'Ở trong nước vất vả một, thì ở nước ngoài vất vả bảy, tám, có khi đến mười', Đại tướng Phan Văn Giang nói về lực lượng nữ tham gia gìn giữ hòa bình.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cảm ơn những đề xuất về chính sách mà đại biểu Quốc hội nêu với lực lượng nữ tham gia gìn giữ hòa bình, bởi 'ở trong nước vất vả một, thì ở nước ngoài vất vả bảy, tám, có khi đến mười'.
Bộ trưởng Phan Văn Giang đã chia sẻ những rủi ro mà cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh phải đối mặt và nhấn mạnh sự hy sinh, cống hiến của các quân nhân đã được ghi nhận xứng đáng.
Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, hơn 11 năm qua, Việt Nam đã cử hơn 1.000 sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, một trong những điểm khác biệt và tạo nên dấu ấn sâu sắc của người lính 'mũ nồi xanh' Việt Nam chính là các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, vượt ra ngoài nhiệm vụ chính được giao.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của giới chức địa phương Cộng hòa Dân chủ Congo xác nhận ít nhất 19 người đã thiệt mạng do mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại thủ đô Kinshasa trong ngày 14/6.
Từ tháng 6/2014 đến nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã triển khai thành công gần 1.100 cán bộ, nhân viên tới các phái bộ gìn giữ hòa bình và Trụ sở Liên hợp quốc theo hình thức cá nhân và đơn vị.
Ngày 12/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Jean-Pierre Lacroix.
Sản lượng đồng tinh luyện tại Trung Quốc- quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới- đã tăng lên mức kỷ lục trong năm nay, bất chấp căng thẳng thương mại đang phủ bóng lên triển vọng nhu cầu tiêu thụ.
Ngày 8/6, ban tổ chức Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 tại Nice, Pháp lần đầu công bố danh sách các nguyên thủ quốc gia và chính phủ tham dự sự kiện.
Mới đây, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Sự kiện này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam vào nỗ lực chung vì hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu.
Châu Phi có 24/25 đại diện, với nhiều nơi là các quốc gia kém phát triển nhất thế giới...
Ngày 30/5, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Mỹ đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc tế Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.
Ngày 29/5, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày quốc tế Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Ngày 29/5 hàng năm được chọn là Ngày Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) để ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng này đối với hòa bình và an ninh thế giới.
Bộ Công an tham gia sâu rộng, hiệu quả vào lực lượng GGHB (Gìn giữ hòa bình) của Liên hợp quốc (LHQ) với trình độ chuyên môn không ngừng được nâng cao và chuẩn hóa theo các quy định của Liên hợp quốc.
Qua 11 năm, người chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã để lại những hình ảnh đẹp, sâu sắc, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp của dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình.
Việt Nam có nhiều nỗ lực trong việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trong đó, không thể không nhắc đến vai trò của các nữ chiến sĩ...
HNN.VN - Một nghiên cứu mới được công bố cho thấy cháy rừng đã gây ra tình trạng mất rừng 'chưa từng có' trên toàn cầu vào năm 2024, do sự kết hợp nguy hiểm của hạn hán liên quan đến biến đổi khí hậu, nhiệt độ cực đoan và việc mở rộng nông nghiệp ở vùng nhiệt đới.
Ngày 22/5, tại trụ sở Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) và đại diện đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1, đã có buổi làm việc, trao đổi chuyên môn với các sĩ quan quân đội từng tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA).
Buổi làm việc giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng góp phần tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Khoảng 31 triệu người dân Nigeria có nguy cơ rơi vào cảnh 'chạy ăn từng bữa'. Con số không mong muốn nói trên xuất hiện trong báo cáo mới nhất của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) về quốc gia đông dân nhất châu Phi. Đó cũng là lời cảnh báo tới toàn bộ Lục địa Đen trước nguy cơ mất an ninh lương thực trên diện rộng.
Theo Thông cáo báo chí tại hội nghị giao ban báo chí Trung ương ngày 20-5, dự kiến tháng 6-2025 Bộ Công an sẽ cử tổ công tác thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung Phi.
