Phấn đấu kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội

Dù các ngành, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, song tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, tội phạm hình sự gia tăng với tính chất thủ đoạn manh động, liều lĩnh, nhiều vụ gây hậu quả nghiêm trọng…

Phấn đấu kéo giảm các loại tội p

Hung khí được thu giữ từ các vụ mâu thuẫn đánh nhau.

3 tháng đầu năm 2020, Bình Thuận xảy ra nhiều vụ phạm pháp hình sự. Đặc biệt, thời gian gần đây tại TP. Phan Thiết liên tiếp xảy ra các vụ trọng án do nguyên nhân xã hội. Đây là một thực trạng đáng báo động, điều này cũng khiến người dân lo lắng, bất an. Thống kê của Công an tỉnh cho thấy, chỉ riêng năm 2019 Bình Thuận xảy ra 486 vụ phạm pháp hình sự (tăng 16 vụ so với năm 2018), trong đó có 20 vụ giết người, 1 vụ giết người và cướp tài sản. Mặt khác, tại nhiều nơi trong tỉnh cũng xảy ra trộm cắp, cướp giật tài sản, hiếp dâm cướp tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp khi số vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển “cái chết trắng” tiếp tục tăng (phát hiện 275 vụ/460 đối tượng, nhiều hơn 55 vụ/207 đối tượng), nhiều vụ lực lượng chức năng thu giữ ma túy với số lượng lớn. Tệ nạn cờ bạc dưới hình thức xóc dĩa, cá độ bóng đá, đá gà xảy ra khá phổ biến, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh, khu vực có địa bàn hiểm trở.

Theo dự báo của ngành chức năng: Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật ở nhiều nơi có xu hướng phức tạp và nghiêm trọng hơn, nhất là tội phạm có tổ chức, giết người, hoạt động cho vay nặng lãi, tội phạm hình sự đan xen với tội phạm kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Để chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động phức tạp, mới đây Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã ban hành kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm năm 2020. Theo đó, tỉnh phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm trước; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có và 50% số đối tượng truy nã mới phát sinh. Đồng thời tiếp nhận, thụ lý 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; chuyển hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, không để phát sinh "điểm nóng" về trật tự xã hội.

Để đạt mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh - Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu từng cấp, từng ngành phải xác định rõ, cụ thể nhiệm vụ của mình, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tội phạm. “Nếu địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp kéo dài về tội phạm hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và xử lý theo quy định của pháp luật” – kế hoạch nêu rõ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tệ nạn tội phạm có tổ chức, triệt phá các băng - nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tội phạm giết người, trộm cắp tài sản...

LÊ PHÚC

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/phap-luat/phan-dau-keo-giam-cac-loai-toi-pham-te-nan-xa-hoi-125734.html