Nhật Bản có nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Bà Sanae Takaichi, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã được Quốc hội Nhật Bản bầu làm nữ Thủ tướng đầu tiên của đất nước ngày 21.10.

Bà Sanae Takaichi được bầu làm nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản trong phiên họp toàn thể của Hạ viện ngày 21.10.2025. Ảnh: Kyodo

Bà Sanae Takaichi được bầu làm nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản trong phiên họp toàn thể của Hạ viện ngày 21.10.2025. Ảnh: Kyodo

Theo Japan Times, trong vòng bỏ phiếu đầu tiên tại Hạ viện, bà Takaichi, 64 tuổi, giành 237 phiếu ủng hộ, vượt xa 149 phiếu dành cho đối thủ là ông Yoshihiko Noda, lãnh đạo đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDP). Kết quả này giúp bà đắc cử mà không cần đến vòng bỏ phiếu thứ hai.

Các nghị sĩ đã đứng dậy vỗ tay chúc mừng khi bà bỏ phiếu và một tràng pháo tay kéo dài vang lên sau khi kết quả được công bố. Bà Takaichi dự kiến sẽ chính thức nhậm chức Thủ tướng sau buổi yết kiến Nhật hoàng vào chiều cùng ngày.

Chiến thắng của bà Takaichi được củng cố nhờ thỏa thuận liên minh ngày 20.10 giữa LDP và Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), đảm bảo đa số phiếu ủng hộ trong Quốc hội. Liên minh này được hình thành sau khi đảng Komeito rời bỏ LDP vì bất đồng quan điểm về chính sách bảo thủ.

Hôm 4.10, bà Takaichi vượt qua bốn đối thủ nam giới để trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của LDP, kế nhiệm cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba. Đây là lần thứ ba bà tham gia tranh cử vị trí này, sau hai thất bại vào các năm 2021 và 2024.

Trong bài phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, bà Takaichi cam kết “xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ và định hình lại Nhật Bản thành quốc gia có trách nhiệm với các thế hệ tương lai.”

Tự nhận mình là người “bảo thủ ôn hòa”, bà được so sánh với Margaret Thatcher, nữ Thủ tướng đầu tiên của Anh. Bà ủng hộ chính sách kinh tế Abenomics, kết hợp chi tiêu công mạnh mẽ và chính sách tiền tệ nới lỏng đồng thời chỉ trích việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất quá sớm.

Bà Takaichi cũng tuyên bố sẽ duy trì thỏa thuận thương mại giữa chính phủ tiền nhiệm và Mỹ, trong đó Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD để đổi lấy mức thuế thấp hơn, song không loại trừ khả năng tái đàm phán nếu thấy bất công.

Việc bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản được xem là cột mốc quan trọng trong tiến trình bình đẳng giới của nước này, nơi phụ nữ vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong các vị trí lãnh đạo cấp cao.

Sự kiện này cũng được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên chính trị mới cho Nhật Bản, khi quốc gia phải đối mặt với nhiều thách thức kinh tế, dân số già hóa và cạnh tranh chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Sinh ra tại tỉnh Nara trong một gia đình lao động, bà Takaichi là nghị sĩ kỳ cựu với 10 nhiệm kỳ trong Hạ viện. Sau khi tốt nghiệp Đại học Công lập Kobe, bà từng làm việc tại Mỹ trong văn phòng của nữ nghị sĩ Pat Schroeder (Đảng Dân chủ) để tích lũy kinh nghiệm chính trị.

Trở về Nhật Bản, bà làm phát thanh viên truyền hình trước khi bước chân vào chính trường năm 1993 và gia nhập LDP hai năm sau đó.

Trong sự nghiệp, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp bộ, gồm quan chức phụ trách Okinawa và Vùng lãnh thổ phương Bắc (2006-2007), Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông (2014-2017 và 2019-2020), Bộ trưởng An ninh Kinh tế (2022-2024). Bà cũng từng 3 lần giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của LDP.

NGHIÊM THANH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-gioi/nhat-ban-co-nu-thu-tuong-dau-tien-trong-lich-su-176096.html