Bộ Công an từng bước chuyên nghiệp hóa, mở rộng lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Tại Lễ tuyên dương 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' toàn quốc, năm 2025, diễn ra tại TP. HCM, những thanh niên ưu tú đã chia sẻ những câu chuyện của bản thân về việc học theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể.
Tại TP HCM, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 8 năm 2025. Đây là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 8, diễn ra từ 16 - 18/5 tại TP HCM. Buổi lễ không chỉ là dịp tôn vinh những gương điển hình tiên tiến, mà còn là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của tuổi trẻ Việt Nam hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
Hòa Minzy, Double 2T cùng hàng trăm thanh niên tiên tiến được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 8 năm 2025.
Chiều 17/5, tại Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh diễn ra Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025.
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Dự thảo Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đang được đưa ra thảo luận với nhiều nội dung mới. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là các quy định cụ thể nhằm khuyến khích và bảo đảm sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình .
Tiếp tục Kỳ họp thứ 9, cuối giờ sáng 15/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.
Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người dân cũng như chính quyền địa phương, tạo được nhiều thiện cảm, sự tin yêu của họ thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết thực giúp cải thiện đời sống người dân.
Chiều 15/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ). Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Xuân (Đắk Lắk) nhất trí với sự cần thiết ban hành luật, đồng thời khẳng định vai trò của lực lượng Công an, Quân đội đã tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ trong những năm qua.
Chính phủ đề xuất cán bộ, công chức, viên chức ngoài ngành Công an, Quân đội có thể được cử tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Một điểm mới được quy định trong dự thảo Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc mở rộng đối tượng dân sự tham gia, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước...
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chiều nay trình Quốc hội tờ trình Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Dự thảo luật mở rộng đối tượng dân sự tham gia lực lượng này.
Chiều 14/5, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (UBQPANĐN) Lê Tấn Tới đã báo cáo Quốc hội quan điểm thẩm tra dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình (GGHB) của Liên hợp quốc (LHQ).
Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết dự Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc quy định ba nhóm đối tượng được cử tham gia lực lượng, trong đó có nhóm cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.
Theo các cơ quan của Liên hợp quốc, tính đến đầu tháng 5, dịch tả tại Angola đã khiến gần 600 người tử vong và hơn 18.000 ca mắc bệnh.
Bộ Y tế và các cơ quan chức năng liên quan của Angola đang phải gồng mình ứng phó với đợt bùng phát dịch tả tồi tệ nhất trong 20 năm qua, khi dịch bệnh lan rộng đến 17 trong số 21 tỉnh của quốc gia Trung Phi này kể từ tháng 1 vừa qua.
Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 444 đại biểu là những gương mặt thanh niên xuất sắc.
Từ phòng thí nghiệm, tuyến đầu gìn giữ hòa bình, đến sân khấu nghệ thuật và mạng xã hội, những đại biểu nổi bật tại Đại hội năm nay đã vẽ nên bức tranh sống động về tinh thần 'Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn'. Họ không chỉ làm theo lời Bác bằng hành động, mà còn tiếp nối di sản của Người bằng chính những giá trị mà họ vun đắp mỗi ngày.
Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VIII, năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18-5 tới đây, với sự tham dự của 444 đại biểu chính thức.
Diễn ra từ ngày 16 đến 18/5 tới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VIII, năm 2025 có 444 đại biểu chính thức, là những tấm gương xuất sắc trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VIII năm 2025 được tổ chức từ ngày 16 - 18/5 năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, với 444 đại biểu là những điển hình tiên tiến đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh trên các lĩnh vực khác nhau.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 8/5, Liên hợp quốc (LHQ) thông báo sẽ cắt giảm gần 1/2 viện trợ nhân đạo dành cho CHDC Congo trong năm 2025 do thiếu hụt tài chính nghiêm trọng.
Bệnh viện dã chiến của Việt Nam tại Nam Sudan đã vinh dự được nhận Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) - phần thưởng nhằm tôn vinh những đóng góp bền bỉ, âm thầm của tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện trong hành trình thực hiện sứ mệnh tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ.