Một trong những đặc thù của sản phẩm OCOP là phải mang nét đặc trưng của địa phương, gắn với tổ chức sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn và xây dựng vùng nguyên liệu ổn định. Thời gian qua, cùng với phát triển sản xuất, các chủ thể OCOP trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tập trung xây dựng vùng nguyên liệu, góp phần mở ra nhiều cơ hội liên kết trong xây dựng chuỗi sản xuất. Thành phố cũng đang thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, phát triển bền vững.
Phát triển sản phẩm OCOP được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, gắn liền với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sao của sản phẩm OCOP đánh giá chất lượng, sức cạnh tranh và tiềm năng mà sản phẩm đó đang có.
Thực hiện Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) gắn với XDNTM, huyện Như Thanh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn phát huy tiềm năng, thế mạnh, chú trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng để tạo thương hiệu riêng của từng địa phương, qua đó góp phần phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân.
Hà Nội hiện có 2.711 sản phẩm OCOP, trong đó 745 sản phẩm được sản xuất từ các làng nghề; nhiều sản phẩm đạt OCOP 5 sao, 4 sao từ các làng nghề nổi tiếng như gốm sứ Bát Tràng; mây tre đan Phú Vinh; dệt lụa Vạn Phúc; khảm trai Chuyên Mỹ; sơn mài Hạ Thái; dệt tơ sen Phùng Xá, trà sen Tây Hồ... Các sản phẩm của làng nghề đa dạng nhiều chủng loại, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, một số có thế mạnh cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
Hà Nội hiện có gần 1.500 hợp tác xã nông nghiệp. Thời gian qua, thành phố mở rộng các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung nhằm tạo nguồn nông sản có sản lượng lớn.
Hà Nội không chỉ là Thủ đô của đất nước mà còn là 'Thủ đô của sản phẩm OCOP' (Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm') với nhiều sản phẩm đặc trưng, đặc sắc, mang đậm nét văn hóa của dân tộc. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Chí, Phó chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội xung quanh vấn đề này.
Từ Chương trình OCOP, nhiều sản phẩm làng nghề được đánh giá, phân hạng, tư vấn, giúp sản phẩm hoàn thiện hơn về mẫu mã, chất lượng và gia tăng giá trị, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Sản phẩm OCOP đã mở ra cơ hội phát triển cho các nông sản địa phương, tuy nhiên hiện vẫn gặp khó trong phát triển thị trường. Vậy nên chuyển đổi số đang là một trong những cách để khách hàng đón nhận.
Cà Mau nâng tầm sản phẩm OCOP bằng cách phát huy tiềm năng sẵn có, cải tiến chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, sẵn sàng tạo bứt phá lớn.
Với việc triển khai Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (Chương trình OCOP), thời gian qua, nhiều sản phẩm OCOP của TP Đà Nẵng đã khẳng định được chất lượng, uy tín, thương hiệu, không chỉ xác lập được chỗ đứng trên thị trường nội địa mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên, có một kênh tiêu thụ to lớn, đầy tiềm năng ngay tại địa phương nhưng nhiều sản phẩm OCOP của TP vẫn chưa vào chiếm lĩnh được, đó là kênh tiêu thụ tại các siêu thị, trung tâm thương mại hiện đại.
Trong số các tiêu chí của sản phẩm OCOP, 'câu chuyện sản phẩm' được đánh giá là tiêu chí quan trọng, là nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương, là thông điệp mà chủ thể OCOP muốn truyền tải đến cộng đồng và người tiêu dùng. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhằm quảng bá, thu hút khách hàng tìm đến sản phẩm.
Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nhiều HTX trên địa bàn tỉnh đã tạo ra những sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, sức tiêu thụ tốt trên thị trường. Từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên. Thông qua những sản phẩm OCOP, tên tuổi, sức cạnh tranh của các HTX được khẳng định, lan tỏa, trở thành mô hình tiêu biểu được nhân rộng.
Thủ đô Hà Nội - 'cái nôi' của hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, hội tụ 47/52 nghề truyền thống của cả nước. Đây là dư địa lớn để thành phố phát triển sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh Bạc Liêu đã góp phần tạo hướng đi mới trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế của địa phương, qua đó nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.
Thời gian qua, thành phố Lai Châu triển khai có hiệu quả Chương trình 'Mỗi xã, phường một sản phẩm' (Chương trình OCOP), tạo động lực để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững. Cũng như các địa phương trên địa bàn, phường Đoàn Kết tập trung phát triển các sản phẩm OCOP phù hợp với quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, hướng tới từng bước xây dựng những mặt hàng nông sản chủ lực, đặc trưng, góp phần tăng thu nhập, nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường.
Việc đẩy mạnh công tác truyền thông về mục tiêu, quan điểm và cách thức triển khai Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giúp người dân hiểu và chủ động tham gia chương trình; khuyến khích tạo điều kiện và hỗ trợ các ý tưởng phát triển sản phẩm tại cộng đồng dân cư, thành lập các tổ chức sản xuất trên địa bàn. Qua đó, thúc đẩy chương trình OCOP của tỉnh phát triển đúng hướng, đi vào chiều sâu, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và bền vững, góp phần thiết thực vào thành công của chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk.
