Nói cho dân hiểu, làm để dân tin

Đó là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Như Tuyên, Bí thư Chi bộ thôn Phúc Thắng 1, xã Hiệp Hòa (Bắc Ninh) về công tác dân vận khéo của địa phương.

Trước năm 2018, thôn Phúc Thắng 1 phải đối mặt với nhiều khó khăn. Hầu hết đường ngõ xóm là đường đất đồi nhỏ hẹp, mùa mưa bị xói mòn khiến việc đi lại rất vất vả. Cùng với đó, việc một số cán bộ địa phương vi phạm pháp luật đã làm suy giảm lòng tin của Nhân dân vào công tác lãnh đạo.

Quyết tâm khắc phục, bám sát chỉ đạo của cấp trên, Chi bộ thôn quyết liệt kiện toàn bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ trưởng, phó thôn và các đoàn thể từ 27 người xuống còn 13 người có đủ uy tín, năng lực.

 Nhờ làm tốt công tác dân vận khéo, tuyến đường chính của thôn Phúc Thắng 1 được Nhân dân địa phương tự nguyện hiến đất, mở rộng.

Nhờ làm tốt công tác dân vận khéo, tuyến đường chính của thôn Phúc Thắng 1 được Nhân dân địa phương tự nguyện hiến đất, mở rộng.

Đồng chí Nguyễn Như Tuyên, Bí thư Chi bộ thôn Phúc Thắng 1 cho biết, ngay sau khi ổn định tổ chức, Chi ủy, Chi bộ thôn đã họp bàn, củng cố Ban Công tác mặt trận cùng các đoàn thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Đồng thời, thôn thống nhất quan điểm: Mọi việc chung phải được bàn bạc công khai, minh bạch, dân chủ. Nhờ vậy, các nhiệm vụ triển khai đều được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận, ủng hộ cao.

Nổi bật, giai đoạn 2018 - 2020, thực hiện phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, thôn đã vận động người dân hiến đất, mở rộng và bê tông hóa 4 tuyến đường chính cùng 11 tuyến đường “xương cá” từ 2 - 3 m lên 4 m, tổng chiều dài 3,5 km, kinh phí gần 4 tỷ đồng. Đến cuối năm 2025, trước nhu cầu thực tiễn về giao thương, 1/3 tuyến đường chính tiếp tục được mở rộng từ 4 m lên 8 m và trải nhựa áp phan. Địa phương dự kiến tiếp tục vận động Nhân dân mở rộng các tuyến đường còn lại trong thời gian tới.

Không chỉ làm đường, công tác dân vận khéo còn mang lại nhiều kết quả thiết thực khác. Thôn đã vận động xã hội hóa xây dựng được 500 m mương cứng phục vụ tưới tiêu; hệ thống thoát nước ngầm chống ngập úng và xây dựng sân khấu nhà văn hóa thôn với tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Chi bộ Phúc Thắng 1 đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân. Đây là nỗ lực lớn bởi trước đó, 10 năm liền (2005 - 2014) địa phương không kết nạp được đảng viên mới do sai phạm của cán bộ cũ.

Nhờ lấy lại lòng dân bằng hành động cụ thể, từ năm 2015 đến nay, chi bộ đã bồi dưỡng, kết nạp 12 quần chúng ưu tú và đang hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng cho 3 quần chúng khác, nâng tổng số đảng viên lên 42 đồng chí.

Ghi nhận những kết quả đó, Chi bộ thôn Phúc Thắng 1 nhiều năm liên tục được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Xuân Me

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/noi-cho-dan-hieu-lam-de-dan-tin-postid447051.bbg