Sẵn sàng vận hành nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Ngày 16/4, Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng tổ chức họp đánh giá kết quả công tác nghiệm thu hoàn thành của chủ đầu tư đối với công trình nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Về đích trước 2 tháng

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã hoàn tất toàn bộ khối lượng công việc thuộc ba gói thầu chính, vượt tiến độ hai tháng so với kế hoạch ban đầu.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng kiểm tra nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Ngọc Hà)

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng kiểm tra nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Ngọc Hà)

Các hạng mục công trình như nhà ga hành khách (PTB), nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không (PNA), nhà cơ điện (UC), nhà xử lý nước thải (STP), cầu, đường, sân đỗ máy bay và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà đều đã được nghiệm thu hoàn chỉnh, sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Người dân đi đến nhà ga T3 thế nào khi đưa vào khai thác?ĐỌC NGAY

Nhà ga T3 được xây dựng mới với công suất 20 triệu hành khách/ năm, phục vụ 7.000 hành khách trong giờ cao điểm và khai thác được các loại máy bay code C và code E.

Nhà ga gồm một tầng hầm và bốn tầng nổi. Khu nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không được thiết kế hai tầng hầm, gồm khối văn phòng thương mại bốn tầng nổi và khối nhà để xe máy ba tầng, liên thông bằng hành lang cầu.

Ngoài ra còn có hệ thống cầu cạn hai tầng, mở rộng sân đỗ 4.618m2 nối liền với sân đỗ máy bay 19,79ha, trạm thu phí, trạm kỹ thuật, trạm xử lý nước thải, cứu hỏa và thu gom chất thải rắn…

Đại diện ACV khẳng định công trình đã được thi công đúng thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt; toàn bộ hồ sơ hoàn công, nghiệm thu được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định. Các công việc còn lại sẽ được hoàn tất trước ngày 18/4.

Đảm bảo an toàn, sẵn sàng vận hành

Công trình nhà ga T3 Tân Sơn Nhất được xây dựng mới có công suất 20 triệu hành khách/năm, đáp ứng 7.000 hành khách/giờ cao điểm. (Ảnh: Ngọc Hà).

Công trình nhà ga T3 Tân Sơn Nhất được xây dựng mới có công suất 20 triệu hành khách/năm, đáp ứng 7.000 hành khách/giờ cao điểm. (Ảnh: Ngọc Hà).

Tại cuộc họp, ông Hà Huy Hà - Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - cho biết, quá trình kiểm tra, giám sát cho thấy việc thi công cơ bản tuân thủ thiết kế được duyệt. Các tồn tại đã được chủ đầu tư giải trình và khắc phục.

Đồng quan điểm, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Hoàng Hải lưu ý, trường hợp được chấp thuận kết quả nghiệm thu, chủ đầu tư cần phối hợp với đơn vị vận hành đưa công trình vào khai thác với công suất phù hợp, đồng thời chủ động xử lý các tình huống phát sinh để đảm bảo an toàn vận hành. Đơn vị khai thác cần lập kế hoạch bảo trì công trình và duy trì đầy đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Ông Nguyễn Bách Tùng - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý đầu tư xây dựng - đề nghị ACV rà soát hệ thống biển báo, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải TP.HCM xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng ra vào cảng hàng không, tránh tình trạng ùn tắc.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng - đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã hoàn thành công trình vượt tiến độ. Hội đồng cơ bản thống nhất đề xuất chấp thuận nghiệm thu có điều kiện, cho phép đưa nhà ga T3 vào vận hành khai thác.

Thứ trưởng Hà cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục khắc phục các tồn tại còn lại theo góp ý của Hội đồng và các đơn vị chức năng.

Yên Thư

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/san-sang-van-hanh-nha-ga-t3-tan-son-nhat-192250416162028048.htm