Phương Tây cố lôi kéo Moscow vào cuộc xung đột mới tại Libya

Sự hiện diện của Nga ở Libya làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng giữa các đại diện có ảnh hưởng tại quốc gia Bắc Phi này.

Có ý kiến cho rằng binh sĩ Nga sẽ hỗ trợ Nguyên soái Haftar trong chiến dịch mới.

Đặc biệt người đứng đầu chính quyền miền Tây Libya - ông Sadiq al-Gharyani đã kêu gọi “đoàn kết” trước “sự hiện diện bất hợp pháp của Nga và Mỹ”, khi cáo buộc các nước này đã phá hủy và chia cắt Syria, và hiện đang tìm cách làm điều tương tự với Libya.

Tuy nhiên theo nhà phương Đông học người Nga Kirill Semenov, những lo ngại này là không đúng sự thật, sự hiện diện của Nga ở Libya chủ yếu nhằm hỗ trợ hậu cần cho các hoạt động ở Burkina Faso, Mali, Niger và Cộng hòa Trung Phi.

Hàng hóa quân sự của Nga đến phía Đông đất nước Bắc Phi này được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của Quân đoàn châu Phi (Afrika Korps), do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Evkurov giám sát.

Afrika Korps bao gồm các cựu nhân viên của Tập đoàn Wagner và các nhà thầu quân sự tư nhân có quan hệ với các công ty Nga hoạt động ở Châu Phi.

Các căn cứ không quân như Al Jufra đóng vai trò là địa điểm xuất phát trước khi đưa quân Nga về phía Nam, tới Burkina Faso, Mali, Cộng hòa Trung Phi và Niger.

Một số ước tính cho thấy sự hiện diện của Nga ở miền Đông Libya vào khoảng từ 1.000 đến 1.500 người. Binh sĩ Nga tại Libya đang cản trở hành động của một số nhóm thân phương Tây ấp ủ kế hoạch chiếm giữ các mỏ dầu lớn, như đã từng xảy ra nhiều lần trước đây.

Quân đoàn châu Phi của Nga đang có mặt tại Libya.

Tuy nhiên, mặc dù thực tế là sự hiện diện của Nga ở Libya không nhằm mục đích hỗ trợ Nguyên soái Haftar, nhưng điều này vẫn được coi là như vậy ở phía các lực lượng nằm ở Tây đất nước.

Về vấn đề này, theo ông Semenov, sẽ là một ý tưởng hay nếu các nhà ngoại giao và quân nhân Nga giải thích tích cực hơn về các mục tiêu của việc triển khai “Quân đoàn châu Phi” ở Libya.

Ngoài ra cần tiến hành đối thoại với các đại diện có ảnh hưởng của chính quyền Tây Libya để giải quyết vấn đề, loại bỏ tất cả các câu hỏi về mục đích và mục tiêu thực sự, đồng thời xoa dịu những lo lắng của họ.

Mặt khác theo vị chuyên gia, những người ủng hộ al-Garyani - đại diện cho phe “diều hâu” ở Tây Libya, để duy trì ảnh hưởng và vị thế lực lượng vũ trang của họ, không phản đối việc bắt đầu một chiến dịch quân sự chống lại Haftar.

Họ sẵn sàng sử dụng yếu tố được cho là mối đe dọa quân sự của Nga để tập hợp thêm những người ủng hộ, bất chấp thực tế là sự hiện diện của Nga ở Libya không nhằm mục đích chống lại họ.

Nhìn chung, tình hình ở Libya vẫn phức tạp và bất ổn. Những bất đồng giữa các nhóm chính trị và tôn giáo khác nhau, lợi ích kinh tế và địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ và các tác nhân bên ngoài khác, cũng như sự bất ổn thường trực trong nước đã “chôn vùi” các kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng sản lượng khai thác dầu lên 2 triệu thùng mỗi ngày.

Trong điều kiện này, sự hiện diện của Nga ở Libya có thể trở thành yếu tố ổn định, giúp ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa và thúc đẩy một giải pháp hòa bình.

Tuy nhiên các nước phương Tây đang cố gắng sử dụng một cách tiếp cận hoàn toàn khác, bao gồm cả việc trục xuất Nga khỏi Libya, hoặc cố kéo Moskva vào cuộc xung đột mới.

Bên trong căn cứ của lính đánh thuê Wagner tại Cộng hòa Trung Phi.

Theo Avia-pro

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phuong-tay-co-loi-keo-moscow-vao-cuoc-xung-dot-moi-tai-libya-post682144.html