Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm và chúc Tết tại Bắc Giang

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều 26/1, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà Tết người nghèo huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) và chúc Tết Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BOVIET, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng (TP Bắc Giang).

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cùng lãnh đạo một số đơn vị chuyên môn của Quốc hội.

Về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, một số sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải và đoàn công tác trao quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải và đoàn công tác trao quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Giang.

Huyện Lục Ngạn có diện tích tự nhiên 1.032,53 km2 với 28 xã, 1 thị trấn, 322 thôn, tổ dân phố. Huyện có hơn 28 nghìn ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 17 nghìn ha vải thiều. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 130 triệu đồng/ha. Giá trị sản xuất bình quân đầu người của huyện năm 2023 khoảng 83 triệu đồng.

Trên địa bàn huyện còn 2.005 hộ nghèo, 2.646 hộ cận nghèo và 2.004 trường hợp người có công, 6.762 trường hợp là đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước. Tỷ lệ hộ nghèo tại một số xã trên địa bàn huyện Lục Ngạn còn cao, trong đó có xã Tân Sơn.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải tặng quà người có công xã Tân Sơn (Lục Ngạn).

Đồng chí Nguyễn Đức Hải tặng quà người có công xã Tân Sơn (Lục Ngạn).

Xã Tân Sơn có 10/12 thôn khó khăn, trong đó có 3 thôn đặc biệt khó khăn với 111 hộ nghèo, 172 hộ cận nghèo. Trên địa bàn có 21 hộ người có công. Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Tân Sơn nỗ lực giữ gìn, phát huy tốt bản sắc văn hóa truyền thống, phát triển kinh tế nhưng thu ngân sách hằng năm vẫn rất thấp (năm 2023 thu ngân sách của xã đạt 162 triệu đồng), đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn.

Chia sẻ với những khó khăn của người dân, tri ân đối với những hộ người có công xã Tân Sơn, đồng chí Nguyễn Đức Hải tới thăm, tặng quà các hộ người có công: Ông Vũ Văn Chu (SN 1954, nạn nhân chất độc da cam) ở thôn Phố Chợ; ông Giáp Văn Đáng (SN 1959, thương binh 4/4) ở thôn Mòng A.

Các đại biểu trao quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Giang.

Các đại biểu trao quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Giang.

Tại nhà văn hóa thôn Hả, các đại biểu cũng trao 50 suất quà (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, người nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học xã Tân Sơn. Ngoài ra, đoàn công tác còn tặng 150 suất quà Tết trị giá 180 triệu đồng cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn huyện Lục Ngạn; 100 suất quà Tết cho các hộ hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Đức Hải ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả đã đạt được của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Bắc Giang trong chăm lo đời sống cho người nghèo, người có công, thực hiện công tác hỗ trợ an sinh xã hội giúp người dân có cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp huyện Lục Ngạn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội cho người dân, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải trao quà cho hộ nghèo huyện Lục Ngạn.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải trao quà cho hộ nghèo huyện Lục Ngạn.

* Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, chúc Tết người lao động Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BOVIET, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng (TP Bắc Giang). Doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2013, có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất tấm pin và module chuyển hóa năng lượng mặt trời, tạo việc làm cho gần 2.700 lao động. Các sản phẩm của Công ty đều được xuất khẩu ra nước ngoài.

Ghi nhận những kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Đức Hải khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài phát triển sản xuất, nhất là lĩnh vực công nghệ cao. Đồng chí mong muốn Công ty sẽ luôn chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của Việt Nam và công ước quốc tế; nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận với những quy định, chính sách đầu tư mới để bảo đảm tính công bằng, hài hòa trong môi trường hội nhập quốc tế.

Đặc biệt là việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (thuế tối thiểu toàn cầu) từ ngày 1/1/2024. Đồng chí đề nghị Công ty tiếp tục nỗ lực sản xuất, chính quyền địa phương nghiên cứu có cơ chế chính sách đầu tư phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm môi trường đầu tư hài hòa giữa đôi bên, thúc đẩy doanh nghiệp, địa phương ngày một phát triển.

Đại diện Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BOVIET báo cáo tình hình sản xuất của doanh nghiệp.

Đại diện Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BOVIET báo cáo tình hình sản xuất của doanh nghiệp.

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội trao 1 suất quà cho doanh nghiệp và 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng) cho công nhân hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp tới toàn thể người lao động trong doanh nghiệp, mong rằng thời gian tới Công ty tiếp tục sáng tạo trong lao động, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo hơn nữa tới đời sống người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa đôi bên, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Tin, ảnh: Ngọc Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/418550/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-tham-va-chuc-tet-tai-bac-giang.html