Ông Trần Thanh Mẫn: Những vụ cháy lớn ở TPHCM, Hà Nội là bài học đắt giá

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tình hình cháy, nổ, tai nạn xảy ra liên tục hàng năm, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của xã hội.

Sáng 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

Tình hình cháy, nổ còn diễn biến phức tạp

Thay mặt cơ quan soạn thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết, việc xây dựng, ban hành Luật thực sự cần thiết để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý về công tác PCCC, CNCH.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, thời gian qua, tình hình cháy, nổ còn diễn biến phức tạp, nhất là tại các thành phố lớn, các khu đô thị tập trung đông dân cư với nhiều loại hình cơ sở mới xuất hiện đã và đang gây ra những thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự (ANTT), đời sống xã hội, môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội…

 Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Như Ý.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Như Ý.

Thực tế này đòi hỏi cấp thiết phải tăng cường các giải pháp, biện pháp, yêu cầu để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC; và việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về PCCC hiện hành là để kịp thời tạo cơ sở pháp lý tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC trong thực tiễn.

Thẩm tra, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) nhất trí sự cần thiết ban hành Luật, nhằm luật hóa những quy định hiện hành và bổ sung quy định đầy đủ, toàn diện về hoạt động CNCH mà lực lượng PCCC&CNCH đang được giao đảm nhiệm, nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc nâng cao hiệu quả công tác này trong thực tiễn.

Chủ nhiệm UBQPAN Lê Tấn Tới đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ các luật có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; nghiên cứu, bổ sung đánh giá về khả năng bảo đảm nguồn nhân lực, nguồn tài chính để làm căn cứ trình Quốc hội xem xét quyết định...

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, việc xây dựng và ban hành luật góp phần khắc phục những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra PCCC; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực PCCC...

"Công tác PCCC thời gian vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực, song đây luôn là vấn đề thời sự, rất được nhân dân quan tâm, nên cần thiết phải sửa đổi Luật PCCC với những nội dung như cơ quan soạn thảo đã trình", Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu quan điểm.

3 vấn đề người dân quan tâm nhất

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tình hình cháy, nổ, tai nạn xảy ra liên tục hàng năm, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của xã hội. Những vụ cháy lớn ở TPHCM, Hà Nội những năm qua là bài học kinh nghiệm đắt giá cho công tác PCCC&CNCH.

"Xã hội lo nhất là tính mạng và tài sản, trong đó, TNGT, tai nạn lao động, cháy, nổ là 3 vấn đề mà người dân quan tâm", ông Mẫn nhấn mạnh.

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Theo ông Mẫn, đây là luật quan trọng, tác động tới tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân và doanh nghiệp, gắn với bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân nên cần được nghiên cứu, rà soát khẩn trương, kỹ lưỡng, vừa khắc phục những bất cập, hạn chế, đồng thời phải có những đổi mới, khả thi, gắn với đời sống kinh tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu thực tế, khi làm một con đường, xây dựng khu dân cư cũng phải tính toán làm sao khi cháy, nổ xảy ra xe chữa cháy có thể vào được; quy hoạch sao để có vòi nước, bể nước mà khi xảy ra cháy có thể vận hành được; cấp phép nhà đầu tư xây dựng nhà cao tầng làm sao để xe thang chữa cháy có thể đến được...

Theo ông, quy định về nhà dân sinh, chưa có điểm mới, nét mới trong luật này, trong khi tình trạng cháy chung cư mini rất thảm khóc, nên cần có quy định cụ thể. Hay với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh cũng cần phải nghiên cứu thêm. Dự án này đủ điều kiện và có thể trình kỳ họp thứ 7 để Quốc hội thảo luận.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ tập hợp đầy đủ ý kiến để nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Luân Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ong-tran-thanh-man-nhung-vu-chay-lon-o-tphcm-ha-noi-la-bai-hoc-dat-gia-post1636997.tpo