Phú Yên 30 năm một chặng đường phát triển

Sáng 12-6, tỉnh Phú Yên tổ chức hội thảo khoa học 'Phú Yên 30 năm đổi mới và phát triển'. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1-7-1989 - 1-7-2019). Tham dự hội thảo, có đại diện các bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học các tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

Thời gian đầu sau tái lập tỉnh 1989, kinh tế tỉnh Phú Yên ở mức thấp. Tổng thu ngân sách chỉ đạt 17,9 tỷ đồng, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 425,9 tỷ đồng, thu nhập quốc dân sản xuất đạt 214,1 tỷ đồng (tính theo giá hiện hành năm 1989). Nhiều vùng ở miền núi, vùng biển thiếu đói thường xuyên; hạ tầng giao thông thiếu và yếu, nhiều vùng đi lại rất khó khăn, có nơi còn bị chia cắt. Đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế, quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn chưa đáp ứng kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới...

Sau 30 năm phát triển, nền kinh tế của tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế qua từng giai đoạn luôn duy trì ở mức khá và chuyển dịch cơ cấu đúng hướng; có năm tăng trưởng kinh tế đạt hơn 14%. Đến năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 24.925 tỷ đồng, tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 1990-2018 đạt 9%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến cuối năm 2018 đạt 15.822 tỷ đồng. Hiện, toàn tỉnh có hơn 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên các lĩnh vực với tốc độ tăng trưởng bình quân 16,6%/năm. Phú Yên đã hình thành được các khu vực kinh tế trọng điểm như: Khu kinh tế Nam Phú Yên, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các khu công nghiệp An Phú, Hòa Hiệp, Hòa Tâm... để làm động lực cho phát triển kinh tế của tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến thành tựu cũng như những mặt còn hạn chế của của tỉnh Phú Yên trong 30 năm qua; đồng thời chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng và đóng góp nhiều ý kiến quý báu vì sự phát triển bền vững chung của tỉnh. Các nội dung trọng tâm được đề cập như giải pháp để Phú Yên phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn, định hướng phát triển du lịch gắn với giữ gìn giá trị văn hóa, công tác giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường…

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Sau 30 năm phát triển, nền kinh tế của tỉnh đã có những sự phát triển mạnh mẽ. Với những nền tảng, động lực quan trọng mà tỉnh đã xây dựng được trong 30 năm qua, tỉnh ta phải tận dụng những hiệu quả đó trong bối cảnh kinh tế chính trị của đất nước và quốc tế để khắc phục được tồn tại và đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí cũng đặt ra hai mục tiêu chính cho sự phát triển, đó là thu hút được các nguồn lực đầu tư để phát triển tỉnh; bảo đảm được lợi ích, nâng cao được chất lượng cuộc sống cho chính người dân. Người dân phải là trung tâm thụ hưởng các thành tựu phát triển của tỉnh.

Hội thảo cũng là dịp để tỉnh Phú Yên tiếp thu, nắm bắt các ý kiến của các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học về các nội dung quan trọng trên các lĩnh vực để vận dụng vào tình hình thực tế của địa phương, từ đó Phú Yên tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển xã hội địa phương một cách bền vững.

TRÌNH KẾ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40515302-phu-yen-30-nam-mot-chang-duong-phat-trien.html