Nỗ lực khởi công cao tốc TPHCM - Mộc Bài trước 30/4/2025

Về tiến độ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố đã trình hồ sơ cho các cơ quan Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt trong hơn một năm qua. Hiện nay, hồ sơ đang đến Thường trực Chính phủ để phê duyệt chủ trương đầu tư.

Sáng 12/5, HĐND TPHCM phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình “Dân hỏi – Chính quyền trả lời” với chủ đề “Tăng tốc thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội - Sớm đưa chính sách vào cuộc sống”.

TPHCM nghiên cứu mở rộng các dự án TOD

Tại chương trình, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, qua gần 10 tháng triển khai thực hiện với tinh thần tập trung cao, thành phố đã đạt được những kết quả bước đầu khá tốt, khối lượng công việc làm được lớn hơn so với thời điểm thực hiện Nghị quyết 54.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc bởi đây là cơ chế, chính sách mới, chưa được quy định hoặc quy định nhưng chồng chéo và cần tìm cách tháo gỡ.

Do đó, TPHCM sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương thông qua nghị định về phân cấp cho TPHCM và nghị định về chính sách điện mặt trời áp mái. Cùng với đó là việc nghiên cứu hoàn thiện các văn bản triển khai cơ chế, chính sách mà Nghị quyết 98 mang lại.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi tại chương trình. (Ảnh chụp màn hình)

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi tại chương trình. (Ảnh chụp màn hình)

Cũng theo Chủ tịch UBND TPHCM, hiện thành phố đã có các hướng đi để thực hiện dự án BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao), BT (xây dựng – chuyển giao), PPP (đối tác công tư). Tuy nhiên, thủ tục cần nhanh chóng hoàn thiện để triển khai với tinh thần phải làm ngắn hơn đầu tư công.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng đang nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ cơ chế TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) và xác định trong năm 2024 - 2025 có 6 vị trí có thể triển khai TOD.

“Nghị quyết 98 cho phép TPHCM phát triển TOD dọc theo tuyến metro 1, metro 2, Vành đai 3. Thành phố sẽ mở rộng nghiên cứu dọc các metro còn lại, Vành đai 4…”, ông Mãi thông tin.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh đến việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Với những dự án trong lĩnh vực văn hóa – xã hội theo hình thức PPP đã được HĐND TPHCM thông qua, thành phố xác định các dự án triển khai trong năm nay và năm sau để tập trung hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc và triển khai.

Cùng với đó, đẩy nhanh dự án Vành đai 3, nút giao An Phú, Mỹ Thủy, Quốc lộ 50, đường nối Trần Quốc Hoàn, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, rạp xiếc Phú Thọ… với mục tiêu cơ bản hoàn thành dịp 30/4/2025.

Đồng thời, thành phố cũng khẩn trương khai thác thương mại tuyến metro 1 trong năm nay và chuẩn bị trình hồ sơ Vành đai 2, Vành đai 4 vào kỳ họp Quốc hội cuối năm.

Phấn đấu khởi công cao tốc TPHCM - Mộc Bài trước 30/4/2025

Cũng tại chương trình, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã thông tin về dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài. Theo ông, dự án có tổng chiều dài 51km, là dự án nhóm A, do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Chủ tịch TPHCM nhìn nhận, dự kiến cao tốc này sẽ chia sẻ lưu lượng đang rất quá tải ở Quốc lộ 22, giảm thời gian lưu thông của các phương tiện, tăng năng lực vận tải hàng hóa và hành khách đi, đến TPHCM. Mặt khác cũng giúp tăng kết nối Vành đai 3, Vành đai 4 với Tây Ninh, Campuchia và cả vùng Đông Nam Á, mở ra cánh cửa giao thương phía Tây Bắc TPHCM.

Cũng theo ông Mãi, khi dự án hoàn thành, việc khai thác quỹ đất dọc tuyến và vùng phụ cận sẽ giúp thành phố có thêm nguồn lực để phát triển các trung tâm đô thị, công nghiệp, logictics cũng như tạo thêm nguồn lực để thành phố thực hiện các công trình khác.

Về tiến độ, TPHCM đã trình hồ sơ cho các cơ quan Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt trong hơn một năm qua. Hiện nay, hồ sơ đang đến Thường trực Chính phủ để phê duyệt chủ trương đầu tư.

“Tại hội nghị Hội đồng điều phối Vùng Đông Nam bộ mới đây, Thủ tướng đã chỉ đạo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trước ngày 15/5. Tiếp đó, thành phố sẽ khẩn trương hoàn thiện dự án, phê duyệt dự án trước cuối tháng 9, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư, khởi công dự án trước 30/4/2025”, Chủ tịch UBND TPHCM cho hay.

Ông Mãi cũng thông tin, từ tháng 7/2023, TPHCM đã có các nghị quyết về dự án này và bố trí từ ngân sách thành phố 2.900 tỷ đồng để thực hiện dự án. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan Trung ương, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để triển khai dự án.

Theo ông Mãi, để đẩy nhanh dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài, TPHCM có báo cáo Thủ tướng cho phép áp dụng cơ chế của đường Vành đai 3 trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục dự án; đồng thời kiến nghị Thủ tướng giao thành phố được phê duyệt dự án Thành phần 1 là dự án BOT.

“Nếu làm đúng tiến độ thì cao tốc TPHCM - Mộc Bài sẽ khởi công trước 30/4/2025 và phấn đấu hoàn thành cuối năm 2027”, ông Mãi cho hay.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/no-luc-khoi-cong-cao-toc-tphcm-moc-bai-truoc-3042025-post1636489.tpo