PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH HỘI ĐÀM VỚI PHÓ CHỦ TỊCH THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG LIÊN BANG NGA ANDREY YATSKIN

Sáng 17/02, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã hội đàm cùng Phó Chủ tịch Thứ nhất, Chủ tịch Nhóm Hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin và các nghị sĩ Nga đến thăm Việt Nam.

PHÓ CHỦ TỊCH THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG LIÊN BANG NGA ANDREY YASTKIN VÀO LĂNG VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga A. Yatskin

Chào mừng Phó Chủ tịch Thứ nhất, Chủ tịch Nhóm Hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga A. Yatskin và các nghị sĩ Nga đến thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm gần với thời điểm hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2012 - 2022), chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nước Nga (1923 – 2023), đây cũng là hoạt động trao đổi Đoàn đầu tiên giữa Lãnh đạo Nghị viện Quốc hội hai nước kể từ sau đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Liên bang Nga là một trong những đối tác ưu tiên, quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác thực chất và hiệu quả với Liên bang Nga trong tất cả các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên trường quốc tế; duy trì tiếp xúc và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác đa phương, đặc biệt là việc Liên bang Nga đã ủng hộ Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Quang cảnh Hội đàm

Nhấn mạnh hợp tác nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian qua đã phát triển tốt đẹp ngay cả trong hoàn cảnh đại dịch diễn biến phức tạp. Hai bên đã tổ chức điện đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, tiếp xúc song phương bên lề diễn đàn liên nghị viện đa phương.

Đánh giá cao việc hai Bên tích cực triển khai Thỏa thuận hợp tác được ký năm 2012, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, nghị sĩ Quốc hội hai nước đã duy trì tham vấn, hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn liên nghị viện như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Chủ tịch Quốc hội thế giới (WCSP), Liên minh nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), (Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Á Âu (MSEAP)…

Giới thiệu Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nga Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, nhóm gồm 12 đại biểu Quốc hội đại diện cho các tỉnh thành, địa phương khác nhau của Việt Nam. Nhóm mong muốn thúc đẩy quan hệ với các Nghị sĩ thành viên Nhóm Hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga, góp phần củng cố và nâng cao hơn nữa sự tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác tốt đẹp vốn có giữa các đại biểu nghị sĩ Quốc hội hai nước, qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang và giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga nói chung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp và giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thúc đẩy trao đổi Đoàn giữa hai Cơ quan lập pháp, đặc biệt là giữa Lãnh đạo cấp cao của Quốc hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện thể chế và thông tin về hoạt động Quốc hội mỗi nước.

Bên cạnh đó, các Nghị sĩ hai nước cần duy trì tiếp xúc, trao đổi thông tin tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Tăng cường phối hợp giữa các Nghị sĩ hai nước trong việc giảm sát, đôn đốc thực hiện hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký; phối hợp và ủng hộ Chính phủ, bộ ngành hai nước hướng tới tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga, 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm nước Nga.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cơ quan lập pháp hai nước cần phối hợp xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu, trên cơ sở đổi bên củng cố lợi, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Cùng với đó, hai nhóm Nghị sĩ hữu nghị cần xây dựng, soạn thảo và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp thống nhất, để phát huy vai trò cầu nối tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác về mọi mặt kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ, giáo dục…, để đạt được những thành tựu xứng đáng với bề dày hợp tác giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga A. Yatskin

Bày tỏ hân hạnh được đón tiếp nồng hậu tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thứ nhất, Chủ tịch Nhóm Hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang với Việt Nam A. Yatskin đánh giá cao những thành tựu trong kiến thiết, xây dựng và phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là việc giữ vững ổn định kinh tế, phục hồi và phát triển một cách vững vàng trong và sau đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga tiếp tục có độ tin cậy cao, với việc trao đổi Đoàn các cấp từng bước được nối lại sau đại dịch Covid-19. Trên kênh hợp tác Nghị viện, hai Bên vẫn duy trì tiếp xúc ở cấp cao.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga cũng đánh giá cao việc hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên trường quốc tế; duy trì tiếp xúc và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác đa phương. Việt Nam đã ủng hộ Liên bang Nga đóng vai trò tích cực và xây dựng tại khu vực và trên thế giới, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Liên bang Nga và ASEAN.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga khẳng định quan hệ giữa hai nước đã vượt qua nhiều thách thức. Trong thời gian qua, nghị viện hai nước đã duy trì tiếp xúc cấp cao, có những phối hợp thiết thực và chặt chẽ giữa các Ủy ban, các cơ quan của hai cơ quan lập pháp, tham khảo kinh nghiệm lập pháp và giám sát, tăng cường trao đổi thông tin và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện Quốc tế. Những phối hợp chặt chẽ này là nền tảng quan trọng vun đắp mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa hai nước.

Để tiếp tục nâng cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai Quốc hội cũng như hai nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường, trao đổi, có kế hoạch và lộ trình hoạt động rõ ràng, phát huy vai trò của các Nghị sĩ, để mối quan hệ hợp tác tiếp tục đạt được những thành tựu thiết thực.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chào đón Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga A. Yatskin

Quang cảnh Hội đàm

Nhấn mạnh hợp tác nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian qua đã phát triển tốt đẹp

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hai nhóm Nghị sĩ hữu nghị cần xây dựng, soạn thảo và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp thống nhất, để phát huy vai trò cầu nối tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp

Phó Chủ tịch Thứ nhất, Chủ tịch Nhóm Hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang với Việt Nam A. Yatskin đánh giá cao những thành tựu trong kiến thiết, xây dựng và phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua

Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường, trao đổi, có kế hoạch và lộ trình hoạt động rõ ràng, phát huy vai trò của các Nghị sĩ, để mối quan hệ hợp tác tiếp tục đạt được những thành tựu thiết thực

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga A. Yatskin trao quà lưu niệm

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga A. Yatskin và các đại biểu./.

Minh Hùng - Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/pho-chu-tich/pages/pct-nguyen-khac-dinh.aspx?itemid=73158