Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

Thời gian qua, tình hình tội phạm về ma túy có nhiều diễn biến phức tạp. Để phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý hiệu quả các vụ việc. Qua đó, góp phần phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của ma túy.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, đấu tranh bắt giữ 14 vụ, 31 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam đi nước ngoài tiêu thụ (giảm 4 vụ, 2 đối tượng so với cùng kỳ năm 2023); thu giữ hơn 810,688kg ma túy các loại (tăng 139,188kg so với cùng kỳ năm 2023).

Ngoài ra, các đơn vị, lực lượng trong Công an Thành phố phát hiện, khám phá 1.956 vụ, 2.973 đối tượng. Trong đó xử lý hình sự: 1.884 vụ, 2.639 đối tượng, xử lý hành chính 72 vụ, 334 đối tượng. Vật chứng thu giữ tổng số: 1.000,756kg (hơn 1 tấn) ma túy các loại (tăng 223,118kg so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó: 25.683,968 gam heroin; 322.532,28 gam ma túy tổng hợp; 299,103 gam thuốc phiện; 638.144,44 gam cần sa; 1.022,77 gam Cocain; 13.224,13 gam mộc tâm ma túy; 2.893,74 ml dung dịch chứa chất ma túy; 208 cây và 52 quả thuốc phiện…

Tổ công tác Y9/141 bắt giữ đối tượng mang theo ma túy khi tham gia giao thông.

Tổ công tác Y9/141 bắt giữ đối tượng mang theo ma túy khi tham gia giao thông.

Nói về thủ đoạn buôn bán ma túy và các loại hình liên quan đến ma túy, Thượng tá Phạm Quỳnh - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hà Nội cho biết, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, khó lường. Các đối tượng lập các nhóm kín trên mạng xã hội (chủ yếu là Facebook và Telegram) để quảng cáo, rao bán…, thường xuyên sàng lọc người vào nhóm và cảnh giác nếu thấy dấu hiệu bị phát hiện thì xóa nhóm, xóa tài khoản ảo để lập tài khoản, nhóm mới để hoạt động.

Chúng tạo các tài khoản ảo, sử dụng điện thoại, tài khoản ngân hàng không chính chủ, tiền ảo để làm kênh trao đổi thông tin mua bán, giao dịch, chuyển tiền và thông qua hệ thống vận chuyển hàng hóa bằng ship COD, xe ôm công nghệ, xe khách liên tỉnh… để chuyển hàng. Trong quá trình giao nhận hàng các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm và thông tin người nhận; quá trình giao nhận ma túy mỗi đối tượng trong đường dây chỉ được phân công trong một giai đoạn và không biết nhau nhằm hạn chế sự giám sát và truy bắt triệt để của lực lượng chức năng…

Đấu tranh với tội phạm buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy vốn là mặt trận “nóng bỏng”, khốc liệt. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc phối hợp của các cơ quan chức năng. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố đã chỉ đạo các tổ công tác 141 tăng cường hiện diện tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm và khu vực giáp ranh nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Liên tiếp trong thời gian gần đây đã ghi nhận các vụ liên quan đến ma túy được lực lượng 141-Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ. Chỉ tính riêng trong tháng 6/2024, các tổ công tác 141 đã phát hiện 13 vụ và bắt giữ 19 đối tượng có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ bao gồm 22 gói chứa chất nghi ma túy và 50 viên nén nghi ma túy. Các vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường sở tại để điều tra và xử lý.

Trung tá Nguyễn Xuân Trung - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9, tổ trưởng tổ công tác Y9/141, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 141 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện xử lý đối với tội phạm về ma túy, cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp và biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 141 trong việc phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm đường phố, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng Công an quận Tây Hồ cho hay, để kiềm chế, kiểm soát và đấu tranh hiệu quả tội phạm ma túy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an còn có sự phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trên toàn quận. Đây là giải pháp căn cơ để nâng cao hiểu biết của người dân về tác hại của ma túy. Từ đó, tự giác phòng ngừa cho bản thân, gia đình trước hiểm họa ma túy, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Tây Hồ cũng như địa bàn Thủ đô.

Để kiềm chế, kiểm soát và đấu tranh hiệu quả tội phạm ma túy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an còn có sự phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trên toàn quận. Đây là giải pháp căn cơ để nâng cao hiểu biết của người dân về tác hại của ma túy. Từ đó, tự giác phòng ngừa cho bản thân, gia đình trước hiểm họa ma túy, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy…

Minh Phương

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/quyet-liet-dau-tranh-voi-toi-pham-ma-tuy-173387.html