Phụ nữ chung tay bảo vệ rạn san hô Hòn Yến

Phụ nữ thôn Nhơn Hội (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An) tham gia nhặt rác trong “Ngày hội Hòn Yến xanh”. Ảnh: THÁI HÀ

Thực hiện chủ trương của tỉnh cùng với sự hỗ trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu - Chương trình các dự án nhỏ tại Việt Nam (Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc) và một số tổ chức khác, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với UBND xã An Hòa Hải (huyện Tuy An) tổ chức “Ngày hội Hòn Yến xanh”. Ngày hội gồm chuỗi các hoạt động hỗ trợ, bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô Hòn Yến.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Ông Huỳnh Vũ Minh, Phó Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải cho biết, rạn san hô Hòn Yến có hệ sinh thái phong phú, tính đa dạng sinh học cao. Nơi đây có rạn san hô rất đẹp, có thể lộ thiên khi thủy triều xuống. Năm 2018, quần thể Hòn Yến được Bộ VH-TT&DL công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia. Tuy nhiên, rạn san hô này đang chịu tác động lớn từ các hoạt động xả rác, bẻ cành, giẫm đạp của người dân và du khách đến tham quan Hòn Yến.

Nhằm truyền tải các thông điệp tích cực đến người dân địa phương và du khách về giảm thiểu rác thải, bảo vệ môi trường biển, bảo vệ san hô Hòn Yến, vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức “Ngày hội Hòn Yến xanh”. Ngày hội là chuỗi các hoạt động như: Làm sạch - đẹp biển Hòn Yến; cuộc thi vẽ tranh bích họa “Cây cọ xanh”; tour du lịch cộng đồng thí điểm “Nhịp sống Hòn Yến”; hội thảo Tham vấn đề xuất mức thu dịch vụ du lịch tại Hòn Yến. Thông qua các hoạt động của “Ngày hội Hòn Yến xanh”, các cơ quan chức năng cùng mỗi người dân chung tay bảo vệ biển Hòn Yến.

Với hoạt động làm sạch đẹp Hòn Yến, người dân cùng thu dọn và phân loại rác thải xung quanh khu vực Hòn Yến, trả lại nơi đây vẻ đẹp vốn có. Cuộc thi vẽ tranh bích họa thu hút người dân Nhơn Hội truyền tải các thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ Hòn Yến nói riêng trên những bức tranh tường; đồng thời khuyến khích người dân địa phương cũng như khách du lịch khi tới Hòn Yến chung tay giảm thiểu rác thải nhựa. Trải nghiệm tour du lịch cộng đồng thí điểm “Nhịp sống Hòn Yến”, những người tham gia sẽ được hòa vào cuộc sống của người thu mua hải sản, người làm nghề nuôi tôm hùm, nghề nuôi yến và được thưởng thức sản phẩm từ yến… để hiểu thêm phong tục tập quán, lối sống của cư dân biển Nhơn Hội.

Bà Huỳnh Thị Kim On (thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải) cho biết: Lúc đầu các chị trong hội LHPN và chính quyền địa phương vận động người dân mang rác vào bờ, không vứt rác bừa bãi ra biển, người dân ở đây chưa sẵn sàng. Nhưng khi nhìn thấy mọi người cùng đi nhặt rác bỏ vào thùng, dần dần người dân thay đổi nếp nghĩ. Bây giờ bà con trong khu gần biển vận động nhau không vứt rác ra biển, đi chợ hạn chế dùng túi ni lông, đồ nhựa một lần...

Phát triển du lịch cộng đồng

Quần thể Hòn Yến là danh thắng quốc gia có hệ sinh thái san hô đẹp và đa dạng. Cùng với các hoạt động bảo vệ môi trường, Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn người dân xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái và rạn san hô ở Hòn Yến, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Binh cho biết: Cùng với nguồn tài nguyên sẵn có, sự mộc mạc, thân thiện, hiếu khách và sẵn sàng tham gia của người dân, thôn Nhơn Hội với danh thắng Hòn Yến có tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng biển. Khi khu du lịch phát triển, đời sống của nhiều hộ dân có thể được cải thiện nhờ chuyển đổi mô hình sinh kế từ đánh bắt sang kinh doanh phục vụ khách du lịch hoặc một số công việc khác có liên quan.

Tham gia vào mô hình du lịch cộng đồng, chị Trương Thị Gái (thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải) chia sẻ: Tôi bán quán nước gần đây, quen dẫn đường nên tôi làm luôn người hướng dẫn, còn chồng bơi thuyền thúng đưa du khách đi tham quan. Tôi hy vọng khi mô hình du lịch cộng đồng phát triển, dịch vụ này sẽ được quảng bá rộng rãi, được quản lý chặt chẽ nên du khách sẽ tin tưởng khi trải nghiệm. Chúng tôi sẽ cùng với địa phương vừa giữ gìn các khu vực có rạn san hô, đồng thời quảng bá nhiều hơn nữa cảnh đẹp của quê hương đến du khách.

Theo bà Trần Thị Binh, sau “Ngày hội Hòn Yến xanh”, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch hỗ trợ dân cư Hòn Yến thực hành giảm nhựa, phát huy giá trị di sản thiên nhiên, thế mạnh bản địa để Hòn Yến trở thành điểm thu hút khách du lịch kết hợp bảo tồn rạn san hô ven bờ, góp phần xây dựng hình ảnh Hòn Yến trở thành điểm nhấn cho vẻ đẹp của biển Phú Yên.

Thông qua các hoạt động của “Ngày hội Hòn Yến xanh”, Hội LHPN tỉnh kỳ vọng sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân xã An Hòa Hải với danh thắng độc đáo Hòn Yến để qua đó tích cực chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ Hòn Yến. Các hoạt động này cũng sẽ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp từ kinh tế biển, giúp phụ nữ địa phương có thêm nguồn sinh kế từ thực hiện các tour du lịch cộng đồng.

Bà Trần Thị Binh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

THÁI HÀ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/298077/phu-nu-chung-tay-bao-ve-ran-san-ho-hon-yen.html