hàng trăm tỷ USD được ký kết giữa Mỹ và Nhật Bản tập trung vào thúc đẩy đổi mới công nghệ, bảo vệ chuỗi cung ứng và củng cố vị thế trong khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 5/11 có cuộc điện đàm với tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.
Sau nhiều tháng liên tục đe dọa áp thuế và chỉ trích về chi tiêu quốc phòng, các đồng minh của Mỹ ở châu Á có nhiều lý do để lo lắng; tuy nhiên, trong chuyến công du ba quốc gia của châu lục, nhà lãnh đạo Mỹ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: 'Nước Mỹ vẫn luôn ở bên các bạn'.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kết thúc chuyến công du kéo dài 5 ngày tới Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc (26–30/10), đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông tại châu Á trong nhiệm kỳ thứ hai.
Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi khiến dư luận chia rẽ sau khi tặng Donald Trump bóng golf mạ vàng, ký thỏa thuận khoáng sản và đề xuất đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình - một chiến thuật vừa được khen là khôn khéo, vừa bị chỉ trích.
Lựa chọn dùng gạo Mỹ thay vì gạo Nhật trong bữa tiệc tiếp đón Tổng thống Trump được xem là một bước đi ngoại giao khác thường nhưng đầy khôn khéo của nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.
Trong bữa trưa giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Tokyo có cơm, nhưng không phải từ gạo Nhật. Nhà Trắng cho biết, gạo và thịt bò Mỹ 'được chế biến một cách ngon miệng với các nguyên liệu Nhật Bản'.