Tình hình chiến sự tại Ukraine tiếp tục leo thang nghiêm trọng trong ngày 13/6. Các nguồn tin tình báo Ukraine đồng loạt phát đi cảnh báo đỏ về nguy cơ Nga mở cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik. Trong khi đó, tại mặt trận phía Đông, hệ thống phòng thủ của Ukraine tại thành phố chiến lược Konstantinovka đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố Nga sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để đáp trả các đợt tập kích gần đây của Kiev nhằm vào các mục tiêu kinh tế và năng lượng trên lãnh thổ Nga .
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để đáp trả các đợt tập kích nhằm vào lãnh thổ Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đã nỗ lực suốt 8 năm để ngăn chặn cuộc chiến ở Ukraine.
Ukraine đặt mục tiêu 30-50% vị trí bộ binh là người nước ngoài; Kiev cảnh báo Nga sắp phóng tên lửa Oreshnik; Ông Putin dọa sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.
Quan chức quốc phòng Ukraine cho rằng AI đang tạo ra một mô hình chiến tranh hoàn toàn mới. Kiev và Moscow có thể bước vào 'cuộc chiến hệ điều hành'.
Nga đã công bố những hình ảnh đầu tiên ghi lại quá trình hoạt động của hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) tự động Zubr.
Bên trung gian hòa giải châu Âu có thể tháo gỡ bế tắc trong đàm phán giữa Nga và Ukraine, theo một số nhà phân tích, tuy nhiên thỏa thuận hòa bình bền vững khó có thể đạt được trừ khi 2 nước này cùng đi đến kết luận rằng chiến tranh tiếp diễn sẽ tốn kém hơn về mặt chiến lược và chính trị so với thỏa hiệp.
Ngày 11/6 Tư lệnh Tối cao Các lực lượng Đồng minh NATO tại châu Âu (SACEUR), Tướng Alexus Grynkewich, cho rằng Nga hiện không có ý định tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ NATO, trong bối cảnh một số quan chức châu Âu gần đây liên tục cảnh báo về nguy cơ đối đầu quân sự giữa Nga và liên minh này.
Đặc phái viên Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev cho biết, Moscow sẽ tiếp tục đối thoại kinh tế với Mỹ trong tháng 6, đồng thời khẳng định nhiều doanh nghiệp châu Âu đang bày tỏ mong muốn trở lại thị trường Nga.
Tư lệnh quân sự cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khẳng định Nga hiện không có kế hoạch tấn công lãnh thổ của liên minh này, bất chấp những cảnh báo từ một số quan chức châu Âu cho rằng các nước thành viên cần chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột vũ trang với Moskva trong tương lai.
Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt mục tiêu khôi phục quan hệ liên chính phủ song phương bình thường giữa hai nước.
Ngày 11/6, Đại sứ của nhóm E3 (gồm Anh, Pháp và Đức) tại Moscow đã có cuộc gặp hiếm hoi với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.
Trong khi các đại sứ của E3 (gồm Anh, Pháp và Đức) kêu gọi Nga và Ukraine đàm phán trực tiếp, các nghị sĩ của Italy cũng đang thúc đẩy việc gỡ bỏ trừng phạt Moscow hậu xung đột.
Nga và Mỹ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc gặp mới giữa các phái đoàn trong tháng 6, trong bối cảnh hai bên vẫn duy trì các kênh liên lạc nhằm kiểm soát bất đồng và tìm kiếm cơ hội đối thoại.