Nỗ lực, chủ động dẫn dắt Biên Hòa phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới

Sáng 10-7, Thành ủy Biên Hòa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 13 (mở rộng). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị

* Nhiều chỉ tiêu chưa đạt theo nghị quyết đề ra

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng nhấn mạnh, cần “xốc lại” đội ngũ cán bộ, nguồn lực, tinh thần để có được những bước đi mạnh mẽ trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Qua đó, tiếp tục tạo dựng được những thành quả mới, xứng đáng là địa phương tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh trên mọi mặt, dẫn dắt Biên Hòa phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Theo Thành ủy Biên Hòa, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ giải pháp triển khai thực Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2023. Trong đó, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra 8 nhóm chỉ tiêu và 44 chỉ tiêu cụ thể. 6 tháng đầu năm, đã thực hiện được 5/44 chỉ tiêu; đạt 11/44 chỉ tiêu; chưa đạt 17 chỉ tiêu và 11 chỉ tiêu chưa đánh giá.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp lũy kế 6 tháng đạt 46,9% kế hoạch, tăng 7,08% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cao so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu du lịch tăng 345,96%. Lĩnh vực y tế, giáo dục và công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả…

* Chủ động trong triển khai các dự án, công trình trọng điểm

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Thành ủy Biên Hòa đã bám sát nghị quyết của tỉnh, thành phố và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phân tích những hạn chế của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Liên quan đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu công còn thấp, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thành phố đã nhận diện được nguyên nhân và giải pháp, nhưng quan trọng là thời gian tới phải triển khai sao cho quyết liệt, hiệu quả.

Phó bí thư thường trực phụ trách Đảng bộ TP.Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt phát biểu tại hội nghị

Tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm còn chậm do vướng mắc trong công tác thực hiện giải phóng mặt bằng. Đồng chí cho rằng, việc vướng mắc, khó khăn có thể do nhiều nguyên nhân lý do khác nhau, nhưng thành phố không được để bị động, phải đứng ở thế chủ động thì mới làm tốt, mới hiệu quả được.

Phải xác định từ nay đến năm 2025, dự kiến bao nhiêu công trình triển khai, cần bao nhiêu khu tái định cư và phải thật nỗ lực và chủ động. Không đáp ứng được yêu cầu tái định cư thì các dự án, công trình trọng điểm sẽ còn triển khai chậm, sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố.

Địa phương cũng cần chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, quy hoạch; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, vẫn còn một số người đứng đầu ở địa phương chưa quan tâm đến dân chủ cơ sở và công tác dân vận. Do đó, Thành ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc này, bởi nếu coi thường dân chủ thì sẽ dễ dẫn đến sai phạm. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển đảng viên; chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ…

Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202307/no-luc-chu-dong-dan-dat-bien-hoa-phat-trien-nhanh-ben-vung-trong-thoi-gian-toi-3171136/