Ngày 30/11, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020.
Sau hai năm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Ngày 30-11, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tổ chức Hội thi tìm hiểu về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tham dự Hội thi có 90 thành viên đến từ 9 đội thi của 9 huyện, thành, thị trong tỉnh.
Để giúp người dân nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, Đắk Nông đã triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030 (OCOP). Đến nay, tỉnh Đắk Nông đã có 22 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP của 16 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), trang trại và hộ kinh doanh.
Bộ NN&PTNT cho biết, thời gian qua, các tỉnh, thành phố đã xây dựng đề án, kế hoạch và lựa chọn các sản phẩm lợi thế của địa phương để tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Ngày 26-11, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tọa đàm 'Thúc đẩy sự tham gia của các cấp hội và hội viên nông dân thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Ngày 26-11, tại huyện Hoài Đức, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội tổ chức tọa đàm 'Thúc đẩy sự tham gia của các cấp Hội và hội viên nông dân thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)'.
Ngày 26/11, Hội Nông dân TP phối hợp cùng Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức tọa đàm 'Thúc đẩy sự tham gia của các cấp hội và hội viên nông dân thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)'.