Các địa phương tại TP Hải Phòng đang khẩn trương tập trung phát triển các sản phẩm nông, lâm, thủy sản… chất lượng cao mang đặc trưng, thương hiệu riêng của từng địa phương để sớm hoàn thành Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025.
Các sản phẩm OCOP cũng đã khẳng định vị thế, được thị trường đón nhận tích cực, giúp nông dân mở rộng quy mô sản xuất, tăng giá trị sản phẩm.
Thời gian qua, song song phát triển nông nghiệp, huyện Mê Linh tích cực triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Nhờ đó, các chủ thể trên địa bàn huyện đã có 75 sản phẩm OCOP mang nét đặc trưng của địa phương, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, mở ra nhiều cơ hội cho nông dân liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm.
Một trong những đặc thù của sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) là phải mang nét đặc trưng của địa phương, gắn với tổ chức sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn và xây dựng vùng nguyên liệu ổn định. Do đó, nguyên liệu đầu vào là vấn đề quyết định đối với nhiều chủ thể sản xuất OCOP. Hiện, thành phố và các chủ thể OCOP đang nỗ lực tìm giải pháp xây dựng vùng nguyên liệu để phát triển bền vững.
Chiều 6/9, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ (gọi tắt là Hội đồng đánh giá) tổ chức hội nghị đánh giá và xếp hạng sản 16 sản phẩm OCOP cấp thành phố năm 2024 của ba chủ thể thuộc quận Ninh Kiều và huyện Cờ Đỏ.
Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, trong những năm qua, các cấp, ngành liên quan, các chủ thể của sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) đã tập trung xây dựng mẫu mã, bao bì sản phẩm. Từ đó góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.
Không ít doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể sản xuất - kinh doanh chia sẻ rằng, việc tiếp cận và đưa sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn.
Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Chương Mỹ đã khai thác tối đa lợi thế, xây dựng nhiều sản phẩm giá trị, đặc trưng, mang lại thu nhập ổn định cho nông dân. Từ hiệu quả của chương trình, Chương Mỹ tập trung nâng chất các sản phẩm OCOP trong giai đoạn tới.
Là vùng chuyên canh lúa gạo lớn của thành phố, huyện Ứng Hòa đã xây dựng và phát triển chuỗi giá trị gạo chất lượng cao gắn với nhãn hiệu 'Gạo chất lượng Khu Cháy'.
Xác định việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, trong những năm qua, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tập trung các giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình, phủ rộng khắp tại các xã, thị trấn trên địa bàn.
Thực hiện Đề án Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến năm 2030, Thừa Thiên Huế tập trung tận dụng tiềm năng tài nguyên bản địa kết hợp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để hình thành các sản phẩm dược liệu chủ lực, có sức cạnh tranh cao.
Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thời gian qua, nhiều nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ ở Hà Nội đã khai thác lợi thế này để phát triển sản phẩm OCOP.
Theo các chuyên gia kinh tế, nếu nắm bắt tốt các quy định thị trường cũng như thủ tục xuất nhập khẩu sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Tuy vậy, trên thực tế, các doanh nghiệp và chủ thể sản phẩm (OCOP) còn lúng túng trước những quy định tại thị trường trong và ngoài nước.
Cùng với chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, những năm qua, thành phố Việt Trì còn tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để tạo ra những nông sản hàng hóa. Qua đó, giúp các chủ thể nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần...
Đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân, các làng nghề của Thủ đô Hà Nội đang ngày càng thu hút được sự quan tâm lớn của cộng đồng xã hội. Trong đó, tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển 'Chương trình mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) đang là hướng đi đúng của các làng nghề hiện nay trong xây dựng nông thôn mới…
Trên cơ sở nhìn nhận những khó khăn trong thực tiễn phát triển sản phẩm OCOP, Cà Mau xác định cần chú trọng hơn giải pháp phối hợp, hỗ trợ các chủ thể sản xuất nhằm để các sản phẩm OCOP phát triển bền vững.
Để nâng cao đời sống cho người dân khu vực nông thôn và đưa nông sản địa phương vươn xa trên thị trường, thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã tập trung phát triển sản phẩm lợi thế địa phương gắn với Chương trình OCOP.
Đến nay, Đam Rông đã có 18 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, trong đó, có một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực đang được xây dựng nhãn hiệu tập thể. Huyện Đam Rông cũng đang nỗ lực để phát triển ngành nông nghiệp bền vững, tăng cường hợp tác, quảng bá cho sản phẩm đã được công nhận.
Xác định Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP' sẽ mở ra cơ hội phát triển, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Thời gian qua, ngành Nông nghiệp huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã tập trung cao trong công tác chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, động viên các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ gia đình xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập bền vững cho người dân.
Hơn 5 năm triển khai đồng bộ ở các huyện, thị xã, thành phố, Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.
Tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt 98 sản phẩm của 49 chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2024, thuộc các lĩnh vực: lương thực, thực phẩm, dược liệu, đồ uống, đồ thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng…
Sáng ngày 26/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam.
Với 508 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương có số lượng sản phẩm được công nhận nhiều nhất tại khu vực miền Trung và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao thì vẫn còn một số sản phẩm 'loay hoay' với bài toán chinh phục, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm.