Quốc hội Pháp vừa thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, đưa Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) thiết lập độ tuổi giới hạn kỹ thuật số.
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, với điểm đến là Maroc. Diễn ra trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ từng bị rạn nứt nghiêm trọng do bất đồng trong quá khứ, chuyến thăm góp phần mở ra quỹ đạo phát triển mới cho hợp tác song phương.
Năm 1968, bốn quốc gia gồm Mỹ, Liên Xô, Pháp và Israel đều bị mất tàu ngầm quân sự trong những hoàn cảnh bí ẩn. Mãi 58 năm sau, các nhà khoa học mới giải mã được hiện tượng bất thường này.
Hai cường quốc hàng đầu châu Âu là Đức và Pháp đang thử nghiệm khả năng răn đe hạt nhân độc lập với Mỹ.
Ông Macron mong muốn các cuộc gặp gỡ như thế này sẽ mang lại 'động lực mới' cho hợp tác quốc phòng Pháp - Đức.
Ukraine đã đặt mua 4 hệ thống SAMP/T NG tiên tiến và Pháp sẽ 'cho mượn' 2 tổ hợp SAMP/T thế hệ cũ nhằm lấp đầy khoảng trống.
Lãnh đạo Đức và Pháp cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng, đồng thời phối hợp ứng phó sức ép cạnh tranh kinh tế từ Trung Quốc. Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân và khẳng định quyết tâm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu trong bối cảnh Mỹ phát đi tín hiệu muốn giảm dần các cam kết an ninh tại khu vực.
Đức và Pháp đang đẩy nhanh nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ chung của châu Âu, với hàng loạt bước đi mới trong hợp tác quốc phòng và răn đe hạt nhân, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.
Phát huy tinh thần trách nhiệm của người báo cáo viên, tuyên truyền viên; Cung cấp 10.000 tài khoản để chuẩn hóa dữ liệu đất đai; Thủ tướng Đức Friedrich Merz đón tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Pháp đang trải qua một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây khi gần 11.000 vụ hỏa hoạn đã bùng phát kể từ đầu năm, thiêu rụi khoảng 35.000 ha rừng và thảm thực vật.
Đức và Pháp tìm các cơ chế hợp tác mới trong lĩnh vực quốc phòng nhằm chứng minh vai trò 'đầu tàu' trong tiến trình xây dựng năng lực phòng thủ chung của toàn Liên minh châu Âu (EU), bất chấp khác biệt sâu sắc về các chương trình phát triển vũ khí.
Quan hệ giữa Pháp và Maroc đang bước vào một giai đoạn mới sau cuộc họp liên chính phủ cấp cao diễn ra ngày 16/7 tại thủ đô Rabat của Maroc. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa hai chính phủ kể từ năm 2019 và cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu kể từ khi nhậm chức.
Chuyến thăm Morocco của Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 16/7 được đánh giá là dấu mốc mới trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Paris và Rabat sau nhiều năm căng thẳng ngoại giao.
Pháp là quốc gia có nhiều múi giờ nhất thế giới, vượt cả Nga và Mỹ là những nước có diện tích rất lớn, vì sao lại như vậy?
Pháp và Maroc đã ký 11 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực an ninh và kinh tế nhân chuyến thăm của Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu tới Maroc ngày 16/7.
Quốc hội Pháp đã chính thức thông qua dự luật về quyền được hỗ trợ kết thúc sự sống, khép lại quá trình lập pháp kéo dài nhiều tháng cùng những cuộc tranh luận gay gắt.
Quốc hội Pháp ngày 15/7 đã chính thức thông qua luật về quyền trợ tử, cho phép một số bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, không còn khả năng chữa khỏi được tiếp cận biện pháp kết thúc sự sống theo những điều kiện pháp lý nghiêm ngặt.
Quốc hội Pháp ngày 15/7 đã thông qua dự luật quy định quyền được hỗ trợ kết thúc sự sống đối với người trưởng thành mắc bệnh nan y không thể chữa khỏi, khép lại cuộc tranh luận kéo dài và gây nhiều chia rẽ về đạo đức cũng như chính trị.
