Nỗ lực để học sinh trở lại trường học tập an toàn

Sau hơn 2 tuần thực hiện kế hoạch cho học sinh từ 5 tuổi trở lại trường học, đến nay huyện Giang Thành có trên 95% học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở đến lớp. Ngành giáo dục huyện triển khai phương án củng cố kiến thức cho học sinh, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tiếp tục vận động phụ huynh cho con em đến trường.

Năm học 2021-2022, huyện Giang Thành có gần 3.200 học sinh bậc tiểu học, trên 1.800 học sinh trung học cơ sở và trên 800 trẻ 5 tuổi bậc mầm non. Từ ngày 7-2, học sinh trung học cơ sở từ lớp 7 đến lớp 9 đến lớp đạt trên 96%. Học sinh tiểu học và học sinh lớp 6 đến lớp từ ngày 14-2, sau 1 tuần tỷ lệ học sinh đến lớp đạt trên 98,8%. Đối với bậc học mầm non, tỷ lệ trẻ đến trường đạt trên 80,8%. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều phụ huynh còn lo sợ dịch bệnh COVID-19 nên chưa cho con em đến trường.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Sĩ - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành, ngành giáo dục huyện Giang Thành triển khai phương án giảng dạy cho từng trường vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 vừa tích cực vận động học sinh sớm trở lại trường học. “Trước khi vận động học sinh trở lại trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành làm việc với ban giám hiệu các trường, yêu cầu các trường xây dựng phương án dạy học trên tinh thần chỉ đạo của tỉnh, huyện. Ngành giáo dục tích cực vận động học sinh, trẻ mầm non đến trường”, đồng chí Nguyễn Văn Sĩ cho biết.

Theo thầy Trần Văn Nguyện - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Hòa (Giang Thành), sau hơn 2 tuần, công tác giảng dạy bắt đầu ổn định. Ngoài việc bố trí bảo vệ trực đo thân nhiệt và ghi tình hình sức khỏe cho học sinh đầu buổi học, trường bố trí bồn rửa tay, máy sát khuẩn tự động ở sân trường, bố trí nước sát khuẩn và khẩu trang dự phòng cho mỗi lớp, từ đó giúp giáo viên và học sinh yên tâm khi học tập và giảng dạy. Em Trần Thị Tuyết Nhung - học sinh Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Hòa cho biết: “Trường bố trí trang thiết bị để chúng em đo thân nhiệt, rửa tay, sát khuẩn tay trước khi vào lớp học. Em và các bạn thường xuyên nhắc nhau đeo khẩu trang”.

Đối với học sinh tiểu học, các trường chủ động phân chia thời gian học, khu vui chơi, khu vực đưa, rước học sinh; đồng thời thường xuyên nhắc học sinh đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người. Chị Huỳnh Thị Nga - phụ huynh học sinh cho biết: “Khi được trường vận động cho con đến trường, tôi lo cho sức khỏe của con, nhưng khi biết trường bố trí đầy đủ trang thiết bị phòng, chống dịch nên tôi yên tâm cho con đi học. Sau hơn 1 tuần con tôi đến trường, sức khỏe con bình thường, tôi yên tâm”.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Thệ, xã Phú Mỹ (Giang Thành) xếp hàng đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào lớp học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Thệ, xã Phú Mỹ (Giang Thành) xếp hàng đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào lớp học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Công tác giảng dạy của các trường gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với giáo viên dạy khối lớp 1. Do địa bàn biên giới, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn nên phụ huynh chưa dành nhiều thời gian nhắc con học trực tuyến dẫn đến tình trạng học sinh đến lớp học trực tiếp kiến thức có sự chênh lệch. Một số học sinh chưa biết cách cầm viết, chưa nhận biết mặt chữ, con số.

Trước thực trạng đó, giáo viên tích cực phân loại học sinh để có phương pháp dạy học phù hợp; quan tâm, dành nhiều thời gian hơn đối với học sinh yếu để đảm bảo học sinh theo kịp chương trình. “Trường còn học sinh lớp 1 chưa biết cầm viết, chưa đọc được, do đó giáo viên phân loại học sinh và có kế hoạch giảng dạy cụ thể. Những học sinh chưa biết viết, đọc, giáo viên ôn tập, bổ sung kiến thức cho các em, sau đó nâng dần kiến thức theo chương trình giáo dục”, cô Nguyễn Thị Huê - giáo viên Trường Tiểu học Tân Khánh Hòa cho biết.

Theo ngành giáo dục huyện Giang Thành, nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, các trường đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại lớp, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giáo viên. “Thời gian tới, ngành giáo dục huyện Giang Thành tiếp tục phối hợp các trường, chính quyền địa phương tiếp tục vận động phụ huynh cho con em đến lớp học trực tiếp. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường học; ôn tập, bổ sung kiến thức cho học sinh yếu...”, đồng chí Nguyễn Văn Sĩ cho biết.

Bài và ảnh: ĐĂNG VƯƠNG

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//giao-duc/no-luc-de-hoc-sinh-tro-lai-truong-hoc-tap-an-toan-8410.html