Phú Yên không còn người cách ly tại nhà/nơi lưu trú

* Ưu tiên hàng đầu của các cơ sở khám chữa bệnh là phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng ở tuyến đầu, Phú Yên đã và đang làm tốt công tác phòng chống COVID-19.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh, đến 17 giờ ngày 4/5, trên địa bàn tỉnh không có trường hợp bệnh xác định và trường hợp tiếp xúc gần; còn 2 trường hợp bệnh nghi ngờ. Cơ quan chức năng đã giám sát y tế 15.496 trường hợp (trong đó có 508 người nước ngoài đến từ các quốc gia, lãnh thổ và các vùng có dịch), hiện còn 1.084 người đang trong thời gian giám sát, cụ thể: Cách ly tại cơ sở y tế: 2 người; không còn người cách ly tại nhà/nơi lưu trú; đang tự theo dõi sức khỏe hàng ngày: 1.082, giảm gần 80 người so với ngày hôm trước. Cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu làm xét nghiệm 117 trường hợp, kết quả đều âm tính.

Trong ngày 4/5, cả nước không ghi nhận ca mắc mới. Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến 18 giờ 00, số ca mắc COVID-19 vẫn là 271, trong đó có 221 ca đã được chữa khỏi. Đặc biệt, 18 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Mới đây, Bộ Y tế có Quyết định số 1886 “Về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19”, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Theo hướng dẫn này, người có bệnh không lây nhiễm được khuyến nghị hạn chế tiếp xúc với người khác, đồng thời vẫn phải duy trì đều việc điều trị, có chế độ dinh dưỡng, luyện tập hợp lý, tránh căng thẳng… để tăng cường miễn dịch chống lại SARS-CoV-2; khuyến khích người bệnh tự theo dõi tình trạng bệnh tại nhà nhưng không trì hoãn việc đi khám nếu đã có các bất thường để tránh biến chứng nặng. Nếu có bất thường, người bệnh nên xin tư vấn từ xa với nhân viên y tế ngay.

Ưu tiên hàng đầu của các cơ sở khám chữa bệnh hiện nay là phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 cho nhân viên y tế và người bệnh; coi những người đến cơ sở khám, chữa bệnh là người nghi mắc COVID-19 để có biện pháp phòng hộ cá nhân, tiếp cận và xử trí phù hợp, cho đến khi người bệnh được xác định không mắc COVID-19. Với các trường hợp chưa loại trừ được việc nhiễm SARS-CoV-2, cần bố trí khu tiếp đón riêng, hạn chế di chuyển nhiều trong và giữa các khoa, phòng để giảm nguy cơ lây nhiễm. Người có nguy cơ lây nhiễm cần được làm xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 càng sớm càng tốt đồng thời với việc theo dõi sát tình trạng bệnh. Bộ Y tế khuyến khích cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám bệnh, tư vấn cho người bệnh trực tuyến, bằng phần mềm, điện thoại và các phương tiện thông tin liên lạc khác. Việc quản lý, điều trị các bệnh mạn tính được thực hiện tại tuyến y tế cơ sở…

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/239430/phu-yen-khong-con-nguoi-cach-ly-tai-nha-noi-luu-tru.html