Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tiết lộ thất bại lớn nhất trong nhiệm kỳ

Nữ phó tổng thống giải thích rằng khi Tổng thống Joe Biden và bà bước vào Nhà Trắng, dịch Covid-19 đang hoành hành vì thế bà không thể đi lại nhiều.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa tiết lộ thất bại lớn nhất của bà kể từ khi nhậm chức cho đến nay là đã không rời Washington DC nhiều hơn, đồng thời đổ lỗi cho dịch bệnh Covid-19 khiến bà bị mắc kẹt trong một “bong bóng chính trị” và không thể gần gũi với người dân.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn chương trình Face the Nation của CBS, phát sóng ngày 26/12, bà Kamala Harris nói rằng: “Tôi đã không rời Washington DC nhiều hơn. Thành thực mà nói, có rất nhiều lý do”. Nữ phó tổng thống giải thích rằng khi Tổng thống Joe Biden và bà bước vào Nhà Trắng, dịch Covid-19 đang hoành hành vì thế bà không thể đi lại nhiều.

“Chúng tôi đã làm việc nhiều giờ liên tục trong văn phòng, qua Zoom hoặc bất cứ phần mềm nào, để phát triển và củng cố các mối quan hệ vì chúng tôi không thể rời khỏi Washington DC”. Bà lưu ý, việc lắng nghe và tương tác với người dân Mỹ trên khắp đất nước là điều cực kỳ quan trọng để họ “biết và tin rằng chính phủ luôn luôn lắng nghe ý kiến của họ”.

Với vai trò là phó tổng thống, bà Harris có nhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư nhưng bà đã phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích vì không thể đến thăm khu vực biên giới trong hơn 3 tháng kể từ khi nhậm chức. Bà cũng đối mặt với tỷ lệ ủng hộ thấp và một số cáo buộc khác. Một cuộc thăm dò dư luận vào tháng 11 cho biết, tỷ lệ ủng hộ bà Harris chỉ ở mức 28%. Theo Telegraph, bà được đánh giá là "phó tổng thống ít được yêu thích nhất" tại Mỹ kể từ những năm 1970./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/pho-tong-thong-my-kamala-harris-tiet-lo-that-bai-lon-nhat-trong-nhiem-ky-post914228.vov