Sau những cuộc tranh luận gay gắt về cả mặt chính trị lẫn đạo đức, Quốc hội Pháp mới đây đã chính thức thông qua một dự luật mang tính bước ngoặt, mở ra quyền hợp pháp được 'trợ tử' cho những bệnh nhân trưởng thành mắc bệnh nan y không thể cứu chữa.
Ngày 14/7, quân đội Pháp đã tổ chức lễ duyệt binh nhân dịp Quốc khánh nhằm thể hiện sự đoàn kết với các đồng minh châu Âu. Đây cũng là lễ duyệt binh Quốc khánh cuối cùng do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Theo Euronews, sự kiện có sự tham gia của 24 nguyên thủ và quan chức cấp cao quốc tế. Buổi lễ duyệt binh được cho là có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Pháp, với gần 6.700 quân nhân, 98 máy bay, 31 trực thăng và 315 phương tiện quân sự tham gia. Bên cạnh đó, còn có 500 binh lính thuộc Liên minh tự nguyện tham gia diễu hành từ cổng Khải Hoàn Môn đến quảng trường Concorde ở Paris.
Pháp đã phô diễn sức mạnh quân sự và tinh thần đoàn kết với các đồng minh trong lễ duyệt binh Quốc khánh ngày 14/7. Đây là cuộc duyệt binh lớn nhất từ trước đến nay của Pháp, diễn ra trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh tái vũ trang.
Tổng thống Emmanuel Macron xác nhận Pháp sẽ bàn giao 16 tiêm kích Rafale đầu tiên cho Ukraine trong giai đoạn 2028-2029, đồng thời bắt đầu đào tạo phi công và kỹ thuật viên để chuẩn bị đưa dòng chiến đấu cơ này vào biên chế.
Gần 6.700 binh sĩ cùng hàng trăm khí tài tham gia lễ duyệt binh Quốc khánh lớn nhất lịch sử Pháp, gửi thông điệp đoàn kết với châu Âu và tăng cường năng lực quốc phòng.
Pháp đang đóng vai trò then chốt giúp Không quân Ukraine nâng tầm khả năng chiến đấu trong bối cảnh xung đột kéo dài.
Xe bọc thép Griffon, pháo tự hành CAESAR, UAV S-100 cùng hàng trăm khí tài hiện đại xuất hiện trong lễ duyệt binh Quốc khánh 14/7 lớn nhất lịch sử của Pháp.
Quân đội Pháp đã tổ chức lễ duyệt binh có quy mô lớn nhất trong lịch sử, với sự tham gia của gần 6.700 binh sĩ và hàng trăm phương tiện quân sự.
Ngày 14/7, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev thông báo nước này không còn tham gia 'Liên minh Tự nguyện', cơ chế quy tụ hơn 30 quốc gia do Pháp và Anh khởi xướng nhằm phối hợp các bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn.
Pháp xác nhận sẽ chuyển giao lô 16 tiêm kích đa năng Rafale đầu tiên cho Ukraine, bàn giao dự kiến từ năm 2028 đến 2029.
Tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Thủ đô Paris, Pháp ngày 13-7, lãnh đạo 9 quốc gia châu Âu và Ukraine đã ký tuyên bố chung thành lập Liên minh Phòng thủ tên lửa đạn đạo, mở đường cho việc xây dựng một mạng lưới đánh chặn tích hợp quy mô lớn.
Pháp tổ chức lễ duyệt binh Quốc khánh 14/7 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ gần 7000 quân nhân cùng hàng trăm phương tiện quân sự và sự tham dự của nhiều nguyên thủ, lãnh đạo quốc tế.
Một phút mặc niệm sẽ được dành trước trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Nice năm 2016. Hành động này đã được FIFA phê duyệt nhằm kỷ niệm 10 năm ngày xảy ra thảm kịch.
Trước khi bắt đầu trận Bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha (lúc 2h00 ngày 15/7 theo giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố tại thành phố Nice cách đây đúng 10 năm.
