Hội nghị Liên minh tự nguyện vừa diễn ra tại Paris, Pháp (ngày 13/7) với các quyết định về hợp tác phòng thủ tên lửa, phát triển công nghiệp quốc phòng và xây dựng các cơ chế bảo đảm an ninh là dấu mốc quan trọng trong tiến trình tái cấu trúc an ninh châu Âu.
Tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Thủ đô Paris, Pháp ngày 13-7, lãnh đạo 9 quốc gia châu Âu và Ukraine đã ký tuyên bố chung thành lập Liên minh Phòng thủ tên lửa đạn đạo, mở đường cho việc xây dựng một mạng lưới đánh chặn tích hợp quy mô lớn.
Ngày 13/9, tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Tự nguyện (Coalition of the Willing), diễn ra ở Paris (Pháp) ngày 13/7, đại diện 37 quốc gia cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhất trí mở rộng hỗ trợ dành cho Kiev, từ tăng cường năng lực phòng không, không quân đến xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh sau khi xung đột kết thúc.
10 quốc gia châu Âu tuyên bố thành lập Liên minh Chống tên lửa đạn đạo, đồng thời khởi động dự án hệ thống phòng không mới do Ukraine phát triển.
Ukraine cùng 9 quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, Đức và Pháp, sẽ xây dựng chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo chung, đồng thời tận dụng kinh nghiệm mà Kiev tích lũy được trong hơn bốn năm xung đột với Nga.
'Châu Âu cần thêm khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một hệ thống như vậy', ông Zelensky cho biết.
Nga vừa tiến hành một cuộc tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev, động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ukraine và 9 quốc gia châu Âu tuyên bố thành lập một liên minh phòng không nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Moskva.