Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo
Năm 2019, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từ đó làm giàu chính đáng.
Bà Tô Thị Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết, nhằm giúp hội viên phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tập trung thực hiện đồng bộ 5 giải pháp gồm: Tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi và kiến thức lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý nguồn vốn cho hội viên phụ nữ; tư vấn học nghề, việc làm cho phụ nữ; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay; xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo, mô hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Đồng thời, chủ động khai thác, huy động các nguồn lực của cộng đồng ủng hộ Quỹ “Mái ấm tình thương” các cấp để giúp hội viên phụ nữ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”, cải thiện được điều kiện về nhà ở, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Hội LHPN thành phố Tuyên Quang hỗ trợ kinh phí làm nhà cho chị Lương Thị Dung,hội viên nghèo Chi hội Phụ nữ thôn Phúc Lộc B, xã An Khang (TP Tuyên Quang)
Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 82 nghìn lượt hội viên phụ nữ; phối hợp giới thiệu đào tạo nghề, liên kết đào tạo nghề cho gần 3.700 hội viên; hỗ trợ trên 40 nghìn hội viên tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế với dư nợ trên 1.950 tỷ đồng; xây dựng 211 mô hình làm kinh tế giỏi và các mô hình giúp phụ nữ nghèo; duy trì, nhân rộng 1.565 nhóm “Phụ nữ giúp nhau gạch hồng và phát triển kinh tế” với trên 441 triệu đồng, 125 nghìn viên gạch, gần 5 nghìn ngày công xây dựng 367 công trình vệ sinh, giúp 96 hội viên với 796 triệu đồng để phát triển kinh tế. Các cơ sở Hội đã vận động hội viên tham gia gửi tiết kiệm tại chi hội được trên 24 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 12 nghìn lượt hộ hội viên vay. Các cấp Hội đã ủng hộ nhà “Mái ấm tình thương” được trên 414,6 triệu đồng; làm mới và sửa chữa 15 nhà cho hội viên nghèo với trên 352 triệu đồng… Những hoạt động đó đã tạo điều kiện, là đòn bẩy giúp cho hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo.
Hội LHPN xã Tứ Quận (Yên Sơn) là một trong những cơ sở Hội có nhiều giải pháp thiết thực giúp hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống. Chị Vũ Thị Toan, Chủ tịch Hội LHPN xã Tứ Quận cho biết, trong năm qua, cùng với việc hỗ trợ tín chấp vay vốn, hỗ trợ vốn, con giống, kinh nghiệm cho hội viên nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, Hội LHPN xã đã quan tâm đến việc hỗ trợ xây nhà mới và chữa trị bệnh cho hội viên nghèo. Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài xã. Đồng thời, chỉ đạo các chi hội chủ động tìm nguồn lực thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao tại địa phương.
Trong năm 2019, Hội đã vận động các nhà hảo tâm, hội viên và nhân dân trên địa bàn ủng hộ chị Bàn Thị Thơm là hội viên nghèo 6 triệu đồng để mổ bướu cổ; ủng hộ chị Đặng Thị Thanh là hội viên nghèo 6 triệu đồng để chữa bệnh về mắt; ủng hộ 140 triệu đồng và ngày công xây nhà mới cho chị Nguyễn Thị Thu, hội viên nghèo, đơn thân. Chị Nguyễn Thị Thu, Chi hội thôn Lảm Lượng chia sẻ, gia đình nghèo, kinh tế chỉ trông vào đồng ruộng, mình chị nuôi 2 con ăn học nên bao năm qua chị luôn ước ao có ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống. Giờ thì điều đó đã thành hiện thực. Chị cảm thấy rất vui và yên tâm để lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo.
Với những giải pháp thiết thực, cụ thể, năm 2019, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã giúp cho trên 4.000 hộ hội viên nghèo thoát nghèo, đạt 103% kế hoạch, góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm qua.
