Pháp - Morocco có bước đi hàn gắn sau bán kết World Cup

Ngoại trưởng Pháp và Morocco cho biết hai nước đã tháo gỡ những mâu thuẫn về vấn đề thị thực, đồng thời để ngỏ khả năng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể sớm thăm Morocco.

 Ngoại trưởng Morocco Nasser Bourita tiếp đón người đồng cấp Pháp Catherine Colonna tại Rabat hôm 16/12. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Morocco Nasser Bourita tiếp đón người đồng cấp Pháp Catherine Colonna tại Rabat hôm 16/12. Ảnh: AP.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Morocco Nasser Bourita tại Rabat hôm 16/12, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna nói rằng đây là thời điểm "cùng nhau viết nên một trang mới", AFP đưa tin.

Bà Colonna nói hai bên đã trở lại "hợp tác lãnh sự đầy đủ" từ ngày 12/12.

Căng thẳng giữa hai bên bắt đầu vào tháng 9/2021, khi Pháp giảm một nửa hạn ngạch thị thực với công dân Morocco. Đây được coi là động thái đáp trả cáo buộc Morocco từ chối hồi hương những công dân di cư bất hợp pháp vào nước Pháp.

Động thái này đã gây ra sự phẫn nộ trong công chúng Morocco, và chính quyền Rabat coi đây là lý do "không chính đáng".

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin dự kiến đến Morocco ngày 16/12 để thảo luận sâu hơn về vấn đề thị thực.

 Ngoại trưởng Pháp và Morocco gặp mặt hôm 16/12. Ảnh: Bộ Ngoại giao Pháp.

Ngoại trưởng Pháp và Morocco gặp mặt hôm 16/12. Ảnh: Bộ Ngoại giao Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Quốc vương Morocco Mohammed VI đã điện đàm hôm 14/12 sau trận bán kết giữa hai đội tuyển tại World Cup. Theo Le Monde, ông Macron có thể đến thăm quốc gia Bắc Phi vào đầu năm 2023.

Ngoại trưởng hai nước cũng giảm bớt căng thẳng khi nói về các vấn đề ở Tây Sahara. Morocco coi vùng sa mạc là một phần lãnh thổ, trong khi phong trào Polisario do Algeria hậu thuẫn đang cố trở thành nhà nước độc lập tại nơi này.

Căng thẳng giữa Algeria và Morocco ở Tây Sahara đã kéo dài trong nhiều năm qua. Hai nước đã đóng cửa biên giới từ năm 1994. Đến tháng 8/2021, Algeria cắt đứt quan hệ ngoại giao với Morocco, theo Al Jazeera.

Quốc vương Mohammed VI hồi tháng 8 nói rằng "vấn đề Sahara là lăng kính mà Morocco sẽ nhìn môi trường quốc tế", kêu gọi các quốc gia làm rõ lập trường.

Bà Catherine Colonna nói rằng Morocco "có thể tin vào sự ủng hộ của Pháp". Ở chiều ngược lại, ông Nasser Bourita khẳng định Morocco "chưa bao giờ coi lập trường của Pháp về vấn đề Tây Sahara là tiêu cực".

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phap-morocco-co-buoc-di-han-gan-sau-ban-ket-world-cup-post1385615.html