Ngân hàng Nhà nước đã nới room tín dụng cho các ngân hàng, hơn 200.000 tỷ đồng sẵn sàng được bơm ra thị trường. Đây là điều rất có ý nghĩa đối với các hồ sơ vay vốn đã được thực hiện từ trước, chỉ chờ được giải ngân.
Sau khi Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng cho toàn hệ thống, tương đương với khoảng 240.000 tỷ đồng cung ứng thêm cho nền kinh tế, hiện đã có 12 ngân hàng cam kết giảm tiền lãi với số tiền hơn 3.300 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, người dân với mức giảm từ 0,5 - 3%/năm.
Tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên đến cuối tháng 10/2022 tăng trưởng tốt, có lĩnh vực có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung...
Dù chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là hết năm, nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn quyết định nới chỉ tiêu tín dụng cho các Ngân hàng thương mại từ 1,5 - 2%, đồng thời nhiều Ngân hàng cũng chủ động giảm lãi suất cho vay. Những động thái này sẽ giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp trong dịp cuối năm.
Với việc nới room tín dụng từ 1,5-2% cho các ngân hàng thương mại, tương đương 240.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước muốn hướng nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp phục vụ cho xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ...Do đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giám sát việc sử dụng room tín dụng.
Theo trao đổi mới đây của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú, tăng trướng tín dụng đến thời điểm này đã đạt 12,2% so với cuối năm 2021.
Tăng trưởng tín dụng cho cả năm 2022 được điều chỉnh tăng lên thành 15,5 - 16% so với mức ban đầu là 14% sau khi Ngân hàng Nhà nước nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hay còn gọi là room tín dụng trên toàn hệ thống. Biện pháp điều hành thị trường tài chính này được thực hiện đúng thời điểm doanh nghiệp tăng tốc về đích cuối năm, mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho tâm lý doanh nghiệp và nền kinh tế.