Pháp tổ chức duyệt binh quy mô lớn nhất nhân dịp Quốc khánh
Ngày 14/7, quân đội Pháp đã tổ chức lễ duyệt binh nhân dịp Quốc khánh nhằm thể hiện sự đoàn kết với các đồng minh châu Âu. Đây cũng là lễ duyệt binh Quốc khánh cuối cùng do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Theo Euronews, sự kiện có sự tham gia của 24 nguyên thủ và quan chức cấp cao quốc tế. Buổi lễ duyệt binh được cho là có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Pháp, với gần 6.700 quân nhân, 98 máy bay, 31 trực thăng và 315 phương tiện quân sự tham gia. Bên cạnh đó, còn có 500 binh lính thuộc Liên minh tự nguyện tham gia diễu hành từ cổng Khải Hoàn Môn đến quảng trường Concorde ở Paris.
Theo giới chức Israel và phương Tây cũng như ảnh vệ tinh, Iran đã nhanh chóng khôi phục các cơ sở hạ tầng bị hư hại trong chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel những tháng gần đây, từ căn cứ tên lửa nằm sâu trong núi đến cầu, cảng và cơ sở sản xuất.
Về diễn biến tiếp theo trong cuộc xung đột với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định, có hai kịch bản khả thi trước khi mùa đông đến: Chấm dứt xung đột thông qua đàm phán với Nga, hoặc leo thang quân sự.
Các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt giảm mạnh trong phiên sau khi kết quả kinh doanh mới nhất của các tập đoàn công nghệ lớn làm dấy lên lo ngại về làn sóng chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI)…
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov đã từ chối đề nghị làm Phó Thủ tướng của Tổng thống Zelensky, tuyên bố chỉ chấp nhận được bổ nhiệm vào vị trí cũ.
Việc tàu tuần dương hạt nhân Admiral Nakhimov của Hải quân Nga trở về cảng Severodvinsk sau một đợt thử nghiệm trên biển mới, đã thu hút sự chú ý lớn của giới quan sát.
Mức thuế mới thay thế thuế tạm thời 10% toàn cầu vừa hết hiệu lực, vốn được áp dụng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump.
Quân đội Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào Iran, đêm thứ 12 liên tiếp. Tehran cáo buộc tên lửa Washington đánh trúng trạm điện gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr.
Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại thành phố Ahvaz, miền Tây Nam Iran, rạng sáng ngày 24/7 (giờ địa phương), trong bối cảnh Mỹ tiến hành các cuộc không kích tại nước này đêm thứ 13 liên tiếp.
Ngày 23/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo nước này và tập đoàn quốc phòng Raytheon của Mỹ đã đạt thỏa thuận hợp tác sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot, sau cuộc gặp giữa ông với ban lãnh đạo tập đoàn.
Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật cấm Bộ Quốc phòng thu mua và sử dụng robot hình người sản xuất tại Trung Quốc do lo ngại các rủi ro về an ninh quốc gia và bảo mật dữ liệu.