Nỗ lực chấm dứt sự chia rẽ

Hai đảng phái chính trị lớn nhất của Palestine là Fatah và Hamas đã đạt được thỏa thuận về cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống tại các vùng lãnh thổ của Palestine, mở ra hy vọng về việc chấm dứt tình trạng 'chia để trị' kéo dài 12 năm qua.

Lãnh đạo Hamas tại Dải Gaza, Ismail Haniye (giữa) và ông Hanna Nasser (trái), Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Palestine. (Nguồn: AP)

Trước đó hôm 17-9, lãnh đạo Hamas, Ismail Haniyeh tuyên bố đã sẵn sàng bàn giao Dải Gaza cho chính phủ đoàn kết của Tổng thống Abbas. Hamas cho biết điều này xuất phát từ mong muốn của phong trào này về đoàn kết dân tộc, cũng như đáp lại những nỗ lực của Ai Cập nhằm chấm dứt sự chia rẽ giữa các phe phái Palestine.

Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas giành quyền kiểm soát Dải Gaza từ năm 2007 sau khi xung đột với lực lượng Fatah của Tổng thống Abbas. Các nỗ lực chấm dứt chia rẽ nội bộ Palestine đến nay luôn thất bại. Vì vậy, việc hai ông Abbas và Haniyeh tìm được tiếng nói chung giúp Palestine sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ năm 2006 để tìm người lãnh đạo đất nước trong thời gian tới, đồng thời thống nhất quan điểm chung của Palestine trong các cuộc đàm phán với Israel, cũng như các vấn đề quốc tế.

Những chuyển động tích cực tại Palestine diễn ra trong bối cảnh xung đột Israel-Palestine đang có dấu hiệu leo thang. Ngày 3-11, một máy bay không người lái của Israel đã bị lực lượng dân quân Palestine bắn hạ trong không phận của Dải Gaza. Bạo lực leo thang sau khi Quân đội Israel giết chết Luay Saadi, một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Jihad. Những cuộc bắn phá qua lại giữa hai bên liên tục xảy ra trong hơn 1 tuần qua.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/201911/no-luc-cham-dut-su-chia-re-2972163/