Rực rỡ con đường hoa Tường vi giữa trung tâm đô thị Quang Bình

Những ngày này, đến với trung tâm huyện lỵ Quang Bình thấy những con đường hoa Tường vi đua nở, rực rỡ sắc màu, tạo điểm nhấn tô điểm cho không gian đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Đây là ấn tượng ban đầu để huyện tiếp tục nhân rộng các điểm trồng hoa Tường vi, tiến tới Lễ hội hoa Tường vi trong những năm tới.

Con đường hoa Tường vi trở thành địa điểm tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách.

Con đường hoa Tường vi trở thành địa điểm tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách.

Thị trấn Yên Bình nằm ở trung tâm huyện Quang Bình có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng về chính trị, phát triển KT - XH. Bước đến chặng đường 20 năm thành lập huyện, thị trấn đã có sự chuyển mình rõ rệt, kiến trúc hạ tầng đô thị ngày càng đồng bộ, đảm bảo quy hoạch, các công trình thiết yếu như điện, đường, trường, trạm được đầu tư khang trang, nhà ở người dân được xây dựng to, đẹp, đàng hoàng. Để nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đô thị, phục vụ cho quá trình phát triển du lịch, đầu năm nay, huyện đã triển khai Đề án trồng và phát triển cây hoa Tường vi. Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây và bảo vệ môi trường, 100% các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố, nhiều gia đình của thị trấn đều tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào.

Vào đầu tháng 7, chạy dọc tuyến đường đôi trên phố Trần Phú, Trần Hưng Đạo, sân vườn hoa 1.6, sân công viên trước cổng Huyện ủy, sân công viên trước cổng Huyện đội Quang Bình, hoa Tường vi đủ các loại màu đang khoe sắc, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh. Chị Lưu Thị Nhung, tổ 2, thị trấn Yên Bình cho hay: “Từ đầu năm, khi thị trấn phát động phong trào trồng hoa, ngoài việc tham gia cùng cơ quan, gia đình tôi cũng trồng hoa trước cửa nhà. Bây giờ, hoa Tường vi nở rộ rất đẹp, cuốn hút và bắt mắt. Trên con đường đi làm hàng ngày, chúng tôi được ngắm nhìn hoa và tranh thủ ghi lại những bức ảnh đẹp nhất để làm kỷ niệm”.

Công nhân Trung tâm Dịch vụ công cộng và Môi trường huyện chăm sóc hoa Tường vi.

Công nhân Trung tâm Dịch vụ công cộng và Môi trường huyện chăm sóc hoa Tường vi.

Từ đầu năm đến nay, huyện Quang Bình trồng khoảng trên 80 nghìn cây hoa Tường vi ở tất cả các cơ quan, đơn vị, 15 xã, thị trấn và các làng văn hóa du lịch cộng đồng. Mỗi xã, thị trấn có ít nhất một điểm nhấn; mỗi cơ quan, đơn vị có từ 2 cây to nhiều tán được tạo hình nghệ thuật; mỗi trường học xây dựng một mô hình trồng hoa nghệ thuật. Để vun trồng, chăm sóc, giữ gìn cho cây hoa xanh tốt, tạo vẻ đẹp cho quê hương, Trung tâm Dịch vụ công cộng và Môi trường huyện thực hiện tạo hình, ghép hình, phối màu, lấy hoa Tường vi huyết long làm chủ đạo và trồng xen kẽ một số loại hoa khác phù hợp với đặc điểm, khí hậu của vùng. Ngoài ra, các Hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ tuyến đường tự quản trong khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Quang Bình cho biết: “Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện quyết tâm đạt chuẩn Nông thôn mới. Để thực hiện mục tiêu xây dựng hạ tầng KT - XH nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan sạch đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, huyện đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp, đem lại lợi ích lớn nhất cho cộng đồng dân cư. Trong đó, việc triển khai Đề án trồng hoa Tường vi là nội dung quan trọng, không những tạo nét đẹp, sắc màu riêng, mà còn thúc đẩy phát triển lĩnh vực du lịch của huyện. Thời gian qua, có thể thấy cán bộ, đảng viên và nhân dân rất đồng tình với chủ trương này, đây là cơ sở để huyện làm tốt hơn nữa mô hình, phấn đấu tổ chức Lễ hội hoa Tường vi quy mô cấp huyện năm 2024 và quy mô cấp tỉnh năm 2025”.

Bài, ảnh: MỘC LAN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202307/ruc-ro-con-duong-hoa-tuong-vi-giua-trung-tam-do-thi-quang-binh-e92733d/