Palestine hoãn bầu cử cho tới khi người dân Đông Jerusalem được đi bầu

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại một cuộc họp ở TP Ramallah, Bờ Tây ngày 3/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

* Ngân hàng Thế giới thông qua chiến lược mới cho Palestine

Ngày 30/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố hoãn tổng tuyển cử cho đến khi có sự đảm bảo bầu cử được tổ chức ở Đông Jerusalem. Ông Abbas nêu rõ: "Chúng tôi quyết định hoãn bầu cử cho đến khi sự tham gia của người dân chúng tôi ở Jerusalem được đảm bảo".

Tổng thống Abbas đưa ra tuyên bố trên sau một cuộc họp ban lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tại TP Ramallah ở Bờ Tây.

Tại cuộc họp, ông Abbas khẳng định không thể tiến hành bầu cử nếu không có sự tham gia của người Palestine ở Đông Jerusalem - phần lãnh thổ Israel chiếm đóng năm 1967 và sáp nhập sau đó, trong khi Palestine xác định đây là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai.

Tổng thống Abbas cho biết Chính phủ Israel đã từ chối cho tổ chức các cuộc bầu cử của Palestine tại Đông Jerusalem. Ông nhấn mạnh Palestine "kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để Israel chấm dứt các hoạt động gây hấn".

Ông Abbas nêu rõ người Palestine ở Đông Jerusalem có quyền bỏ phiếu và tham gia ứng cử trong các cuộc bầu cử của Palestine.

Tháng 1 vừa qua, Tổng thống Abbas tuyên bố cuộc tổng tuyển cử của Palestine năm 2021 sẽ bao gồm bầu cử lập pháp vào ngày 22/5 tới, bầu cử tổng thống vào ngày 31/7 và bầu cử Hội đồng Dân tộc Palestine - cơ quan ra quyết định cao nhất của PLO - vào ngày 31/8. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên của Palestine trong 15 năm qua.

Ban lãnh đạo Palestine khẳng định phải tổ chức được bầu cử ở Đông Jerusalem vì họ muốn bầu một cơ quan lập pháp mới và một tổng thống mới của tất cả các vùng lãnh thổ Palestine.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết các cuộc bầu cử Palestine là "vấn đề nội bộ của Palestine" và Israel không có ý định "ngăn chặn". Tuy nhiên, Israel chưa đưa ra bình luận trực tiếp về vấn đề bỏ phiếu tại Jerusalem, thành phố mà Israel coi là "thủ đô không thể chia tách" của nước này và cấm mọi hoạt động chính trị của Palestine tại đây.

Trong khi đó, Israel cũng đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ chưa từng có khi nước này vẫn chưa thành lập được chính phủ mới sau cuộc bầu cử lập pháp ngày 23/3 vừa qua.

* Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, giới chức Palestine ngày 30/4 cho biết Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây đã thông qua một chiến lược hỗ trợ 4 năm cho các vùng lãnh thổ Palestine.

Chiến lược này sẽ tiếp tục hỗ trợ cuộc sống và bảo đảm dịch vụ, đồng thời nhấn mạnh hơn tới đầu tư cải cách giúp nền kinh tế Palestine kết nối tốt hơn và mang lại hiệu quả lâu dài.

Theo Giám đốc WB phụ trách Bờ Tây và Gaza Kanthan Shankar, do phải đương đầu liên tục với khó khăn tiếp diễn, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19, Palestine cần nhanh chóng củng cố khả năng hồi phục. Do đó, chiến lược mới của WB sẽ nhằm bảo vệ cuộc sống và tính mạng người dân cũng như đưa vấn đề việc làm lên ưu tiên hàng đầu.

Chiến lược mới sẽ tập trung vào cuộc sống của người dân Palestine, đặc biệt là những người nghèo và dễ tổn thương, cũng như phụ nữ và thanh niên.

Chiến lược này sẽ tiếp tục củng cố khả năng phục hồi của Palestine trong thời gian khủng hoảng, cũng như cung cấp cứu trợ, trong đó có thông qua các chương trình bảo vệ xã hội khẩn cấp và trả công làm việc. Bên cạnh đó WB còn tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp để tạo việc làm và duy trì kinh doanh.

Theo ông Shankar, hơn 36% thanh niên thất nghiệp tại các vùng lãnh thổ Palestine, tỉ lệ này là 66% ở Dải Gaza và đối với phụ nữ là 91%. Chiến lược mới sẽ coi kinh tế kỹ thuật số là công cụ bảo đảm cơ hội kinh tế quan trọng cho thanh niên và hướng tới một xã hội năng động hơn.

L.H (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/255115/palestine-hoan-bau-cu-cho-toi-khi-nguoi-dan-dong-jerusalem-duoc-di-bau.html