Chiến sự tại Ukraine đã bước sang năm thứ năm với những biến động không ngừng. Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) giữa hai bên ngày càng leo thang, châu Âu và Ukraine đang xúc tiến thành lập một liên minh phòng không tích hợp mới, đồng thời ghi nhận những cam kết chuyển giao công nghệ quốc phòng chưa từng có từ Pháp.
Tổng thống Emmanuel Macron công bố lộ trình cho phép Ukraine sản xuất nội địa tên lửa hành trình SCALP, tên lửa phòng không Aster và bom dẫn đường AASM để tăng cường năng lực tác chiến.
Paris sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất nội địa một loạt vũ khí do Pháp thiết kế, gồm tên lửa hành trình, bom dẫn đường và tên lửa đánh chặn phòng không.
Ngày 12/7 Giới chức Pháp đã mở cuộc điều tra chống khủng bố sau khi phát hiện nhiều vũ khí trong một chiếc ô tô đỗ tại thị trấn Sarcelles, phía Bắc thủ đô Paris, khu vực có cộng đồng người Do Thái sinh sống đông đảo và gần một giáo đường Do Thái.
Pháp mở điều tra sau khi phát hiện một ôtô bị đánh cắp chứa súng trường, súng ngắn và đạn dược gần một giáo đường Do Thái ở Sarcelles, trong bối cảnh nhà chức trách cảnh báo nguy cơ tấn công cực đoan.
Pháp hiện đã tụt hậu đáng kể so với Đức về chi tiêu quốc phòng, khiến họ khó giữ vị thế lãnh đạo quân sự của châu Âu.
Thất bại 0-2 của Morocco trước Pháp tại tứ kết World Cup 2026 không chỉ khép lại hành trình của đại diện Bắc Phi mà còn kéo theo các vụ đụng độ giữa một bộ phận CĐV gốc Morocco và cảnh sát tại nhiều thành phố ở Hà Lan.
Ngày 9/7, chính quyền Syria cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng bị tình nghi thực hiện 2 vụ đánh bom xảy ra tại thủ đô Damascus hôm 7/7, đúng thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Syria.
Một quan chức an ninh cấp cao của Syria ngày 9/7 cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nhóm thực hiện các vụ đánh bom tại thủ đô Damascus hôm 7/7 có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Pháp đã trao trả 23 hiện vật khảo cổ quý giá của Syria sau khoảng 15 năm lưu giữ, đánh dấu bước tiến trong hợp tác bảo tồn di sản và mở đầu chiến dịch đưa các cổ vật Syria ở nước ngoài trở về.
Bà Marine Le Pen đã trở lại đường đua bầu cử tổng thống Pháp năm 2027, nhưng thách thức lớn hơn đối với cựu Chủ tịch đảng Tập hợp quốc gia (RN) không còn là quyền ứng cử, mà là liệu bà có thể lần đầu tiên đưa phe cực hữu vào Điện Élyseé.
Cánh đồng Chum nằm trên cao nguyên Xiêng Khoảng (Lào), là một trong những di chỉ khảo cổ bí ẩn nhất Đông Nam Á, là một câu đố thách thức nhân loại suốt nhiều thế kỷ.
Damascus rung chuyển bởi hai vụ nổ trong chuyến thăm Syria của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cho thấy các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với sự ổn định mong manh của Syria.
Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Syria ngày 7/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp nước chủ nhà Ahmed al-Sharaa cam kết tăng cường quan hệ kinh tế và đối ngoại, đồng thời sẽ sớm bổ nhiệm đại sứ thường trú mới tại mỗi quốc gia.
Dù thất bại trong nỗ lực kháng cáo trong vụ việc biển thủ công quỹ, bà Marine Le Pen vẫn khẳng định sẽ tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027, mở ra những diễn biến mới trên chính trường nước này.
Bà Marine Le Pen khẳng định bản thân trong sạch và sẽ chứng minh điều đó qua các thủ tục pháp lý kháng cáo lên Tòa án Tối cao Pháp.